Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải cứu thành công 12 công nhân bị kẹt vụ sập hầm

Thứ sáu, 08:21 19/12/2014 | Xã hội

Khi đào ngách bên tay trái được 14 m (dự kiến 30 m), nhóm công binh bất ngờ thấy một lỗ thủng nên đánh tạt sang và phát hiện ra đoạn hầm mà 12 người đang trú ẩn suốt 82 giờ qua.

18h15: Ông Nguyễn Văn Tý (55 tuổi, trú xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), bố của công nhân Nguyễn Văn Quang (18 tuổi), hay tin con đã an toàn thì chạy ra ngoài nhà hô to: “ra rồi, ra rồi!”.

“Hàng xóm xung quanh, người đi ngoài đường nghe tiếng hô của tôi thì đã chạy đến đầy nhà chúc mừng. Họ ôm chầm lấy vợ chồng tôi và bảo, ơn trời ơn phật, mọi việc đã được bình an”, ông Tý nói trong sự xúc động.

Bà Nguyễn Thị Lịch (50 tuổi, mẹ Quang) nghẹn ngào: “Tôi vui mừng tột độ, quá sung sướng chú à. Anh trai của Quang đã đi theo xe tới bệnh viện chăm sóc em, tôi mong hai đứa về để đoàn tụ sau những chuỗi ngày lo lắng, bất an vừa qua”.

Các gia đình đều muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cứu hộ.

Chia sẻ cảm xúc, ông Phạm Viết Diệm (68 tuổi, là bố đẻ của Phạm Viết Nam và con dâu Đặng Thị Hồng Ngọc) thốt lên: "Ôi anh chị ơi, vợ chồng tôi như sống lại. Từng nay tuổi rồi, hôm nay tôi mới có cảm giác sung sướng vỡ òa thế này. Mấy ngày qua gia đình tôi khổ lắm, tôi không ăn không ngủ được".

Ông Diệm cho biết, chiều nay đang túc trực bên điện thoại và tiếp một số bà con hàng xóm thì nhận được điện thoại của người con trai thứ 6 - Phạm Viết Thành đang ở hiện trường báo về. Hai ông bà ôm chầm lấy nhau, hàng xóm cũng vỡ òa chung vui.

"Qua báo chí, tôi đã thấy được hình ảnh của Ngọc. Chỉ muốn qua đây gừi lời tới các con nhanh chóng bình phục sức khỏe, sớm trở về quê thăm bố mẹ", ông Diệm nói.

17h35: Binh nhất Hoàng Văn Thảo người đầu tiên thông hầm cho biết, lúc đào gần đến đường hầm anh thấy một tia sáng phản lại nên anh em đồng loạt quyết tâm đào liên tục và rất nhanh. Khi đào được vào trong hầm các nạn nhân hết sức sung sướng. "Lúc đó những nạn nhân đang có dấu hiệu bị lạnh cóng. Đây là niềm vui lớn nhất đời tôi từ xưa đến giờ", binh nhất này cho biết.

Đại tá Phạm Văn Tỵ cho biết, Chánh văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết việc đào 2 đường hầm cùng lúc thể hiện quyết tâm cao của lính cứu hộ với điều kiện địa chất thuận lợi nên ngách bên tay trái đã tạo điều kiện bất ngờ cho việc giải cứu các nạn nhân.

Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh Ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đã ôm chầm lực lượng cứu hộ và cho biết "không có niềm vui nào hơn vào lúc này khi được thấy 12 nạn nhân được giải thoát an toàn".

anh-cuu-nan-9803-1418984275.jpg

Hiện một nạn nhân do sức khỏe yếu đã được chuyển đến bệnh viện. 11 người còn lại sức khỏe đều bình thường nên vẫn đang được cấp cứu tại chỗ.

Lực lượng cứu hộ cho biết, khi công binh đào ngách bên tay trái được 14m (dự kiến 30 m) bất ngờ thấy một lỗ thủng nên đánh tạt sang bên tay trái phát hiện mọi người đang ngồi trong đoạn hầm chưa sập nên nhanh chóng đưa tất cả ra ngoài. 

