Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghiệm thu khống nhà vệ sinh để kịp về đích “nông thôn mới”

Thứ bảy, 08:09 30/09/2017 | Xã hội

GiaidnhNet - Để kịp về đích “nông thôn mới”, xã đã cho nghiệm thu công trình nhà vệ sinh của chợ dù mới chỉ thi công xong phần móng để “lòe” cấp trên. Nhà vệ sinh sau đó còn được cho thuê để làm nơi kinh doanh gây bất bình dư luận. Chuyện xảy ra tại xã Hồng Phong, Vũ Thư (Thái Bình).


Chợ Chi Phong nhiều năm người dân phải đi vệ sinh nhờ.

Chợ Chi Phong nhiều năm người dân phải đi vệ sinh nhờ.

Mới xong phần móng đã báo cáo nghiệm thu

Chợ Chi Phong – xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã có từ thời xa xưa. Đây là khu chợ trung tâm của xã, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người trong, ngoài xã và ở tỉnh Nam Định đến giao thương, buôn bán đem lại lợi ích to lớn trong giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế địa phương.

Chợ Chi Phong ngày càng mở rộng, người đến buốn bán tấp nập, nhưng bất cập lại xảy ra khi người đến chợ đông hơn, nhưng lại không có chỗ nào đi vệ sinh. Bí bách, người dân và tiểu thương đành phải đi vệ sinh nhờ những hộ dân sống quanh chợ suốt bao năm nay.

Trước bất cập đó, vào năm 2016, xã Hồng Phong đăng ký về đích nông thôn mới. Trong các chỉ tiêu để đạt nông thôn mới, nhà vệ sinh công cộng cho chợ lớn nhất xã được chính quyền địa phương và người dân hết sức quan tâm.

Người dân thì hồ khởi vì sắp tới không còn phải đi vệ sinh nhờ, còn chính quyền xã thì làm sao làm thật gấp rút công trình nhà vệ sinh tại chợ Chi Phong.

Tuy nhiên, khi công trình mới chỉ làm xong phần móng, xã đã nghiệm thu, báo cáo để được về đích nông thôn mới khiến người dân địa phương chưng hửng.

Ông Lưu Xuân Trường (70 tuổi, trú tại thôn Tiền Phong, xã Hồng Phong) cho biết: “Cán bộ xã đã biến công trình nhà vệ sinh trở thành mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới chứ không phải vì dân. Cán bộ xã đã “lừa” người dân”.


Người dân, tiểu thương phẫn nộ trước việc làm mờ ám của xã Hồng Phong.

Người dân, tiểu thương phẫn nộ trước việc làm mờ ám của xã Hồng Phong.

Ông Trường đặt câu hỏi: “Trước đây chợ còn nhỏ, bà con có thể đi vệ sinh nhờ hoặc đi chớp nhoáng ở đâu đó. Nhưng nay, quy mô của chợ ngày càng lớn, nhu cầu có nhà vệ sinh với bà con là vô cùng cần thiết. Chẳng lẽ bà con cứ đi vệ sinh bừa bãi hoặc nhờ nhà người dân quanh chợ mãi được sao?”.

Theo ông Trường, móng công trình nhà vệ sinh được làm xong từ cuối năm 2016 nhưng mãi đến giữa năm 2017, công trình này vẫn chưa được hoàn thành. Tuy nhiên, xã đã cho cán bộ xuống nghiệm thu để kịp báo cáo đón nhận danh hiệu nông thôn mới.

Không những nghiệm thu khống nhà vệ sinh để “lòe” cấp trên phê duyệt đạt đích nông thôn mới, cán bộ xã Hồng Phong còn ngang nhiên cho tiểu thương thuê phần móng nhà vệ sinh, được phép đầu tư, xây dựng thành công trình nhà ở kiên cố và đổ bê tông cho cả diện tích lớn mặt bằng của chợ để cho thuê kinh doanh bất chấp phản ứng của dư luận địa phương.

Đơn phản ánh của người dân xã Hồng Phong nêu: “Sau khi thấy phần móng “nằm im” một thời gian dài, đến tháng 6/2017, chúng tôi thấy bà An – người Nam Định sang chỉ đạo tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình.

