Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Xây chợ hàng trăm triệu để... nhốt bò

Thứ sáu, 10:26 20/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, trước đây do thực trạng chợ cóc họp tràn lan, gây mất cảnh quan cũng như ô nhiễm môi trường, lãnh đạo xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã xin chủ trương đầu tư xây dựng chợ Tân Minh.

Ngôi chợ này được khởi công xây dựng từ đầu năm 2007, đến cuối năm thì khánh thành và được đưa vào sử dụng. Chợ Tân Minh thời điểm mới khánh thành có cơ sở vật chất khá khang trang.


Cảnh hoang tàn của chợ Tân Minh. Ảnh: P.V

Cảnh hoang tàn của chợ Tân Minh. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao, ngôi chợ này chỉ đi vào hoạt động được thời gian ngắn sau đó thì rơi vào tình trạng bỏ hoang. Tính tới nay, đã gần 10 năm trôi qua, cơ sở hạ tầng của chợ Tân Minh bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng do không được sử dụng.

Đi sâu tìm hiểu nguyên nhân của câu chuyện đáng buồn trên, PV được vài người dân địa phương cho biết: Trước khi chợ Tân Minh được quy hoạch và xây dựng thì tại xã Diễn Phúc đã tồn tại chợ Sò (chợ cóc). Lý giải về việc tiểu thương không tới chợ Tân Minh kinh doanh, buôn bán nhiều người cho rằng, vị trí chợ mới không thuận lợi, cách xa Quốc lộ 1A. Chính vì lẽ đó, khi chuyển từ chợ cũ tới chợ Tân Minh, nhiều tiểu thương đã không bán được hàng, doanh thu thua lỗ. Thời gian sau đó, nhiều tiểu thương rủ nhau quay lại bám mặt đường Quốc lộ 1A để kinh doanh.

Khảo sát một vòng quanh khu chợ Tân Minh, theo ghi nhận của PV, các kiốt đều bị xuống cấp trầm trọng. Tường nhiều gian hàng bị sập, những tấm cửa sắt bị hoen gỉ do nắng mưa. Cỏ dại xung quanh khu chợ mọc um tùm. Vào năm 2010, với mong muốn phục hồi lại hoạt động của chợ Tân Minh, UBND xã Diễn Phúc đầu tư trên 200 triệu đồng để nâng cấp bờ tường bao quanh và một số hạng mục khác. Nhưng rồi chợ chỉ họp được hơn một tuần rồi quay lại tình trạng như cũ, gây lãng phí lớn về nguồn ngân sách của nhà nước.

Được biết, kinh phí dùng để xây dựng chợ Tân Minh được thu từ các hộ dân tại địa phương (mỗi hộ đóng 1 triệu đồng), nguồn còn lại lấy từ ngân sách của xã Diễn Phúc. Toàn khu vực chợ rộng hàng trăm m2, gồm 2 dãy nhà dọc và 3 dãy nhà ngang rất khang trang. Chợ có 2 cổng chính và 1 cổng phụ, đều được xây dựng rất chắc chắn. Chợ đầu tư xây dựng nhiều tiền là vậy, nhưng giờ đây lâm vào cảnh "vắng như chùa bà Đanh". Các gian hàng trong chợ Tân Minh đang để làm kho chứa đồ, hay nhốt trâu bò.

Liên quan tới sự việc trên, ông Phạm Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Phúc cho biết: “Thực tế hiện nay, các tiểu thương không vào chợ Tân Minh để kinh doanh là có thật. Nguyên nhân là do các tiểu thương buôn bán ở chợ Sò đã quen, vị trí buôn bán thuận lợi, giờ về chợ mới, lại không có “duyên” bán hàng nên chợ ngừng hoạt động cho đến nay. Về hướng sử dụng chợ Tân Minh thế nào cho hiệu quả trong thời gian tới, chính quyền địa phương cũng đang xin hướng chỉ đạo từ cấp trên”.

Khương Duy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Top