17h00: Theo quan sát thì có nhiều người đang được các nhân viên y tế hỗ trợ, quấn chăn ấm đưa vào lán trại trong tiếng reo hò của mọi người tại hầm thủy điện. Người thân của các công nhân bị mắc kẹt đang có mặt tại hiện trường cũng đã bật khóc vì quá mừng và xúc động.

Có khoảng 10 xe cứu thương đang có mặt tại hiện trường để sẵn sàng đưa các công nhân gặp nạn về các tuyến bệnh viện theo kế hoạch để phục hồi sức khỏe. Qua quan sát, có thể thấy một số công nhân được giải cứu có dấu hiệu mệt mỏi, tuy nhiên sức khỏe của họ vẫn ổn định và đang được sự chăm sóc, hỗ trợ nhiệt tình của các nhân viên y tế tại hiện trường.

4-3599-1418984930.jpg
Chị Đặng Thị Hồng Ngọc, 26 tuổi, nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm.

 

16h: Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng (Trưởng ban chỉ đạo y tế tại hiện trường) cho biết đã huy động 8 xe cấp cứu cùng 32 y, bác sĩ túc trực bên các lán trại dã chiến, sẵn sàng ứng cứu các nạn nhân khi thông hầm. Tình huống được đặt ra là, sau chuỗi ngày dài bị kẹt trong hầm, khi các nạn nhân ra ngoài cơ thể chưa đáp ứng kịp thay đổi của nhiệt độ, môi trường ánh sáng.

"Các nạn nhân có thể mắc các bệnh lý về mắt, tim mạch và huyết áp. Do vậy, phương án tối ưu nhất là cấp cứu tại chỗ. Chúng tôi đã chuẩn bị các bếp lửa để giữ ấm cơ thể cho các nạn nhân", bác sĩ Thuận nói.

> Tiếng vọng từ khu hầm sập: “Chúng tôi muốn ăn cháo” 

15h15: Tại cửa hầm, hai vợ chồng ngoài 40 tuổi, vẻ mặt lo lắng xin gặp cơ quan chức năng để hỏi thông tin về việc đứa cháu Nguyễn Anh Tuấn bị kẹt bên trong. Người chồng Nguyễn Viết Tỵ cho biết, hai vợ chồng là người dân tại xã Lát, từ khi xảy ra vụ sập hầm thủy điện, họ luôn đến hiện trường theo dõi tiến độ giải cứu các công nhân gặp nạn nhưng không hề biết đứa cháu trai của mình bị kẹt bên trong.

Theo ông, trưa nay, khi gia đình của Tuấn Anh ở quê Hà Tĩnh xem tivi thấy danh sách các nạn nhân có tên trùng hợp nên hốt hoảng. "Gia đình có gọi điện thoại thử nhưng không liên lạc được cháu nên gọi vào cho hai vợ chồng tôi. Nó chưa có vợ, khi rời quê, chỉ bảo với gia đình là vào Nam làm công trình nhưng không cho biết ở đâu", ông Tỵ nói.

Chị Dương Thị Vân cùng bác ruột của anh Nguyễn Tuấn Anh (Hà Tĩnh) ngày nào cũng đến hiện trường nhưng không hề biết cháu bị nạn trong hầm. Ảnh: Phạm Duy

Người bác ngày nào cũng đến hiện trường nhưng không hề biết cháu trai Nguyễn Anh Tuấn bị nạn trong hầm.

 

Đêm nay hoặc sáng mai sẽ giải cứu 12 nạn nhân
Di chuyển hệ thống bơm nước vào hầm chính. Ảnh Hải An.

Lực lượng cứu hộ di chuyển hệ thống ống bơm nước và bùn cát vào hầm chính. Máy bơm của xe chữa cháy được tháo rời di chuyển vào hầm để hỗ trợ tốt việc hút cát và nước do có đường kính lớn. Hôm qua, khi dùng ống có đường kính nhỏ đã bị nghẹt.

> Sập hầm thủy điện: Chuyên gia y tế BV Chợ Rẫy tiếp sức hoạt động ứng cứu

14h45:Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện ngách đào bên phải đã đi sâu được 20 m. Nếu giữ nguyên tiến độ trên thì nhiều khả năng giữa đêm nay sẽ đào được tới vị trí các nạn nhân kẹt bên trong. Ông Việt cũng cho biết, hiện nước bên trong đã rút khô.

