Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Cuộc sống khốn khó của những hộ dân tái định cư thủy điện Bản Vẽ

Thứ năm, 09:55 29/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Năm 2004, dự án xây dựng công trình thủy điện Bản Vẽ nằm trên thượng nguồn dòng sông Nậm Nơn thuộc địa bàn bốn xã: Yên Na, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhuôn Mai (huyện Tương Dương, Nghệ An) được khởi công. Để có mặt bằng xây dựng công trình, trong giai đoạn từ năm 2007- 2009 đã có hơn 2.000 hộ dân ở huyện Tương Dương nằm trong vùng dự án phải di dời, tái định cư. Các hộ dân được đưa đến khu tái định cư tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) cách công trình thủy điện hơn 140km.

Tại nơi ở mới này, người dân tái định cư đã vấp phải những khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới đó là thiếu thốn đất sản xuất, nước, thổ nhưỡng không phù hợp. Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, vì những khó khăn bước đầu này mà hiện có hàng trăm hộ dân bỏ khu tái định cư tìm về vùng đất cũ sống mưu sinh dựa vào lòng hồ. Không còn đất ở, không còn đất sản xuất, người dân dựng lán trại, làm bè sinh sống ngay trên mặt nước lòng hồ hình thành nên những làng chài, lênh đênh, trôi nổi trên mặt hồ mênh mông nước.

Anh Lữ Văn Đại (xã Yên Na, huyện Tương Dương) làm nghề chở khách bằng thuyền nói rằng gia đình anh thuộc diện di dời nhưng khi nghe người đi trước kể rằng nơi ở mới cuộc sống gặp khó khăn nên anh và gia đình không đi nữa mà ở lại làm nghề chở khách tham quan lòng hồ. “Lúc đầu kiếm ăn từ nghề này cũng được, nhưng giờ nhiều người cũng đầu tư thuyền bè làm dịch vụ nên khó khăn lắm”, anh Đại chia sẻ.

Cũng giống gia đình anh Đại, gia đình anh Lương Văn Mằn (35 tuổi, trú tại Bản Vẽ, xã Yên Na) gắn với lòng hồ từ ngày thủy điện tích nước. Để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng anh phải lăn lộn lên rừng chặt nứa, đóng thành bè nuôi cá lồng trên lòng hồ. Hàng ngày, với con thuyền gỗ, hai vợ chồng lại lên rừng làm rẫy, kiếm cỏ về nuôi cá. “Sống ở lòng hồ kiếm kế mưu sinh rất nguy hiểm, mỗi khi xảy ra mưa bão, nước lớn không chỉ tài sản đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm mà còn đe dọa tới tính mạng con người. Biết khó khăn, vất vả nhưng không còn lựa chọn nào khác”, anh Mằn chia sẻ.

Cũng vì cuộc sống khó khăn, anh Lương Văn Hoan (44 tuổi, trú tại bản Nọng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) và vợ đã quay trở lại quê cũ bản Mà, xã Kim Tiến mưu sinh. Khu đất ở của gia đình anh đã bị nước nhấn chìm, nhưng vẫn còn đó những mảnh rẫy khai hoang từ trước nên anh Hoan quyết định đóng thêm con thuyền đánh cá, phục vụ sản xuất, chở khách qua lòng hồ kiếm thêm thu nhập. Anh Hoan nói: “Ngày ấy, cũng như bao gia đình khác, nhà tôi di dời nhường đất cho thủy điện tích nước. Nhưng rồi cuộc sống ở Thanh Chương thiếu thốn đủ bề, năm 2010, vợ chồng kéo nhau về lại đây đánh bắt con cá, con tôm, chăn nuôi con bò, lợn, ai thuê gì làm đó mới có đủ tiền trang trải cuộc sống”.

Thống kê của UBND huyện Tương Dương cho thấy, hiện có 270 hộ dân với 1.000 nhân khẩu trở lại lòng hồ dựng lán trại, bè, cư trú bất hợp pháp. Đa số những hộ dân này từ các khu tái định cư ở huyện Thanh Chương quay trở lại khu vực thủy điện Bản Vẽ mưu sinh và có một số hộ chưa di dời khỏi khu vực lòng hồ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương thừa nhận việc người dân quay lại quê cũ làm ăn cũng chỉ vì nơi ở mới quá khó khăn, đất sản xuất thiếu, cằn cỗi. Biết là bất hợp pháp nhưng rất khó vận động bà con quay về nơi ở mới, bởi đằng sau đó là cuộc sống, là chuyện miếng cơm, manh áo của rất nhiều người.

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 34 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top