Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹt thở cứu bé trai bị liệt nửa người chỉ sau một đêm thức dậy

Thứ bảy, 10:29 13/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một trường hợp vô cùng hy hữu. Bệnh nhân là cháu Đào Thế Anh, vốn khỏe mạnh bình thường nhưng bị liệt nửa người chỉ sau một đêm...

Nghẹt thở cứu bé trai bị liệt nửa người chỉ sau một đêm thức dậy 1

Cháu Thế Anh được mẹ chăm sóc sau khi điều trị và đã đi lại được

Đang khỏe mạnh bỗng dưng bị bệnh

Theo gia đình, hiện tại cháu Anh đã xuất viện và sức khỏe đã ổn định khoảng 80%. Thế Anh hiện đã có thể đi lại bình thường nhưng do sức khỏe còn yếu nên gia đình muốn cho cháu tiếp tục tĩnh dưỡng. Nói rõ hơn về căn nguyên khiến Thế Anh mắc bệnh, chị Vũ Thị Hương (mẹ cháu Anh) tâm sự: “Tôi lập gia đình và theo chồng về Ninh Bình sống từ năm 2000. Một năm sau thì tôi sinh cháu Thế Anh. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao cháu lại bị liệt sau một đêm như vậy. Từ lúc sinh ra đến giờ, mọi sinh hoạt của cháu đều hoàn toàn bình thường”.

Nói về quá trình mang thai bé Anh, chị Hương chia sẻ: “Ngay cả khi mang bầu cháu thì tôi cũng không thèm loại thức ăn gì quái gở để sau này phát di chứng. Thức ăn hàng ngày của tôi chỉ là thịt, cá và rau quả tươi. Gia đình chồng rất yêu thương và chăm sóc tôi. Khi sinh ra, cháu nặng 3.3 kg. Thế Anh rất ngoan và ít khi mắc bệnh. Thi thoảng, cháu bị ốm sốt là do mọc răng hay thời tiết thay đổi nhưng chỉ uống thuốc mấy ngày là khỏi”. Về chế độ sinh hoạt của Thế Anh, mẹ cháu bé cho biết: “Hàng ngày ngoài học trên lớp, cháu thường xuyên chơi thể thao vào mỗi buổi chiều. Về ăn uống thì Thế Anh khá kén ăn nên cơ thể hơi gầy. Cháu thường thích ăn thịt nướng, cá rán hay trứng rán. Tuy nhiên, Thế Anh ăn rất ít rau, loại canh cháu thường ăn là canh bí hoặc dấm cá. Ngoài ra thì gia đình ăn gì, cháu ăn nấy chứ không đòi hỏi”.

Nhớ lại ngày Thế Anh bất ngờ bị liệt, chị Hương cho hay: “Đêm 5/7, cháu ngủ cùng cùng giường với tôi. Đến khoảng 5h30, cháu tỉnh giấc và bảo mẹ bật quạt. Lúc này, cháu nói mê sảng nhưng nghe giọng thì đã lạc tiếng rồi. Thấy vậy, tôi cứ nghĩ con ngái ngủ nên không mấy để ý. Thế nhưng đến 6h sáng, cháu có biểu hiện khó thở, người mềm nhũn, chân tay tê cứng. Lúc đó, mọi người nói gì cháu vẫn nghe thấy nhưng không thể trả lời”.

Chẩn đoán đúng, điều trị kịp thời

Bác sĩ Dũng cũng khuyến cáo: “Thông thường những người mắc bệnh viêm đa rễ dây thần kinh rất khó nhận biết nên khi bị liệt hết chân tay thì người nhà mới phát hiện và đưa đến bệnh viện, khiến cho việc điều trị khó khăn hơn. Vì vậy, chúng tôi luôn khuyến cáo mọi người, nếu con cái có biểu hiện khó cử động thì lập tức đưa đến các cơ sở y tế lớn và có đầy đủ thiết bị y tế để điều trị kịp thời. Ít nhất cơ sở y tế có thở máy để cứu sống cho con em”.

Chị Hương bảo: “Thấy cháu như vậy, tôi vô cùng hoang mang và lo lắng không biết cháu bị sao. Sau vài phút định thần, tôi đã gọi mọi người trong gia đình đến giúp đỡ. Ngay lập tức, chúng tôi đưa cháu vào Bệnh viện Ninh Bình cấp cứu. Đến bệnh viện, Thế Anh đã ở trong tình trạng hôn mê, đồng tử hai bên hơi giãn, gần như liệt toàn thân, khó thở”. Tại đây, các bác sĩ đã phải đặt nội khí quản thở máy cho bé và tiến hành cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận bé Anh bị nhược cơ cấp tính. Nhưng sau đó, các bác sĩ phát hiện có vết bầm tím ở mắt cá chân trái của bé nên nghi ngờ bị rắn cắn và ngay lập tức bé được chuyển lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Trung tâm Chống độc, các bác sĩ tiến hành làm các xét nghiệm nhưng không thấy có dấu hiệu của rắn cắn, cũng không tìm ra chính xác là bệnh gì, kể cả dịch não tủy cũng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên bệnh nhân bị liệt, đàm dãi không nuốt, khó khăn trong việc ăn uống. Vì vậy, các bác sĩ tại trung tâm này đã chuyển Thế Anh sang khoa Nhi cùng ngày 5/7.

