Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày 13/6, khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội

Thứ tư, 08:14 11/06/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Trọng tâm của kỳ họp lần này là công tác khiếu nại tố cáo. Qua khảo sát ý kiến cử tri thì những vấn đề liên quan đến sổ đỏ được quan tâm nhiều nhất.

Sáng ngày 10/6, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo giới thiệu nội dung kỳ họp thứ 14 sắp tới.

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khoá XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 13 – 14/6/2008. Phiên chất vấn sẽ diễn ra sáng ngày 14/6 xoay quanh các vấn đề sau: thanh tra công vụ và công tác xử lý “hậu” thanh tra; tình hình thực hiện chi ngân sách cho lĩnh vực khoa học công nghệ và hiệu quả thực tế; chất vấn xung quanh việc xử lý vi phạm nhà và đất công. Công tác xử lý vi phạm quảng cáo tấm lớn và quảng cáo nhỏ, rao vặt trên các bức tường, nơi công cộng cũng sẽ được các đại biểu tập trung chất vấn, làm rõ.

Theo phản ánh của cử tri, sau một thời gian dừng chiến dịch “làm sạch” quảng cáo rao vặt, đến nay đường phố Hà Nội lại tràn ngập các dòng quảng cáo trên tường, cột điện...

Đặc biệt, tình hình chậm cấp sổ đỏ và các khiếu nại liên quan đến sổ đỏ gây bức xúc trong cử tri cũng sẽ được đưa ra chất vấn UBND TP trong sáng ngày 14/6. Tại phiên chất vấn này, UBND TP sẽ phải giải trình về việc thực hiện các vấn đề đã hứa trong các phiên chất vấn của kỳ họp trước.

Tại kỳ họp thứ 14 này, sẽ có 7 báo cáo và Tờ trình chính được trình HĐND thành phố. Trong đó đáng chú ý có báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của TP 6 tháng đầu năm 2008; báo cáo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội; Tờ trình về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn; báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tờ trình về công tác nhân sự liên quan đến miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ giám đốc Sở KHĐT.

Đặc biệt, tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri trong kỳ họp thứ 11 và chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 11 (tháng 12/2007), 13 (tháng 4/2008) sẽ được báo cáo cụ thể.

HĐND TP sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận kỹ tại hội trường về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008, nhất là những giải pháp nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả, tăng cường quản lý trật tự đô thị, giữ vững nhịp độ tăng trưởng...

Liên quan đến vai trò giám sát của HĐND xung quanh việc điều chỉnh, giảm chi tiêu công để kiềm chế lạm phát của UBND, Uỷ viên thường trực HĐND Lê Văn Hoạt cho biết: “Thành phố thực hiện cắt giảm, hoãn tiến độ 29 dự án, tương đương 518 tỉ đồng”.

Ông Hoạt khẳng định, các quyết định liên quan đến cắt giảm chi tiêu công, hoãn – giãn dự án đều được HĐND giám sát và thực hiện đúng yêu cầu tiến độ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều ý kiến bức xúc của cử tri được chất vấn qua nhiều kỳ họp hội đồng nhưng thực tế giải quyết lại chậm chạp.

Về trách nhiệm giám sát của các đại biểu HĐND, ông Đào Xuân Dương (Phó ban Văn hoá xã hội, HĐND TP) cho rằng: “Để tăng cường vai trò giám sát của HĐND thì phải thể hiện thành luật, khi đó sẽ có chế tài bắt buộc: nếu HĐND không làm tròn trách nhiệm thì xử lý như thế nào hoặc khi UBND không làm tròn trách nhiệm với HĐND thì xử lý như thế nào. Những thông tin do đại biểu dân cử gửi đi nhưng không được phản hồi thì như thế nào. Những cái đó phải thể chế hoá thành Luật thì mới nâng cao được vai trò giám sát của HĐND”.    

 Lã Xưa

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top