Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngài Hungkar Dorje Rinpoche thăm Ban Tôn giáo TP Hà Nội

Thứ ba, 05:00 15/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 14/9 tại Hà Nội, ông Lê Văn Cửu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP Hà Nội đã nồng nhiệt đón tiếp Kim Cương Thượng Sư - ngài Hungkar Dorje Rinpoche tới Việt Nam theo lời mời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Lê Văn Cửu cho biết, ông đã có trao đổi chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, mong dịp này Ngài đến Thủ đô có nhiều chương trình đạt kết quả tốt.

Ngài Hungkar Dorje đã cảm ơn chính quyền Việt Nam đã cho phép Ngài vào Việt Nam, chính thức tới những nơi tín ngưỡng, tâm linh để trao truyền giáo pháp. Ngài rất hiểu về hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam bởi có những hoàn cảnh, điều kiện tương đồng như Trung Quốc.

Ngài Hungkar Dorje, ông Lê Văn Cửu và các phật tử ở Hà Nội.

Theo ngài Hungkar Dorje, ở Golok quê hương ngài cũng có trách nhiệm về vấn đề tôn giáo, là thành viên của Giáo hội Phật giáo. Ngài Hungkar Dorje cảm nhận sự thoải mái, cởi mở hơn khi ở Việt Nam: “Có thể nói, để đón nhận một vị lạt ma, một vị đạo sư ở nước ngoài tới đất nước mình là điều không dễ dàng. Nhưng lòng tốt, sự thông cảm hiểu biết và chia sẻ của quý vị, lòng tốt với tôi và với nhân dân của đất nước quý vị đã cho phép tôi làm những điều tốt đẹp ở Việt Nam nên tôi rất hoan hỉ và mọi người cũng rất hoan hỉ. Chúng tôi đã tới Việt Nam nhiều lần, đã nhận được sự giúp đỡ và đón tiếp hỗ trợ nồng hậu của quý vị và ở các địa phương nhiều lần. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Việt Nam và phía Việt Nam cũng nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi".

Ngài Hungkar Doje cho hay, ngài có duyên nghiệp rất đặc biệt với người Việt Nam, đã đi nhiều nơi trên thế giới để giảng pháp khắp nơi và có rất nhiều đệ tử là người Việt Nam. Ở Trung Quốc Ngài cũng đi nhiều nơi giảng pháp nữa, và các đệ tử là người Việt Nam rất nhiều.

Ông Lê Văn Cửu cho biết thêm: Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đa sắc tộc, riêng Thủ đô Hà Nội bây giờ có 7 tôn giáo, số người dân tộc có 27 thành phần dân tộc anh em với 71.650 người dân tộc.  Nhưng tôn giáo lớn nhất, gần gũi nhất là Phật giáo - có số lượng đông đảo về cơ sở đệ tử. Hiện toàn thành phố có 2.059 ngôi chùa, gần 2.000 tăng ni quản lý các tự viện chùa.

Chính quyền TP đánh giá rất cao sự đóng góp của các tăng ni trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô và chúng tôi tin rằng với đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, việc thực hiện đúng đắn của TP thì sẽ phát huy được rất nhiều thành tựu mới trong việc xây dựng Thủ đô.

Với tư cách là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố về tôn giáo, chúng tôi nhất quán tôn trọng tự do tôn giáo tín ngưỡng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người có tôn giáo tín ngưỡng được thực hành niềm tin tôn giáo của mình.

Ngài Hungkar Dorje Rinpoche sinh trưởng tại Golog, Tây Tạng. Hiện là Viện trưởng của Tu viện Lungen với 1.000 Tăng sĩ ở Golog. Hằng năm ngài đi đến Mỹ, Canada, Nga và Việt Nam để thuyết giảng pháp.

Ngài thành lập Ni viện đầu tiên tại Golog cho các ni cô có nơi để ở và tu hành bởi tình trạng giáo dục tại đây rất thiếu thốn; Ngài đã thành lập một trường Trung học kỹ thuật đa ngành để cung cấp giáo dục miễn phí cho hơn 300 học sinh/năm. Duy trì các truyền thống mà phụ thân của Ngài để lại như cung cấp thuốc men miễn phí và thực phẩm cho người dân nghèo.

 

Uyển Hương/Báo Gia đình & Xã hội

Thu Hương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top