13h30: Trong khi lực lượng cứu hộ cấp tập khoan, đào đường hầm theo các hướng để tiếp cận vị trí các nạn nhân, trước cửa hầm nhiều người thân của họ khắc khoải chờ tin. Họ sụp xuống, nguyện cầu điều tốt lành sớm xảy ra với 12 công nhân đang kẹt trong hầm lạnh.

nguoi-than-9922-1418971540.jpg

> Một gia đình có 3 người mắc kẹt trong hầm thủy điện

13h: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết sau khi mũi khoan từ trên đỉnh đồi xuống vị trí hầm sập được 40 m bị gãy mũi khoan, lực lượng cứu hộ đã tiến hành khoan ở một ví trí khác nhưng được 15 m thì lại gặp đá, phải dừng.

"Phương án bây giờ là phải dùng phương pháp khoan khô với mũi khoan 168 mmm. Hiện máy này đang được chở từ Đồng Nai lên và đã đến huyện Thống Nhất. Dự kiến phải 18h chiều nay mới lên đến hiện trường", ông Kỳ nói.

Về tình hình sức khỏe các nạn nhân, vị Phó chủ tịch huyện Lạc Dương cho biết vào giờ ăn sáng nay anh em vẫn bình thường.

Là một trong 30 thành viên xã đội xã Lát, huyện Lạc Dương tham gia cứu hộ trong 4 ngày qua, anh JuBel cho biết, nhiệm vụ chính của các anh là chặt cây thông để kè đường hầm và xúc đất trong hầm ra ngoài. "Chúng tôi chỉ mong sớm được nhìn thấy 12 nạn nhân ra ngoài", anh nói.

Hiện, thêm một máy bơm được bổ sung để hút nước ở khu vực cứu hộ ra ngoài, tạo thuận lợi cho công tác đào hầm.

Tiếp tục huy động máy bơm vào trong hầm để hút nước ở khư vực cứu hộ, tạo thuận lợi cho đào hầm. Ảnh: Phước Tuấn
Tiếp tục huy động máy bơm vào trong hầm để hút nước ở khư vực cứu hộ, tạo thuận lợi cho đào hầm. Ảnh: Phước Tuấn

 

Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ đã đào gần 17 m ngách hầm men bên phải (dự kiến tới nơi các nạn nhân là 40 m) và hơn 12 m bên đường men bên trái (đường này chạy song song với hầm, dự kiến là 35 m).

Cứu hộ đang đào ngách hầm. Ảnh: Phước Tuấn
Cứu hộ đang đào ngách hầm tiến vào giải cứu 12 công nhân mắc kẹt.

 

11h:

Để phục vụ công tác cứu 12 người kẹt trong hầm, nhiều lán trại dựng lên phía trước hầm. Ảnh: Phước Tuấn
Để phục vụ công tác cứu 12 người kẹt trong hầm, nhiều lán trại dựng lên phía trước hầm

 

Ông Lê Việt Quang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Nhôm Lâm Đồng - cho biết, đội công binh vừa nổ mìn phá thành công tảng đá to nghẽn ở ngách phải của hầm. Hiện ngách này đã đào được 15 m. Còn ngách bên trái chưa gặp chướng ngại vật, vẫn đang triển khai thuận lợi và đã vào được hơn 10 m.

Theo ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, mũi khoan phía hạ lưu đã thông vào đoạn hầm sập, lực lượng cứu hộ liên tục liên lạc với các công nhân bị kẹt để tiến hành đo vạch nước. Nhiều khả năng chiều nay nước trong đoạn hầm sập sẽ được xả hết. "Lực lượng cứu hộ hiện có 600-700 người. Các anh em trong hầm đã tiếp nhận dung dịch chứa nhiều vitamin, chất bổ... mà bệnh viện Chợ Rẫy đem lên tối qua, cứ 4 tiếng một lần", ông Tiến cho hay.

10h35: Sau khi gia cố việc sạt lở đất, nhóm cứu hộ trên đỉnh đồi đang chuẩn bị khoan tiếp một mũi, cách vị trí đang khoan khoảng 30 m. Cả hai mũi khoan sẽ được tiến hành song song.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, ông vừa từ trong hầm, liên lạc với anh em bị kẹt bên trong. "Mọi người vẫn trả lời rõ ràng, rành mạch. Hy vọng sức khỏe của mọi người vẫn ổn định. Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi và rất may đã đưa được nguồn điện vào cho nhóm công nhân bị kẹt thắp sáng để mọi người có thể di chuyển đến những vị trí cao hơn cũng như hỗ trợ thông tin từ bên trong ra. Công tác thoát nước và đào hầm có tín hiệu khả quan", ông Hùng nói.

