Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày mai, Quốc hội sẽ chất vấn việc “bịt ngã tư”

Thứ tư, 08:17 09/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 8/6, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp Trần Đình Đàn cho biết, khi chất vấn, Quốc hội sẽ yêu cầu các Bộ trưởng trả lời đúng và đi thẳng vào vấn đề được hỏi, không đổ lỗi cho Bộ khác.

 
Cũng theo ông Trần Đình Đàn, sau khi lấy ý kiến các đại biểu, Quốc hội đã "chốt" danh sách 4 Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu.
 
Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ phải giải trình các nội dung liên quan đến nợ quốc gia, vấn đề quản lý nhà nước về giá, thu nhập của lãnh đạo các tập đoàn tổng công ty nhà nước, trong đó có Tổng công ty quản lý và kinh doanh vồn nhà nước (SCIC). Bộ trưởng Bộ GTVT tập trung trả lời về những yếu kém trong quản lý nhà nước khi thi công các dự án công trình giao thông, việc triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ, bịt ngã tư, ngã ba của Hà Nội.
 
Bộ NN&PTNT sẽ đối diện với vấn đề được dư luận quan tâm là cho nước ngoài thuê đất trồng rừng, giữ diện tích đất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, kiểm soát dịch bệnh. Vấn đề tổ chức lễ hội tràn lan lãng phí, công nhận di sản văn hóa phi vật thể, đón nhận huân huy chương quá tốn kém... là những vấn đề mà Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL sẽ phải giải trình.
 

Ngã tư Giảng Võ - La Thành trước khi được "cởi trói" sẽ là một vấn đề được Quốc hội chất vấn.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo những vấn đề cử tri hỏi Chính phủ tại kỳ họp thứ VI. Bên cạnh đó, phần trả lời chất vấn của 4 bộ trưởng có điều gì đại biểu chưa thỏa mãn thì Phó Thủ tướng cũng sẽ trả lời. Toàn bộ nội dung sẽ được "gói" trong 30 phút để dành thời gian cho các đại biểu Quốc hội chất vấn. Chủ tịch Quốc hội sẽ chốt lại vấn đề, sau đó sẽ ra nghị quyết quy trách nhiệm cụ thể, những lời hứa của các thành viên chính phủ, của các Bộ trưởng để giám sát việc thực hiện lời hứa với các đại biểu với dân như thế nào.
 

Theo Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, các cơ quan có trách nhiệm đã nghiên cứu và trả lời 1.170 kiến nghị của cử tri do Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, còn 18 kiến nghị chưa có văn bản trả lời.

Ông Trần Đình Đàn cho biết: "Quốc hội sẽ giao Thường vụ Quốc hội tổ chức trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp (khi có phiên họp của Thường vụ). Việc này đã làm rồi nhưng sẽ tiến tới có được những giải trình mà chúng ta hay gọi là Điều trần ở các Ủy ban. Khi các Ủy ban cần giải trình một vấn đề, thì mời Bộ trưởng đến, để có điều trần giữa cơ quan quản lý của nhà nước với cơ quan chuyên môn của Quốc hội".
 
Về công tác nhân sự tại kỳ họp, ông Trần Đình Đàn cho biết, nhân sự của các cơ quan Quốc hội, có đại biểu được điều đi luân chuyển tới các địa phương không thể tham gia các cơ quan của Quốc hội nên sẽ xin ý kiến là miễn nhiệm hay không? Khi khuyết chức danh đó thì sẽ xem xét bầu bổ sung. Đối với nhân sự của Chính phủ, kỳ này sẽ xem xét việc kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Nếu miễn nhiệm thì sẽ xin ý kiến Quốc hội tiến hành bầu bổ sung.
 
Trả lời Báo GĐ&XH về lý do chọn vấn đề "bịt ngã tư" của Hà Nội vào nội dung của phiên chất vấn, ông Trần Đình Đàn cho biết: "Không phải là Quốc hội chọn mà là vấn đề đại biểu hỏi, dân hỏi thì phải đưa vào nội dung chất vấn”. Cũng theo ông Đàn, dù đây là vấn đề mang tính địa phương nhưng liên quan đến đến chính sách vĩ mô của Bộ GTVT nên Bộ phải trả lời. Việc sai hay đúng, lãng phí chỗ nào, chưa đúng chỗ nào thì sẽ do các nhà chuyên môn đánh giá.
 
Ngày 8/6, Quốc hội đã dành cả ngày làm việc cho nội dung thảo luận dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình bổ sung về Dự án này.
 
39 vị đại biểu Quốc hội của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung: Về tính khả thi của Dự án; Lựa chọn phương án vốn đầu tư; Thời điểm và phân kỳ triển khai; Lợi ích kinh tế - xã hội sau khi Dự án hoàn thành; Đối tượng thụ hưởng…
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top