Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Loay hoay bố trí việc cho nhân tài trẻ của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Thứ bảy, 07:50 02/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Cuối tháng 5/2018, 25 đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch (PCT) xã đã được Nghệ An chủ động bố trí, sắp xếp vị trí công tác. Đây là nỗ lực của tỉnh Nghệ An nhằm phát huy nhân tài, sức trẻ để vực dậy những xã nghèo của tỉnh nhà.

Anh Lô Mạnh Quân - Phó Chủ tịch xã Hữu Kiệm (khi thực hiện dự án) nay vẫn chờ công việc mới. ẢNH: K. VĨNH

Anh Lô Mạnh Quân - Phó Chủ tịch xã Hữu Kiệm (khi thực hiện dự án) nay vẫn chờ công việc mới. ẢNH: K. VĨNH

Sức trẻ trên miền khó khăn

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (gọi tắt là Dự án 600 PCT). Riêng Nghệ An có 26 cử nhân (1 người đã mất vì tai nạn) được cử về đảm trách vị trí Phó chủ tịch các xã thuộc huyện Kỳ Sơn (8 đội viên), Tương Dương (13 đội viên), Quế Phong (5 đội viên). Trong đó có 24 người đảm nhận vị trí phụ trách lĩnh vực kinh tế, 2 người được phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, các đội viên đều tích cực bám nắm cơ sở, có trách nhiệm, tận tâm tận lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2016 có 12/25 đội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 13/25 đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng công tác của các đội viên, trong đó có khó khăn về cơ sở vật chất, cơ chế chính sách cán bộ địa phương chưa bố trí được để tạo sự yên tâm cho các đội viên công tác.

Ông Nguyễn Thăng Long – Trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ Nghệ An nhấn mạnh: “Việc tuyển chọn các ứng viên Dự án 600 PCT xã đã được nhiều cấp, ban ngành Nghệ An rà soát kỹ, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Trong quá trình công tác, đội ngũ này đã ghi được dấu ấn đậm nét trong sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Những đội viên này có kiến thức chuyên môn, sức trẻ và lòng nhiệt tình. Đặc biệt là có những người tự mình xây dựng các mô hình kinh tế “làm mẫu” cho bà con. Phần nào xóa đói giảm nghèo ở những xã còn khó khăn. Nhiều đội viên được người dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND cấp huyện, có người là đại biểu HĐND tỉnh”.

Thế nhưng, những việc làm của các đội viên này có nguy cơ đổ vỡ khi Dự án 600 Phó Chủ tịch xã kết thúc vào tháng 7/2017. Lúc này hầu hết các đội viên đều rất lo lắng khi thời gian hết nhưng không biết công việc của mình có bị xáo trộn không. Những tâm tư này đã được các đội viên kiến nghị tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 PCT xã các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, tổ chức hồi tháng 7/2017 tại Nghệ An. Tuy nhiên, việc sắp xếp, bố trí như thế nào thì các đội viên dự án chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng.

Không để lãng phí nhân tài

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các đội viên năng nổ này, tỉnh Nghệ An đã nhiều lần có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn giải quyết dứt điểm công việc của 25 đội viên trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, dự đoán những khó khăn trước mắt về dự án, năm 2016, tỉnh Nghệ An căn cứ vào Luật Chính quyền địa phương nên 16 đội viên dự án ở các xã loại 1 (xã có 2 PCT) đã được bầu làm PCT UBND xã chính thức nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó huyện Tương Dương có 12 người, Kỳ Sơn và Quế Phong mỗi huyện có 2 người. Tuy nhiên, đến tháng 7/2017, dự án chính thức kết thúc, nguồn kinh phí để chi trả lương cho 9 đội viên còn lại bị cắt. Đồng nghĩa với việc họ chính thức thất nghiệp.

Tỉnh Nghệ An tiếp tục có công văn đề xuất hướng giải quyết lên Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, trong đó, đề xuất tăng chỉ tiêu biên chế để bố trí sắp xếp công việc cho đội ngũ này. Sau đó, tỉnh Nghệ An đã chủ động sắp xếp 9 đội viên còn lại. Cụ thể, có 4 đội viên được huyện Kỳ Sơn và 3 đội viên được huyện Quế Phong bố trí công tác nhưng không phải là các chức danh lãnh đạo phòng ban cấp huyện như đã quy hoạch.

Cụ thể, anh Phạm Văn Hòa (PCT xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn) được quy hoạch làm Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn nhưng khi dự án kết thúc thì anh nhận được quyết định tuyển dụng làm chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn. “Mặc dù không giống như quy hoạch trước khi triển khai dự án nhưng dù sao tôi cũng được bố trí một công việc ổn định" – anh Hòa nói.

Riêng hai đội viên Lô Mạnh Quân (trước được phân công PCT xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn theo dự án) và Nguyễn Văn Thành (PCT xã Hữu Lập, Kỳ Sơn) vẫn đang chờ bố trí công tác mới.

Ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: "Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn thì hiện tại đội viên Lô Mạnh Quân đã được Thường vụ Huyện ủy phê duyệt chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Tây Sơn, còn Nguyễn Văn Thành được phê duyệt chức danh PCT UBND xã Mường Ải. Hiện tại người đảm nhiệm vị trí này ở 2 địa phương chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ (cuối tháng 6/2018). Sau khi họ nghỉ hưu, tháng 7 tới, 2 đội viên này sẽ đảm trách 2 vị trí nói trên sau khi được HĐND xã thông qua. Nghệ An nhất quyết không để lãng phí những nhân tài đầy sức trẻ này".

V.Đồng – K.Vĩnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 7 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 23 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top