Hiện tại mũi khoan thoát nước từ phía hạ lưu đã chạm tới vị trí hầm bị sập. Lưu lượng thoát nước và bùn vào khoảng 10 – 15m3/h. Còn hai hầm cứu nạn đang đào phía thượng lưu (từ cửa hầm vào) cả đường bên trái và bên phải tiến độ tương đối khả quan, hiện đã đào được hơn 10 m.

"Dự kiến trong đêm nay hoặc rạng sáng mai sẽ có bước ngoặc lớn trong việc cứu hộ 12 nạn nhân", ông Hùng nói.

le-quang-hung-thu-truong-1257-1418958507
Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng, cho biết, Ban chỉ đạo công tác cứu hộ đã tính đến nhiều phương án trong đó có hướng nhờ chuyên gia nước ngoài hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Bản đồ địa chất đường hầm bị sập đã được chuyển cho các chuyên gia của Nhật, Đài Loan và một số nước khác nghiên cứu.

"Tuy nhiên thời gian để họ có mặt, triển khai cứu hộ mất khoảng một tuần e rằng không kịp. Trong khi đó chúng ta vẫn đang tiến hành các phương án tiếp cận như hiện nay. Trường hợp hai đường hầm cứu nạn đang đào có trục trặc thì sẽ bố trí máy bay yêu cầu họ đưa thiết bị sang ngay lập tức. Phương án dùng cọc khoan nhồi từ trên đỉnh xuống cho thấy không khả quan", thứ trưởng Xây dựng nói.

Theo ông Hùng, thời điểm này chưa thể đặt vấn đề truy tìm nguyên nhân gây sập đường hầm thủy điện dẫn đến tai nạn. Đây là lúc cần tập trung cao độ cho công tác cứu hộ, sớm đưa các công nhân ra ngoài nhưng điều hệ trọng là sau khi hoàn tất cứu hộ, cứu nạn, Bộ sẽ xem xét nguyên nhân và phân tích lỗi sập hầm này là do đâu.

> Cách uống sữa, cháo của 12 nạn nhân mắc kẹt trong hầm

10h10: Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó tham mưu trưởng Binh chủng công binh (Bộ Quốc Phòng) cho biết lực lượng cứu hộ sẽ cho nổ một lượng nhỏ thuốc nổ ở đường hầm phụ bên phải để phá một số vật cản. Việc đào hai đường hầm phụ tiếp cận từ hai phía trái và phải đoạn hầm sụp sẽ tiếp tục triển khai trong hôm nay.

"Đây là biện pháp cứu hộ an toàn nhất để đảm bảo tính mạng, sức khỏe của các công nhân bị kẹt và cả lực lượng cứu hộ", đại tá Hùng nói.

"Từ tối qua đến sáng nay đã có 2 lần truyền dung dịch dinh dưỡng cao vào bên trong. Hiện sức khỏe của 12 nạn nhân đã dần cải thiện", ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết.

Ông Tiến cũng thông tin, các nạn nhân bên trong đã nhận được lá thư do lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng viết tay gửi vào bằng đường ống tối qua. Họ nói lại là do chưa có điều kiện viết phản hồi lại nhưng cho biết sức khỏe tốt.

Theo Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, hiện nước bên trong đang rút dần ra bên ngoài theo mũi khoan ở cửa hầm phía sau (cửa xả). Với tình hình nước thoát ra ngoài như hiện tai, có thể đến chiều nay, mực nước bên trong không còn trở ngại.

Theo Dân trí, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, đội công binh vừa xử lý thành công khối đá nghẽn ở ngách hầm bên phải sau khi cho nổ mìn để công phá. Như vậy, ngách hầm này đã tiến được 15m. Hướng ngách khoan bên trái chưa gặp chướng ngại vật, vẫn đang triển khai thuận lợi, đã hoàn thành được 8m. So với độ dày ước tính khoảng 25m của khối đất đá bao phủ, còn khoảng 10m nữa sẽ tiến được đến vị trí các công nhân gặp nạn.

