Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày 16/12 có thể lấy lời khai hung thủ chém thai phụ rơi con ra ngoài

Chủ nhật, 08:27 15/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Vụ việc người chồng tên K. chém vợ đến rơi con trai còn trong bụng mẹ hôm 11/12 với nhiều tình tiết bí ẩn khiến dư luận quan tâm vẫn chưa thể sáng tỏ bởi hung thủ vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, và khó sớm phục hồi.

Ít nhất phải đến hôm 16/12, cơ quan đều tra mới có thể lấy lời khai của Võ Khánh K., người gây ra thảm kịch gia đình bằng những nhát chém chí mạng nhầm đoạt mạng sống vợ và con trai là thai nhi 37 tuần, theo dự đoán của TS-BS Hoàng Tuấn, Phó trưởng khoa phẫu thuật - gây mê - hồi sức Bênh viện Thống Nhất.

“Phần khí quản và động mạch cổ tay bệnh nhân K. đã đứt. Sau quá trình cấp cứu, phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Tuy nhiên, vì phải dùng ống nội khí quản nên ít nhất 3 ngày sau mới có thể nói chuyện”- BS. Tuấn cho biết hôm 14/12.

Từ vết thương, có thể thấy sau khi chém vợ đến gục ngã và rơi con trai ra ngoài, hung thủ K. đã bi phẫn tự vẫn bằng cách tự cắt mạch máu cổ tay và tự cứa cổ họng của mình.Giải quyết bị kịch gia đình bằng một thảm kịch 3 mạng người đều phải cấp cứu tại 3 bệnh viện khác nhau, một người có học vấn tử tế như K. khiến dư luận vô cùng khó hiểu.
 
Ngày 16/12 có thể lấy lời khai hung thủ chém thai phụ rơi con ra ngoài 1
Hung thủ K.(nằm giữa) vẫn đang hồi sức, cơ quan điều tra muốn lấy lời khai phải chờ ít nhất đến hôm 16/12. Ảnh: Thọ Sơn.

Điều may mắn cuối cùng còn đọng lại sau thảm kịch này, cho đến hiện giờ, là chưa ai mất mạng và đều đang hồi phục. Chị H.N, vợ và cũng là nạn nhân của K, đang trong tiến trình phục hồi sức khỏe tại khoa Gan-Mật-Tụy Bệnh viện Chợ Rẫy. Đứa trẻ sơ sinh bị cha chém một vết dài 8cm động tới xương cùng, đang được các bác sĩ-y tá-bảo mẫu Bệnh viện Nhi đồng 1 hết lòng cứu chữa và chăm sóc. Hiện bé đang tập bú 5ml sữa/lần và 8 lần/ngày.

Gia đình chị N.H, gồm bố-mẹ và anh trai, đang túc trực chăm sóc con em mình tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bi kịch gia đình bất ngờ ập đến khiến người thân của chị N.H bị khủng hoảng tâm lý, sẵn sàng gây sự với bất cứ người lạ nào đến bệnh viện hỏi thăm về con em mình, âu cũng là điều dễ hiểu và phải cảm thông.

Vụ việc mấy ngày qua khiến dư luận vừa bàng hoàng vừa chua xót, pha lẫn tiếc nuối cho bất hạnh của đôi vợ chồng trẻ. Nguyên nhân vụ việc, chưa được cơ quan điều tra xác thực mà theo lời những hàng xóm của đôi vợ chồng trẻ, là anh K. ghen đến điên loạn sau khi chứng kiến chồng cũ và con riêng của vợ mình hiện diện tại nhà với lý do đến thăm.

Trong xã hội mà lối hành xử sau ly hôn còn chưa được trang bị kỹ lưỡng cho giới trẻ như hiện nay, cộng với những định kiến vốn có trong đời sống hôn nhân, thảm kịch xảy ra nơi gia đình đôi vợ chồng trẻ chưa quá 35 tuổi, đều là kỹ sư, đều từng gãy đổ hôn nhân, khiến nhiều ngành, nhiều giới phải giật mình nhìn lại.

Đỗ Bá

hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top