Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ Tết dài, người nghèo... lo

Thứ hai, 13:30 01/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Nghe tin kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay lại kéo dài, chị Nguyễn Thị Yến (xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thở dài. Chị thấy lo vì nghỉ Tết dài sẽ đi lại nhiều, chi tiêu lắm trong khi tiền công bị cắt giảm, không biết lấy tiền đâu mà chi tiêu.

 

Chị Phạm Thị Thanh, bán trái cây rong sợ không có thu nhập trong những ngày nghỉ Tết kéo dài. 	Ảnh: T.G
Chị Phạm Thị Thanh, bán trái cây rong sợ không có thu nhập trong những ngày nghỉ Tết kéo dài. Ảnh: T.G

 

Nghỉ dài, lại cãi nhau vì… tiền!

Làm tại một công ty may mặc tư nhân, chị Yến băn khoăn: “Công ty tôi năm nay vẫn làm ăn khó khăn lắm, lương thưởng sẽ không nhiều nên nghỉ Tết dài chỉ lo không có tiền tiêu. Mấy lần nghỉ Tết dài trước đây, đầu năm gia đình đã mất đoàn kết vì tiền không có mà chồng cứ đi nhậu liên miên, lại còn kéo bạn về nhà nhậu nữa. Đầu năm đã phải chịu cảnh túng thiếu, cãi nhau vì tiền, chỉ mong đến ngày đi làm”.

Cũng theo chị Yến, kỳ nghỉ Tết năm ngoái, công ty làm ăn khó khăn, công nhân không được thưởng Tết bằng tiền mà bằng quần áo. Ăn Tết mà không có tiền thì buồn lắm vì rất nhiều thứ phải tiêu, phải lo cho con có Tết đầy đủ nhưng ngặt nỗi chẳng có tiền nên để con chịu thiệt. Năm nay, công ty làm ăn còn khó khăn hơn, lại nghỉ Tết dài mà lương thưởng chưa biết như thế nào.

Chị Nguyễn Thị Nương, công nhân cho một công ty giày da tại Đông Anh, Hà Nội cũng thổ lộ: “Nghỉ Tết dài chỉ có lợi cho những người giàu và công chức. Các doanh nghiệp dù trả lương đủ cho công nhân, nhưng không tạo ra sản phẩm, dịch vụ, người nghèo kiếm ăn hàng ngày thực sự khổ khi nghỉ Tết quá dài... Công nhân như chúng tôi ăn theo lương khoán thì nghỉ nghĩa là không có tiền nên cứ nghĩ đến “nghỉ” là thấy sợ”.

Không chỉ công nhân nhà máy, doanh nghiệp tư nhân, những người sống bằng nghề buôn thúng, bán mẹt cũng lo vì nghỉ Tết dài. Chị Phạm Thị Thanh, xã Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tâm sự: “Tôi sống bằng nghề bán quả trên Hà Nội, nghỉ Tết dài ngày mọi người về quê hết, Hà Nội vắng lắm bán hàng chẳng có người mua thì rất buồn. Năm ngoái cũng nghỉ Tết dài, nhưng tôi nghĩ đầu năm mọi người đi đền, đi chùa nhiều sẽ mua hoa quả nhiều nên lên Hà Nội sớm để bán hàng nhưng rất ế”.

Đời sống đã vậy, trên các diễn đàn, việc nghỉ Tết kéo dài cũng là nỗi trăn trở của nhiều người. Bạn nguyen.hoan than thở: “Nhà em nghèo nên muốn đi làm để kiếm bữa cơm. Nghỉ nhiều mà không có tiền tiêu thì càng chán, cứ lương thưởng nhiều thì ngày nào em cũng thấy Tết”.

Thậm chí, ngay cả công chức nhà nước có người cũng không thích nghỉ Tết dài. “Thực ra mình không thích được nghỉ Tết dài quá, suốt ngày cơm canh, cỗ bàn mệt lắm, con cái ăn uống ngủ nghỉ thất thường, chơi dài, lúc đi học lại không muốn đi. Theo mình số ngày nghỉ trong năm nên chia đều cho các dịp để làm sao người lao động cảm thấy thư giãn và sau đó lại bắt đầu công việc một cách thoải mái nhất. 4 ngày nghỉ/dịp là hợp lý nhất theo ý kiến chủ quan của mình”, vuha23 – một công chức chia sẻ trên mạng.

Phụ huynh lo vì con nghỉ học hơn nửa tháng

Trao đổi với PV và chia sẻ cả trên mạng, rất nhiều phụ huynh cho rằng, nghỉ Tết dài là nỗi lo khôn cùng của họ. Chưa đến Tết nhưng nghĩ đến chuyện con phải nghỉ học dài, họ đều thể hiện rõ sự ngao ngán.

Chị Hà Thị Lý Mai (phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) băn khoăn: “Nghỉ Tết dài chắc chắn đầu năm nhà tôi lại bị “khủng hoảng” vì không có ai trông con cho đi làm vì thời gian con được nghỉ dài hơn bố mẹ tới cả tuần. Những ngày cuối năm rất bận rộn, con nghỉ sớm sẽ không có ai trông coi, đứa lớn thì sợ sa ngã. Đứa nhỏ đang học mẫu giáo thì chẳng có người trông, cũng không tìm được chỗ gửi con”.

“Gia đình tôi có hai con, đứa lớn học lớp 4, đứa bé mới học mẫu giáo. Sắp tới các cháu được nghỉ Tết tới 16 ngày, chúng tôi đang lo lắng không biết nhờ ai trông coi. Chỉ nhờ trong thời gian ngắn thường không có ai trông vì đầu năm họ cũng muốn xả hơi. Con nghỉ mà bố mẹ lại phải đi làm thì chẳng khác nào đánh đố”, chị Trần Thị Hà (Nam Từ Liêm - Hà Nội bày tỏ.

Cùng chung tâm trạng lo lắng này, chị Lý Thị An (quận Ba Đình - Hà Nội) chia sẻ: “Con tôi không đến mức quá nhỏ nhưng vẫn phải có người trông nom. Để cháu ở nhà thì lo lắm vì có nhiều bài học đắt giá vì cho con ở nhà rồi. Cho con theo đến cơ quan thì không ổn. Không biết phải xoay sở thể nào nữa. Năm ngoái, vợ chồng tôi cứ phải nghỉ làm luân phiên để ở nhà trông con. Với nhà tôi, nghỉ Tết dài ngày làm khổ cả cha mẹ lẫn con cái nên tôi không muốn nghỉ dài”.

Ngay cả những gia đình có người giúp việc cũng lo lắng vì người giúp việc trong nhà cũng tranh thủ “quy định của nhà nước” để xin về quê ăn Tết từ sớm, rồi ăn Tết chán chê mới quay lại làm việc. Chị Lại Thị Thư, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Vừa nghe thông tin nghỉ Tết dài, người giúp việc đã xin về quê ăn Tết sớm vì con trai ở xa về. Bà ấy mà về quê sớm thì vợ chồng tôi chết dở”.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc nghỉ Tết kéo dài khiến việc bắt nhịp trở lại để làm việc cũng chậm, làm việc không hiệu quả do tâm lý còn "mơ màng" vì thời gian vừa qua đã được ăn chơi quá dài.

 

Theo tờ trình về việc nghỉ Tết Nguyên đán và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2015 với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra 2 phương án. Trong đó, phương án một, nghỉ 9 ngày (từ 15/2 - 23/2/2015) và phướng án hai, nghỉ 7 ngày (từ 18/2 - 24/2/2015).

 

 Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 18 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top