Mũi khoan thứ 2 trên đỉnh đồi triển khai sau khi mũi khoan đầu bị gãy đã xuống sâu được 15-20m. Phía hạ lưu, lực lượng chức năng đã khoan, đặt được một ống thép đường kính phi 10 nên việc thoát nước trong hầm tương đối tốt.

9h30: Trong cuộc họp sáng nay, ngành y tế Lâm Đồng đã vạch ra phương án tiếp cận sơ cứu nạn nhân khi họ được cứu ra ngoài. Theo đó, sẽ có 2 nhân viên y tế chăm sóc một nạn nhân. Khi họ được cứu hộ đưa ra, nhân viên y tế sẽ tiến hành thay đồ, sơ cứu và chuyển lên xe cứu thương đến bệnh viện. Hiện tại hiện trường có gần 10 xe cứu thương đang túc trực.

Trong khi đó, việc truyền lương thực cho 12 nạn nhân bên trong ở ngày thứ tư sẽ do nhóm chuyên gia bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM đảm nhiệm.

Ngành y tế họp bàn phương án cứu hộ. Ảnh: Phước Tuấn
Ngành y tế họp bàn phương án cứu hộ.

 

9h: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, mũi khoan từ phía sau hầm 16 cm đã khoan được vào đến khu vực các nạn nhân là "điều đáng mừng nhất vào lúc này". Tuy nhiên, hướng khoan này nằm ở hướng hạ lưu nên chủ yếu là để nước và bùn cát chảy ra tạo thuận lợi cho hướng đào từ phía trước hầm chứ không đưa gì được vào bên trong cho các nạn nhân.

Vị trí khoan trên đỉnh đồi đang phải dừng vị sạt lở. Ảnh: Phạm Duy
Vị trí khoan trên đỉnh đồi đang phải dừng vì sạt lở

 

Có mặt tại hiện trường sáng nay, Thứ trưởng Bộ xây dựng Lê Quang Hùng cho biết đã tính đến phương án nhờ các chuyên gia nước ngoài như Đài Loan, Nhật Bản... để tham gia cứu hộ 12 nạn nhân bị kẹt trong hầm thủy điện. "Hiện hồ sơ thông tin hiện trường đã được gửi đến cho đối tác. Nếu như các phương án cứu hộ hiện tại thất bại, sẽ liên hệ ngay với đối tác", thứ trưởng cho biết.

Về tình hình sức khỏe các nạn nhân, Thứ trưởng Hùng cho biết, sau 4 ngày ở trong điều kiện không tốt, thiếu thốn, sức khỏe của họ có giảm sút. Tuy nhiên, phía ngoài luôn liên lạc động viên và đang nỗ lực hết sức để cứu họ ra ngoài trong thời gian sớm nhất có thể.

7h45:Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng - Phó Tham mưu trưởng binh chủng công binh, người được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao chỉ huy toàn bộ lực lượng cứu hộ trong hầm - cho biết, đến sáng nay, 19/12, lực lượng công binh đã đào hầm ngách bên trái sâu được hơn 10m (tổng chiều dài ngách hầm khoảng 30m). Tiến độ công việc đang triển khai thuận lợi, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn. Đây là ngách hầm đào đồng thời với ngách hầm bên phải do tổ cứu nạn Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam phụ trách đào trước đó.

 

Sáng 19/12, ngày thứ 4 triển khai ứng cứu 12 công nhân, công việc vẫn diễn ra hết sức khẩn trương.

Sáng 19/12, ngày thứ 4 triển khai ứng cứu 12 công nhân, công việc vẫn diễn ra hết sức khẩn trương.

 

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng cho biết, trong đêm qua, đường ngách hầm bên phải đã đào được hơn 10m. Như vậy, còn khoảng gần 20m nữa là thông được vào khoang hầm bị sập đang giam chân nhóm công nhân. Việc khoan, đào ở hướng này đang thuận lợi vì đất khá xốp, mềm, chưa gặp phải đá. Hiện, tại vị trí này đã có thể nghe được những tiếng động vọng ra trong khoang hầm sập.