Tuy nhiên, khi công trình xây xong thì không phải là nhà vệ sinh mà lại là nhà ở kiên cố, được lắp nội thất hiện đại. Chúng tôi thắc mắc với bà An thì được bà An cho biết đã thuê của xã để xây dựng kinh doanh vàng bạc”.

Biến nhà vệ sinh thành nhà ở


Móng nhà vệ sinh đã biến thành nhà kiên cố sau khi xã cho thuê.

Móng nhà vệ sinh đã biến thành nhà kiên cố sau khi xã cho thuê.

Đem bức xúc của mình, người dân kiến nghị lên UBND xã Hồng Phong thì ông Lưu Thế Lực – Chủ tịch UBND xã Hồng Phong viện lý do: Vì có một người dân thắc mắc, sợ xây nhà vệ sinh gây mùi hôi đến gia đình họ nên đã dừng thi công.

Nói về câu trả lời này, ông Trường bức xúc: “Phần trả lời của ông Thực là lừa trên, dối dưới. Làm gì có chuyện phần móng làm kiên cố, nghiệm thu xong sau đó cho người khác thuê kinh doanh mà lại viện lý do vì một người dân mà ngừng thi công “!?”.

Khi nói về bất cập tồn tại, tiểu thương chợ Chi Phong phẫn nộ: “Nhà vệ sinh thì thành nhà ở. Đất trước nhà vệ sinh thì đổ bê tông kiên cố. Họ dối dân nói đổ mặt bằng là từ thiện, nhưng sau đó lại bán. Bà con có mớ rau con gà, không có chỗ ngồi bán, giờ chỉ ngồi nhờ.

Mai kia những người mua đất họ đuổi bọn em thì em không còn chỗ bán nữa lại phải ngồi vật vạ ngoài đường gây cản trở giao thông. Xã bán không công khai, bọn em không được biết. Phần bê tông đổ chiều nay thì sáng mai đã có người mua hết rồi. Họ đổ bê tông trước nhà vệ sinh cao hơn mặt bằng chợ trời mưa nước chảy vào như thác đổ khiến chúng tôi không thể buôn bán kinh doanh”.

Anh Lưu Hoài Nam – người thuê xây nhà kiên cố trên nền móng nhà vệ sinh chợ Chi Phong cho biết, ngôi nhà kiên cố trên nhà vệ sinh là do anh này bỏ tiền ra xây.

“Đầu tiên là xã ý định làm nhà vệ sinh nhưng do nguồn vốn của xã không có, huyện người ta không cấp vốn nên xã cho em thuê. Em đã làm hết các phần tiện nghi trong đó rồi để phục vụ công việc kinh doanh. Em xây hết hơn 300 triệu. Trước khi xây, em đã đền bù cho xã phần móng hết gần 100 triệu. Ngoài ra, em phải bỏ 50 triệu để đổ bê tông kiên cố trước nhà vệ sinh”.

Ông Lưu Thế Lực – Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết, từ trước đến nay chợ Chi Phong không có nhà vệ sinh. Người dân họp chợ cơ bản là người dân trong xã, người họp chợ đi vệ sinh nhờ nhà dân. Để đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, xã đã xây một cái nhà vệ sinh, nhưng do gần Tết nên gấp rút.

Ông Lực nêu lý do: “Xây xong phần móng thì một gia đình không đồng ý xây nhà vệ sinh nên chúng tôi đã cho dừng lại không xây nữa. Người ta không cho xây thì tôi cho anh Lê Hoài Nam thuê để làm quầy bán thuốc bắc chứ không có cái hiệu vàng như dân phản ánh. Sau khi anh Nam thuê, một số người có ý kiến, chúng tôi quyết định không cho thuê nữa”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao mới chỉ xây xong phần móng, công trình nhà vệ sinh đã được nghiệm thu để đạt đích nông thôn mới, kinh phí lấy từ đâu, ông Lực trả lời: “Mục đích xây xây nhà vệ sinh là vì nông thôn mới. Lúc có cái móng nhà vệ sinh, đã được công nhận nông thôn mới. Kinh phí làm nhà vệ sinh là của xã.

Bây giờ chúng tôi sẽ thu hồi để làm lại nhà vệ sinh cho người dân. Còn các phần anh Nam bỏ tiền ra xây, giờ chúng tôi sẽ thanh toán lại cho anh ấy. Chúng tôi không phải đền bù chỉ thanh toán phần anh ý xây từ móng trở lên”.

K.Hoàng – M.Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top