Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngán ngẩm vì lô cốt

Thứ tư, 15:20 12/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Lô cốt đã tiếp tục được dựng lên trên nhiều tuyến đường tại TPHCM, phục vụ cho việc thi công hệ thống thoát nước.

Ngán ngẩm vì lô cốt 1

Lô cốt trấn giữa đường Dương Tử Giang, quận 5. Ảnh: Q.Định.

Người dân lại phải sống chung với lô cốt và tình trạng kẹt xe giờ cao điểm.

Lô cốt bủa vây

Trong vòng 2 tháng qua, lô cốt bắt đầu xuất hiện trở lại trên địa bàn TPHCM. Không chỉ án ngữ ở vùng ven, trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố cũng xuất hiện lô cốt.

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TPHCM cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2013 sẽ có 11 dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước được thực hiện. Theo đó, có 13 tuyến đường thuộc các quận vùng ven trung tâm thành phố gồm: quận 6, quận 5, quận 8, quận 11, huyện Bình Chánh, quận Tân Bình, quận 12, Bình Thạnh và Gò Vấp, sẽ được lập lô cốt để thi công.

Trong đó, đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) hiện tại đã có nhiều lô cốt được dựng lên từ công trình xây dựng cầu Băng Ky và một số hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Xí và đường Vũ Ngọc Phan. Tại khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm và ngập nước vào những ngày mưa, triều cường.

Anh Nguyễn Thành Tân, nhà ở đường Bình Lợi, Bình Thạnh ngao ngán: “Tôi làm việc ở quận 1 nên ngày nào cũng phải qua đường Nơ Trang Long, hễ chiều về là kẹt xe. Đường đã nhỏ, lại còn bị lô cốt chắn một phần nên xe cộ di chuyển rất khó khăn. Sợ nhất là những ngày trời mưa, vừa kẹt xe lại vừa ngập nước”.

Đáng lo ngại nhất, một số tuyến đường trong đợt thi công này nằm ở cửa ngõ của thành phố (ví dụ Quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến đường Nguyễn Văn Quá và từ chỗ giao với đường Lê Thị Riêng đến cầu Bến Cát 2, thuộc quận 12, Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh…), khi thiết lập lô cốt để thi công chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, nhiều dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước trong đợt này còn có lộ trình thực hiện kéo dài đến giữa năm 2013. Đồng nghĩa với việc người dân sẽ phải sống chung với lô cốt đến tận năm sau hoặc có thể lâu hơn nếu dự án chậm tiến độ.

Cụ thể như dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Hòa Đông, thuộc quận 6, đoạn từ giao với đường An Dương Vương đến vòng xoay Phú Lâm, dự kiến hoàn thành vào ngày 10/2/2013.

Chậm hơn nữa là dự án xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Hậu Giang, Tháp Mười, quận 6 và dự án cải tạo hệ thống thoát nước trên đường Phạm Đình Hổ, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-7/2013.

Mất cơ hội buôn bán
 

Một cán bộ của Sở GTVT cho biết, sở dĩ lô cốt “mọc” tràn lan vào dịp cuối năm là để “gút”… tiến độ các công trình sẽ kết toán, giải ngân trong năm 2012 và giữa năm 2013. Theo kế hoạch từ đầu năm, khoảng 100km mặt đường của TPHCM sẽ phải đào lên để phục vụ thi công các hạng mục viễn thông, điện lực, cấp-thoát nước.

Một số dự án còn lại sẽ hoàn thành sớm hơn, nhưng cũng kéo dài từ nay đến cuối năm hoặc đầu năm 2013 như: dự án lắp đặt hệ thống thoát nước giảm ngập trên Quốc lộ 1A vừa kể trên; cải tạo hệ thống thoát nước trên các đường: Thái Phiên (quận 11), đường số 2 (quận 8), đường Dương Tử Giang (quận 5) và đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp).

Trong khi đó, ở khu vực nội thành, dự kiến hàng loạt lô cốt cũng sẽ mọc lên, phục vụ cho việc thi công công trình di dời tuyến cáp ngầm 220kV Nhà Bè-Tao Đàn-khu vực Công viên 23 tháng 9. Theo đó, các tuyến đường ở quận 1 sẽ có lô cốt “trấn thủ” là: đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ chỗ giao Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão), đường Nguyễn Thị Nghĩa (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Phạm Hồng Thái), đường Lý Tự Trọng (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Trương Định) và một phần đường Trương Định.

Trên đường Nguyễn Thị Nghĩa, cứ vào giờ cao điểm mỗi sáng-chiều, xe cộ chen chúc nhau khi mặt đường đã bị lô cốt chắn gần 1/2. Hướng từ cầu Ông Lãnh ra ngã sáu Phù Đổng, phần lớn xe máy chạy lấn lên trên lề đường của người đi bộ, gây mất trật tự giao thông. Sở GTVT TPHCM cho biết, việc thi công công trình di dời tuyến cáp ngầm 220kV Nhà Bè -Tao Đàn - khu vực Công viên 23 tháng 9 này sẽ hoàn tất vào ngày 27/12 tới.

Ngoài ra, một số tuyến đường trọng điểm khác trong khu vực nội thành cũng đang chắn lô cốt như đường Võ Thị Sáu, thi công hạng mục sửa chữa khắc phục cống vòm hiện hữu thuộc dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TPHCM; đường Phan Đình Giót, thi công các hạng mục của dự án giảm thất thoát nước TPHCM…

Một số hộ kinh doanh tại TPHCM hiện đang rất bức xúc vì chuyện cả năm buôn bán ế ẩm, tháng này là dịp kiếm đồng lời vào mùa cuối năm và dịp Tết sắp đến, nhưng lô cốt mọc lên thế này đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ.
 
Quốc Định
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 20 phút trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Top