Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 2 sống trong 'ốc đảo' sau cơn mưa kỷ lục

Thứ năm, 20:01 26/05/2016 | Xã hội

Một ngày sau cơn mưa kỷ lục đầu mùa, hàng trăm hộ dân tòa chung cư HH2 khu đô thị mới Dương Nội (Hà Nội) vẫn bị biển nước bủa vây.


Trưa 26/5, tòa HH2 khu đô thị mới Dương Nội, trên đường Trục Bắc (Hà Đông, Hà Nội) vẫn bị biển nước bủa vây sau một ngày xuất hiện cơn mưa kỷ lục. Nước ngập sâu 20-50 cm dọc lối ra vào ba tòa chung cư.

Trưa 26/5, tòa HH2 khu đô thị mới Dương Nội, trên đường Trục Bắc (Hà Đông, Hà Nội) vẫn bị biển nước bủa vây sau một ngày xuất hiện cơn mưa kỷ lục. Nước ngập sâu 20-50 cm dọc lối ra vào ba tòa chung cư.


Anh Nguyễn Đình Tuấn (trú tầng 19 tòa HH2) cho biết, cơn mưa lớn kéo dài đêm 24, rạng sáng 25/5 khiến tòa nhà anh ở bị ngập sâu hơn 1 m. Nước bao vây suốt hơn một ngày khiến cuộc sống của cư dân đảo lộn.

Anh Nguyễn Đình Tuấn (trú tầng 19 tòa HH2) cho biết, cơn mưa lớn kéo dài đêm 24, rạng sáng 25/5 khiến tòa nhà anh ở bị ngập sâu hơn 1 m. Nước bao vây suốt hơn một ngày khiến cuộc sống của cư dân đảo lộn.


Hàng trăm hộ dân sống tại đây bị cô lập như ốc đảo. Giờ cao điểm buổi sáng, 4-5 xe lam dịch vụ chở người và xe máy nhưng vẫn quá tải khiến nhiều người tới cơ quan, học sinh tới trường muộn giờ.

Hàng trăm hộ dân sống tại đây bị cô lập như ốc đảo. Giờ cao điểm buổi sáng, 4-5 xe lam dịch vụ chở người và xe máy nhưng vẫn quá tải khiến nhiều người tới cơ quan, học sinh tới trường muộn giờ.


Người đàn ông ngoài 30 tuổi cho biết, nhà anh di chuyển 3-4 lượt/ngày để đi làm, đón con và mua thực phẩm. Mỗi lượt chi phí hết 30.000 đồng cho quãng đường 100 m.

Người đàn ông ngoài 30 tuổi cho biết, nhà anh di chuyển 3-4 lượt/ngày để đi làm, đón con và mua thực phẩm. Mỗi lượt chi phí hết 30.000 đồng cho quãng đường 100 m.


Ngoài ra, mưa lớn khiến nước ngập tầng hầm khiến nhiều phương tiện chìm trong biển nước. Thang máy cũng hư hỏng khiến nhiều người phải nghỉ làm, ở nhà.

Ngoài ra, mưa lớn khiến nước ngập tầng hầm khiến nhiều phương tiện chìm trong biển nước. Thang máy cũng hư hỏng khiến nhiều người phải nghỉ làm, ở nhà.


Dù có biển cảnh báo nước ngập cách hàng trăm mét nhưng nhiều phương tiện vẫn di chuyển khiến xe chết máy. Chứng kiến, nhiều tài xế quay đầu đổi lộ trình.

Dù có biển cảnh báo nước ngập cách hàng trăm mét nhưng nhiều phương tiện vẫn di chuyển khiến xe chết máy. Chứng kiến, nhiều tài xế quay đầu đổi lộ trình.


Theo ghi nhận, nhiều trẻ nhỏ sống tại tòa nhà phải lội nước tới trường.

Theo ghi nhận, nhiều trẻ nhỏ sống tại tòa nhà phải lội nước tới trường.


Nguyễn Trần Nhật Nam (áo đen, lớp 4 trường tiểu học Yên Nghĩa) cho biết, bố mẹ đi làm, sau giờ học em đi bộ về nhà tại tầng 11. Nước ngập sâu, nền đường có ổ gà khiến em vấp ngã, ướt quần áo và sách vở.

Nguyễn Trần Nhật Nam (áo đen, lớp 4 trường tiểu học Yên Nghĩa) cho biết, bố mẹ đi làm, sau giờ học em đi bộ về nhà tại tầng 11. Nước ngập sâu, nền đường có ổ gà khiến em vấp ngã, ướt quần áo và sách vở.


Bên trong nhân viên vệ sinh khu chung cư dùng vòi nước rửa hành lang trước thềm tòa nhà.

Bên trong nhân viên vệ sinh khu chung cư dùng vòi nước rửa hành lang trước thềm tòa nhà.


Chị Lan, nhân viên vệ sinh cho biết, nước dâng cao khiến toàn bộ rác thải bị đánh dạt lên khuôn viên vườn hoa. Ban quản lý tòa nhà phải huy động toàn bộ nhân viên đi thu dọn nhưng không xuể.

Chị Lan, nhân viên vệ sinh cho biết, nước dâng cao khiến toàn bộ rác thải bị đánh dạt lên khuôn viên vườn hoa. Ban quản lý tòa nhà phải huy động toàn bộ nhân viên đi thu dọn nhưng không xuể.


Vị trí tòa chung cư. Ảnh: GoogleMaps.

Vị trí tòa chung cư. Ảnh: GoogleMaps.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top