Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thi tốt nghiệp THPT & bổ túc THPT đầu tiên: “Sạch” nhưng vẫn còn sai sót

Thứ tư, 17:03 28/05/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 28/5, ba đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, Thứ trưởng Bành Tiến Long và Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã tiến hành thanh tra đột xuất một số địa phương về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT& bổ túc THPT.

Trong ngày đầu, nhìn chung trật tự phòng thi khá “sạch” vì không còn cảnh phao trắng trường và phụ huynh tụ tập nhưng một số nơi vẫn vi phạm sai sót.

Giám thị cho thí sinh kí khi chưa thu bài

Theo ghi nhận của phóng viên tại Hưng Yên, khu vực thi trường THPT Hưng Yên (TX Hưng Yên), trong buổi sáng 28/5 nhìn chung khá nghiêm túc. Tại đây có tổng cộng 25 phòng thi với 583 thí sinh. Tuy nhiên, thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết, có một số phòng thi không niêm yết danh sách thí sinh và quy chế thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Giải thích cho điều này ông Trần Văn Xuân, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết cả khu vực thi này chỉ có 4 thanh tra, tức khoảng 1thanh tra/8 phòng thi nên rất khó khăn cho việc giám sát. Nhà trường có dán danh sách thí sinh và các quy chế thi, nhưng đã bị gió thổi bay hết, - ông Xuân giải thích.

Thứ trưởng Bành Tiến Long kiểm tra nơi bảo quản đề thi tại một địa điểm thi.

Tại Hội đồng thi bổ túc THPT Bắc Kim Động (tổ chức tại trường THCS Lương Bằng) có 235 thí sinh/10 phòng thi. Theo quan sát của chúng tôi, một số thí sinh còn bỏ trống một số câu hỏi chưa làm trong khi đã gần hết giờ. Đặc biệt, thí sinh lớn tuổi nhất ở hội đồng thi này là một cán bộ xã đã ở tuổi 54 và có một thí sinh phải bỏ thi do đơn vị bộ đội không cho nghỉ để về quê tham dự kì thi tốt nghiệp.

Theo bà Trần Thị Hiền, Phó chủ tịch Hội đồng thi, trong môn văn thi buổi sáng, tại đây không có trường hợp nào bị xử lý vì vi phạm quy chế. Tuy nhiên, tại một số phòng thi có tình trạng bàn chỉ dài 1,5m nhưng có đến ba em ngồi. Như vậy là sai quy chế vì theo quy định của Bộ GD&ĐT, hai thí sinh phải ngồi cách nhau 1,2m. Theo giải thích của bà Hiền, đó là do cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên phải ... ghép bàn mới đủ.

Một số phòng thi vẫn còn tình trạng bàn dài 1,5m/3 thí sinh trong khi quy định là 1,2m/2 thí sinh.

Tại hội đồng Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật có 29 phòng thi/679 em, vắng 1 thí sinh. Nhìn chung kỉ luật phòng thi ở đây khá “sạch”, điện thoại di động đều được niêm phong tại một hòm riêng theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, đoàn thanh tra phát hiện phòng văn thư của trường vẫn sử dụng máy vi tính để đánh văn bản. Điều này cũng vi phạm quy chế của Bộ GD&ĐT đề ra.

Còn tại tỉnh Hải Dương, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, năm nay sở không đặt vấn đề tỷ lệ đỗ như mọi năm mà chú ý thi sao cho đúng thực chất nên tình hình an ninh trật tự cho kì thi trong ngày đầu tiên tương đối tốt. Không còn hiện tượng “phao” trắng trường và phụ huynh tụ tập bên ngoài các địa điểm thi như mọi năm.

Tuy nhiên, tại Trường THPT bán công Cẩm Giàng 2, một số thí sinh còn trao đổi trong khi làm bài. Đặc biệt, ở phòng thi số 19, giám thị đã cho thí sinh kí và ghi số tờ trong khi vẫn chưa thu bài. Điều này là vi phạm quy chế thi vì như thế dễ dẫn đến trường hợp thí sinh có kí nhưng không nộp bài hoặc nộp không đúng số lượng tờ giấy thi mà mình đã kí.

Một số phòng thi vẫn chưa đảm bảo đủ ánh sáng

Để lọt bài vào phòng thi: Sẽ từ chức!

Hà Tĩnh: 13 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý

Ông Nguyễn Xuân Sơn, chuyên viên Phòng quy chế của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: Hà Tĩnh có 52 hội đồng thi với 26.881 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT.

Trong đó, có 8 hội đồng thi với 2.704 thí sinh thi bổ túc THPT. Buổi sáng nay (28/5) thi môn Văn có 54 thí sinh vắng mặt, 13 thí sinh vi phạm quy chế đã bị xử lý (trong đó có 8 thí sinh bị đình chỉ và 5 thí sinh bị cảnh cáo.

Lê Văn Vỵ

Tại một số điểm “nóng” những năm trước là Hà Tây và Bắc Ninh, theo ghi nhận của phóng viên trong ngày thi đầu tiên diễn ra khá nghiêm túc. Trong buổi thanh tra đột xuất vào sáng nay (28/5) tại Bắc Ninh, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã nhắc nhở các đơn vị nên chú trọng công tác vệ sinh, y tế để hỗ trợ thí sinh trong thời tiết nắng nóng này.

Tại Hà Tây, một số điểm “nóng” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái đã “nguội” nhưng tỉnh vẫn chỉ đạo “chống tư tưởng chủ quan” và phải thực hiện tốt hơn năm ngoái. Lực lượng an ninh bảo vệ kỳ thi tiếp tục được tăng cường ở tất cả các hội đồng thi. Theo ghi nhận, tại điểm thi THPT Đan Phượng sáng 28/5 được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cả 4 lối vào khu vực thi đều có công an “cắm chốt”, hoàn toàn không có hiện tượng ném tài liệu vào phòng thi.

Ông Nguyễn Tự Lực, PCT hội đồng thi Đan Phượng cho biết: “Năm nay tỉnh bố trí tới 15 công an bảo vệ vòng ngoài, Bộ GD & ĐT điều động 6 thanh tra liên tục đi kiểm tra. Trong ngày thi đầu tiên an toàn đến mức công an cũng chỉ... ngồi chơi như không có việc. Bất cứ ai cũng không được vào khu vực thi, phóng viên muốn quay phim, chụp ảnh phải đi cùng đoàn... của tỉnh”.

Trong ngày đầu tiên của kỳ thi, theo đánh giá ở 1 số địa phương, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra nghiêm túc.

Tại cổng trường THPT Phùng Khắc Khoan hàng trăm người nhà thí sinh tụ tập. Tuy nhiên, vòng ngoài được “phong toả” bởi dây thừng, khoảng 10 công an và thanh niên tình nguyện đứng gác quanh khu vực thi. Cảnh tượng người dân bắc thang ném bài rào rào vào khu vực thi như mọi năm đã không tái diễn. Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết, trước kỳ thi, ông đã ký cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm với giám đốc công an tỉnh nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì về an ninh, trật tự như để lọt một tờ giấy nào từ bên ngoài vào khu vực thi, ông sẽ xin từ chức”!

Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ GD&ĐT, đến cuối ngày 28/5 số thí sinh vi phạm quy chế cả 2 môn Văn và Sinh là 218 thí sinh. Nhìn chung ngày đầu kỳ thi diễn ra bình thường, đúng quy chế. (VNN)

Mỹ Hà

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top