Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ Tết, băn khoăn "chuyện học"

Thứ sáu, 12:28 16/01/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Có mặt ở một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội vào những ngày cuối năm, PV Báo GĐ&XH đã chứng kiến bộn bề nỗi lo của thầy và trò. Hầu hết họ đều muốn chúng tôi chuyển tải nhiều thông điệp đến các cấp chính quyền thành phố.

Nội thành lo nơi học

Nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội nhưng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc toạ lạc trên khuôn viên quá chật hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn. Dù vậy, chất lượng dạy và học của thầy trò tại đây rất khá.Với 10 lớp, 370 học sinh cùng 26 giáo viên, trong học kì I vừa qua, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có trên 90% học sinh khá giỏi môn Toán, Tiếng Việt; 2 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp quận.
 
Do trường đang phải chung địa điểm với đền Kim Mã Thượng, nên khi nói về những mong ước trong năm mới, cô và trò trường Nguyễn Bá Ngọc mong muốn các cấp lãnh đạo thúc đẩy hơn nữa công tác xúc tiến xây dựng trường mới, cho giáo viên và học sinh có một môi trường sư phạm hơn.
 

Năm mới, cần có những sự quan tâm mới để giáo dục Thủ đô phát triển đúng tầm. (Ảnh: Chí Cường)

 
Trường trung học cơ sở Tứ Liên (phường Tứ Liên – quận Tây Hồ) cũng là một trường phải chung địa điểm với đình làng. Sau khi Báo GĐ&XH đăng bài viết “Học cùng... hương khói” phản ánh tình trạng xuống cấp trầm trọng của hai dãy nhà cấp 4 tại ngôi trường này. Các cấp chính quyền địa phương đã tiến hành tu bổ, cải tạo để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học ở đây.
 
Lãnh đạo nhà trường cho biết, hiện dãy nhà cấp 4 bị sụt ngói do phần gỗ bị mục nát dẫn đến nguy cơ có thể sập mái như đã phản ánh, đã được làm lại hoàn toàn. Sắp tới sau khi cải tạo, hai dãy phòng cấp 4 sẽ đưa vào sử dụng lại. Tuy nhiên mong ước của thầy và trò Trường trung học cơ sở Tứ Liên vẫn là một ngôi trường mới, có đủ diện tích, trang thiết bị dạy học để thoát cảnh "trường chung với đình làng" trong một khuôn viên chật hẹp, thiếu thốn trăm bề như hiện nay.

Ngoại thành lo… tụt hậu

Trường tiểu học Tây Bằng (Ba Vì – Hà Nội) có 79 giáo viên, 38 lớp với 1.118 học sinh. Theo lịch của Sở, giáo viên và học sinh sẽ được nghỉ Tết 10 ngày (từ 22/1 đến 2/2 dương lịch). Như vậy, thời gian nghỉ Tết năm nay nhiều hơn mọi năm (do trùng vào hai ngày nghỉ cuối tuần).
 
Vào những ngày cuối năm, trời rét, đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, tâm trạng học trò háo hức nghỉ Tết, song sĩ số các lớp vẫn đảm bảo. Cô Nguyễn Thị Luận, Hiệu trưởng nhà trường hồ hởi cho biết, năm nay giáo viên và học sinh toàn trường đón Tết có phần phấn khởi hơn mọi năm, vì trường có 3 học sinh đạt giải cấp tỉnh (Hà Tây cũ), 40 học sinh đạt giải cấp huyện. Đội ngũ giáo viên cũng gặt hái được nhiều thành tích: với 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh (Hà Tây cũ), 2 giáo viên giỏi cấp huyện và 4 chiến sĩ thi đua.
 
Mặc dù đang còn nhiều khó khăn nhưng năm qua nhà trường tích cực vận động may đồng phục cho học sinh, giáo viên. Cô Luận tự hào rằng trong đội ngũ các trường tiểu học trong huyện thì những thành quả mà thầy trò Trường tiểu học Tây Bằng đạt được rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhà trường đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Trường chỉ có hai dãy phòng học cao tầng cho hơn 1.000 học sinh. Nằm trong một khuôn viên quá chật hẹp, cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học thiếu thốn, các phòng chức năng gần như không có đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng bài giảng của giáo viên và tiếp thu bài vở của học sinh.
 
Cô Luận tâm sự: “Trong năm vừa qua, nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, trong năm tới càng mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp lãnh đạo thành phố. Nằm ở vùng sâu, vùng xa, cứ tình trạng như thế này, chúng tôi e rằng thầy trò ở đây sẽ tụt hậu so với mặt bằng chung của giáo dục thành phố”.
 
Tâm sự trên cũng là nỗi niềm chung của lãnh đạo các nhà trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì nói riêng và các huyện ngoại thành Hà Nội mới nói chung.
 
Công Tâm
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top