PGS-TS.Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Khi bệnh nhi nhập khoa, qua sự thăm khám kỹ lưỡng, chúng tôi đã loại trừ khả năng bé bị rắn cắn bởi Thế Anh không có rối loạn đông máu và triệu chứng khác kèm theo. Sau 2 ngày theo dõi, tiến hành hội chẩn chúng tôi đưa ra kết luận, bệnh nhi bị hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính khiến trẻ bị viêm tủy sống. Trẻ bị viêm tủy sống khiến các cơ chân, tay liệt “siêu tốc”. Rất may, hội chứng viêm mới chỉ lan đến cổ chứ chưa lên đến não. Ngay lập tức, cháu được các bác sĩ điều trị hỗ trợ, đặt ống nội khí quản thở máy đồng thời lọc máu liên tục và truyền tĩnh mạch gamma globulin. Điều quan trọng là trong 3 ngày đầu mắc bệnh, nếu được sử dụng thuốc sẽ hồi phục tốt. Nếu để muộn hơn thì vẫn thuốc đó nhưng quá trình hồi phục sẽ rất chậm, nguy cơ để lại di chứng là khá cao. Chúng tôi dự đoán, bệnh nhân phải điều trị từ 5 đến 6 tháng. Tuy nhiên sau 25 ngày điều trị tích cực, cháu đã đi lại bình thường và được chúng tôi cho xuất viện”.

Theo TS Dũng, trường hợp này là một ca khó chẩn đoán. “Ra chỉ định điều trị thời điểm này là điều cực kì quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh, dù hiện nay kỹ thuật hiện đại nhưng vẫn không thể bỏ qua các kỹ năng thăm khám, kỹ năng hỏi bệnh, theo dõi chi tiết tỉ mỉ để có quyết định chính xác. Thật ra lúc chẩn đoán bệnh, chúng tôi vẫn chưa đủ bằng chứng để khẳng định bé bị viêm đa rễ dây thần kinh cấp. Nhưng qua kinh nghiệm điều trị nhiều năm, tôi đã phải nhanh chóng đưa ra phán đoán và điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Bởi nếu đợi đến khi có đủ bằng chứng bệnh thì lúc ấy sẽ không còn cứu chữa được nữa và bệnh nhi có thể liệt vĩnh viễn”, bác sĩ Dũng chia sẻ.

Nói về bệnh mà cháu Thế Anh mắc phải, bác sĩ Dũng cho hay, viêm đa rễ dây thần kinh thường xảy ra với người từ 5 tuổi trở lên. Khoa đã từng tiếp nhận những ca tương tự. Nhưng những ca trước không quá khó khăn bởi bệnh liệt lan lên từ từ, hôm nay liệt chân, ngày mai lên đến bụng, thường thời gian phát bệnh ít nhất từ 1 đến 3 tuần. Với diễn biến thông thường như vậy, một năm bệnh viện cũng gặp 1 đến 2 ca. Tuy nhiên trường hợp bệnh nhân diễn biến đột ngột như cậu bé này là lần đầu tiên mà bác sĩ Dũng gặp. Những bệnh nhân bị bệnh này khi vào bệnh viện đều phải thở máy, ít thì từ 1-2 tuần, nhiều thì một tháng, thậm chí cả năm. Sau khi rút ống nội khí quản, trẻ thường phải tập phục hồi chức năng, có trường hợp không khỏi phải dùng xe lăn. Vì thế, trường hợp cháu Thế Anh điều trị khỏi hoàn toàn trong thời gian 25 ngày là sự thành công ngoài sức tưởng tượng của các bác sĩ.

Theo bác sĩ Dũng, nguyên nhân của bệnh viêm đa rễ dây thần kinh thường do nhiễm hậu siêu vi trùng. Tức là bệnh xuất hiện sau 1 đến 3 tuần của giai đoạn nhiễm virus herpes hoặc sởi, hồng ban, thuỷ đậu, quai bị, đôi khi yếu tố khởi bệnh sau tiêm chủng hoặc phẫu thuật. Trường hợp cháu thế Anh thì trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ bệnh nào trong những bệnh trên nên vẫn chưa thể truy ra được nguyên nhân mắc bệnh chính xác. “Thật ra, bệnh này thường xảy ra đột ngột trên cơ thể một người khỏe mạnh nên rất khó phòng tránh. Cơ chế của bệnh này thường do cơ thể tự tạo ra kháng thể chống lại dây thần kinh, dẫn đến viêm cấp dây thần kinh và liệt dần. Để điều trị phải truyền một loại thuốc trung hòa các kháng thể mà cơ thể tự sinh ra”, bác sĩ Dũng phân tích.                               
 
Thanh Hiên
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top