Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngập tràn niềm vui mừng ngày Đại lễ

Thứ sáu, 14:08 01/10/2010 | Xã hội

Trong tiết trời thu dịu mát, từ các cụ già đến các bạn trẻ, trong lòng trào dâng cảm xúc tự hào, vui mừng khôn xiết.

 
Khác những ngày thường, hôm nay, đường phố Hà Nội đã được trang hoàng lộng lẫy, rợp bóng cờ hoa. Không còn cảnh tắc đường đầu giờ sáng như mọi ngày, đường sá sạch sẽ. Tại khu vực hồ Gươm, mọi phương tiện đều bị cấm, lực lượng cảnh sát cơ động, dân phòng… đều được huy động bảo đảm an ninh khu vực, đảm bảo giao thông không bị tắc nghẽn.

Người dân không được vào trong khu vực sân khấu đành đứng ngoài xem trực tiếp qua hệ thống bàn hình lớn xung quanh hồ

Người dân từ nhiều vùng miền của thủ đô và cả nước nô nức đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội thưởng thức hoạt động vui chơi, giải trí chào mừng Đại lễ. Mặc dù chương trình khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội không mang lại nhiều cảm xúc khác biệt như mong đợi nhưng vẫn thu hút lượng lớn người xem.

Chị Quách Ngọc Phượng, trú tại Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh cho biết, vợ chồng chị vừa đáp chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra tới Hà Nội đêm qua. Mặc dù còn mỏi mệt sau chuyến bay đêm nhưng hai vợ chồng vẫn vượt gần một giờ đồng hồ mới “lách” từ quận Cầu Giấy về được khu trung tâm, tận mắt chứng kiến những hình ảnh độc đáo của thành phố.

Sau 8h, dòng người đổ về khu vực quanh hồ Gươm càng lúc càng đông, nhất là khi chương trình khai mạc đại lễ bắt đầu.

Người dân ai cũng hồ hởi, lâng lâng cảm xúc vui mừng trong ngày Hà Nội tròn 1000 năm tuổi. Cụ Nguyễn Minh Hải, nhà ở phố Hàng Bè hôm nay như trẻ lại, háo hức đi bộ ra bờ hồ từ sớm. Cụ chia sẻ: “Tôi như sống lại cái ngày giải phóng Thủ đô năm 1954. Tự hào lắm, vì Hà Nội là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Các con phố ngày xưa nay đã đổi khác nhiều. Cờ quạt, đèn lồng các loại trang trí trên đường phố đẹp quá, lộng lẫy quá. Thật may mắn khi được sống tới giờ phút này để được ngắm Hà Nội tròn nghìn năm tuổi”.

Quỳnh, SV năm thứ 4, trường ĐH KHXH&NV không giấu được cảm xúc bồi hồi của mình: “Từ mấy ngày trước, em đã cùng các bạn đạp xe đi khắp các con phố để ngắm đường phố Hà Nội lộng lẫy về đêm, em không vào xem trực tiếp tại sân khấu nhưng qua màn hình, nghe những bài hát về Hà Nội, nghe những trích câu trong Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn, cảm giác bồi hồi và yêu mến thật lạ cứ dâng lên trong em”.

Rợp bóng cờ hoa

Tình trạng giao thông lộn xộn tại thành phố những ngày này giảm hẳn. Theo quan sát của phóng viên, tại những chốt giao thông “nóng” của thủ đô, lực lượng cảnh sát giao thông đứng chốt đông hơn ngày thường nhưng khá nhàn. Tại khu vực chính diễn ra lễ hội, người đến trễ cũng không phải chen lấn giữa dòng người. Đội ngũ bán hàng rong thì dường như biến mất.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 55 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top