Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày càng nhiều học sinh tự vẫn vì vướng vào “vòng xoáy quỷ dữ”

Thứ hai, 16:34 15/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây có quá nhiều em nhỏ đã tìm đến cái chết vì bị mẹ mắng, vì áp lực học hành, thầy không hiểu trò, vì thấy bản thân không đáp ứng được kỳ vọng quá lớn ở cha mẹ, thầy cô...

Google cho kết quả 363.000 vụ học sinh tự vẫn

Ngày 9/4 em Huỳnh Thị Ngọc Trinh học sinh lớp 5A3 Trường Tiểu học thị trấn Nàng Mau, 1ở ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã tự tìm đến cái chết sau khi bị mẹ mắng trước đó 3 ngày vì không làm bài tập; Ngày 7/4, nữ sinh mới 14 tuổi ở Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An) cũng đã lẳng lặng lội thẳng ra dòng sông Con..., khi mọi người phát hiện thì cô bé đang vùng vẫy giữa dòng nước và đành bất lực khi thấy cô bé chìm dần;
 
Ngày càng nhiều học sinh tự vẫn vì vướng vào “vòng xoáy quỷ dữ” 1

Cầu Lệ Thủy nơi xảy ra rất nhiều vụ tự vẫn của học sinh, sinh viên

Ngày 22/3, em Dương Võ Q.T  học sinh lớp 7, trường Đoàn Thị Điểm, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng tự vẫn vì bị mẹ mắng sau đó một giờ đồng hồ. Trước đó, một cô nữ sinh lớp 12 ở trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) đã giã từ cuộc đời bằng “cú” nhảy lầu, tại ngay chính ngôi trường em đang theo học. Trước đó, em đã phải nghỉ học để điều trị bệnh trầm cảm. Nhớ trường, nhớ bạn, em nhờ mẹ đưa đến trường... và chỉ trong chút “sơ sểnh” không ai để ý, em đã chấm dứt cuộc đời. 

Đặc biệt, trước và sau mỗi kỳ thi, vẫn có học sinh tìm đến cái chết... để chạy trốn sự sợ hãi kết quả kỳ thi. Tuy chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng trong gần chục năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh tự tử không còn là chuyện cá biệt nữa, vào google đánh dòng chữ “học sinh tự vẫn” có tới 363.000 kết quả hiện ra. Thậm chí, có không ít vụ học sinh ở bậc THCS còn rủ nhau tự tử tập thể.

Mất mạng vì "vòng xoáy quỷ dữ"

Hỏi về vấn đề này, câu đầu tiên Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển sức khỏe Thể - Tâm – Trí buông lời là: Một “vòng xoáy quỷ dữ” mà những em đó đã bị vướng vào. Trong cuộc sống hiện nay, phần lớn học sinh, sinh viên và đội ngũ những người làm việc văn phòng luôn luôn căng thẳng, lo lắng và bị nhiều lực ép về tâm lý.

Đó là những áp lực từ bên ngoài, khiến luôn có cảm giác bị ép buộc, bắt buộc làm những việc phải làm, chứ không phải là được làm, được học những công việc mình đam mê, yêu thích. Vì không yêu thích, không đam mê trong học tập nên việc tiếp thu của não bộ rất chậm. Tác động của sự căng thẳng gây nên sự rối loạn hệ nội tiết tố, gọi là hormone stress. Những hormone stress làm cho rối loạn dẫn đến việc nhanh quên, khó tiếp thu. Điều này càng làm họ thường xuyên thất vọng, lo lắng, sợ hãi, chán nản, mệt mỏi trong học tập, công tác.

Những triệu chứng suy nhược cơ thể và triệu chứng của căn bệnh trầm cảm như lảng tránh không muốn giao tiếp, mệt mỏi... bắt đầu xuất hiện và càng ngày càng trở nên trầm trọng.

Nguyên nhân chính để gây lên những triệu chứng của căn bệnh này là do ức chế tâm lý dẫn đến rối loạn hệ nội tiết tố. 

Trong khi đó, lúc căng thẳng hoặc nguy hiểm thì tuyến thượng thận trong cơ thể lại tự sản sinh ra hormon adrenaline, gây stress căng thẳng một cách vô thức, thành mạch co lại, huyết áp và nhịp tim tăng lên. Ngay sau đó, cơ thể bắt buộc phải tiết ra một loại stress hormon thứ hai có tên gọi là cortisol nhằm để tiêu hủy những tác động của hormon adrenalin. Loại hormon thứ hai này làm cho cơ thể mỏi mệt, làm cho cơ bắp trùng xuống và nhão ra, tác động làm cho sức đề kháng của cơ thể bị suy nhược...

Khi hàm lượng hormon cortisol trong máu tăng cao, sẽ kích thích làm cho bộ não không thể tiếp nhận và phân tích được những thông tin mới. Đặc biệt nếu sự căng thẳng kéo dài thì hàm lượng hormon này trong máu không thể giảm xuống được, lúc đó nó sẽ tấn công vào các tế bào não, làm cho các tế bào não bị co lại, gây nên những triệu chứng nhanh quên, giảm trí nhớ....

Căng thẳng kéo dài, cơ thể mệt mỏi, mất năng lượng dẫn đến tình trạng đau, nhức mỏi toàn thân gây nên cảm giác chán chường, thiếu tập trung, mất phương hướng. Càng mệt mỏi, chán chường, mất phương hướng... thì hệ nội tiết tố lại càng rối loạn... năng lượng cơ thể tụt xuống bằng 0%. 

Đây là một vòng tròn quái ác mà các chuyên gia tâm lý trị liệu đã đặt cho nó một cái tên gọi là “Vòng xoáy của quỷ dữ", nó bắt đầu bằng sự không hài lòng.

Cuộc sống của chúng ta ngày nay càng ngày càng hiện đại, cần học hỏi những kiến thức và những kỹ thuật nhiều hơn vì vậy cần phải có những phương pháp thật hữu hiệu để tác động vào tâm lý, cảm xúc.

Vì vậy, việc luyện não là điều hết sức cần thiết cho các em học sinh, sinh viên có thể tự ổn định và bảo vệ được hai bán cầu đại não, kích hoạt được tinh thần, thay đổi được tư duy, ổn định được hệ nội tiết tố trong cơ thể. Theo đó, họ sẽ biết cách thư giãn cơ thể và tinh thần, giải tỏa stress, cắt bỏ mọi sự căng thẳng và sợ hãi... Chỉ có vậy thì sức khỏe về cả thể lực, tâm lực, trí lực của chúng ta mới thực sự được ổn định và khỏe mạnh.

Mai Hạnh

maihanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top