Tuy nhiên, qua hết ngày hôm nay cũng khó có khả năng thông được hết 20m vì trung bình mỗi ngày tốc độ khoan, đào chỉ đạt được khoảng 8m. Ban Chỉ đạo cứu hộ đang đặt mục tiêu cao nhất cho đội khoan đào để sớm nhất hoàn thành khối lượng công việc.

Đường ngách trên trái tiến triển chậm hơn, mới đào được một đoạn nông. Một hành lang chữ A (1,5x1m) cũng tiếp tục được gia cố trong quá trình khoan đào.

Thông tin thêm về hướng khoan từ trên đỉnh đồi, Bộ trưởng Xây dựng cho biết, do lần khoan đầu đụng phải đá cứng, bị gãy mũi khoan, lực lượng chức năng đã tổ chức khoan lại mũi thứ 2.

7h, ghi nhận tại hiện trường, có 24 người thân của 12 nạn nhân đang túc trực, chờ đón lực lượng chức năng giải cứu người thân với tâm trạng hết sức hoang mang, bồn chồn, lo lắng.

Đêm qua 18/12, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đêm qua đã viết một lá thư kèm một cây bút gửi vào bên trong từ đường ống của cửa hầm chính, thông qua một sợi dây dài 60m. Nội dung bức thư nhằm động viên tinh thần các nạn nhân, thông báo tình hình cứu hộ, cứu nạn bên ngoài để các nạn nhân yên tâm, tin tưởng. Thông tin anh em gửi ra sau đó cho thấy tình trạng sức khoẻ của mọi người vẫn ổn định, anh em động viên nhau vững tâm, kiên trì chờ được giải cứu.

6h30, thông tin tại hiện trường cho biết mũi khoan từ cửa hầm sau (cửa phụ) đã khoan thọc sâu thành công vào vị trí 12 công nhân với chiều dài 60m. Đây là mũi khoan đóng vai trò hết sức quan trọng để xả nước trong khu vực hầm sập ra ngoài.

6h20, một nguồn tin cho biết mũi khoan mới từ đỉnh đồi thay cho mũi khoan cũ đã khoan được khoảng 30m. Đây là một tín hiệu rất đáng hoan nghênh cho lực lượng đảm nhận mũi khoan này. Trước đó vào chiều 18/12, mũi khoan cũ đã khoan được 40m nhưng bị kẹt do gặp đá, đơn vị khoan phải di chuyển sang chỗ mới cách vị trí cũ 6-8m và thực hiện lại từ đầu.

6h10, lực lượng chức năng tiếp tục vận chuyển các phương tiện thiết yếu vào bên trong hầm để phục vụ cho việc đào 2 ngách hầm ở 2 bên vị trí sập hầm tính từ đường cửa chính.

Dự kiến trong hôm nay, 2 đường ngách ở cửa hầm chính, một do tổ cứu nạn của Tập Đoàn Than khoáng sản Việt Nam (đào bên phải) và một do lực lượng công binh đảm nhiệm sẽ làm việc với cường độ cao nhằm đảm bảo đúng tiến độ, sớm tiếp cận 12 nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng làm việc cật lực suốt đêm 18/12 (Ảnh: Viết Hảo)
Lực lượng chức năng làm việc cật lực suốt đêm 18/12 (Ảnh: Viết Hảo)

6h, ghi nhận tại hiện trường nơi xảy ra vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), thời tiết khô ráo, không có mưa, nhiệt độ ngoài trời ấm hơn hôm qua.

“Thân gửi 12 anh chị em trong hầm!

Ban chỉ đạo phòng chống  cứu nạn đang tập trung toàn lực để giải cứu các anh chị, với lực lượng máy móc, thiết bị hiện đại nhất và hàng trăm nhân lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng.

Anh chị em yên tâm, bằng mọi cách bảo vệ sức khỏe và thông tin kịp thời ra ngoài những yêu cầu của mình để được đáp ứng. Ở ngoài này mọi người làm việc 24/24 giờ với tinh thần nhanh nhất để cứu các anh chị. 

TM. Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Văn Yên

Anh em viết vào giấy và gửi ra ngoài"

Khuya 18/12, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã viết 1 lá thư tay gửi 12 người bị mắc kẹt trong hầm thông qua một sợi dây.

sập hầm, cứu nạn, cảnh sát, công nhân, ôxy, lâm đồng, Phó thủ tướng, khoan
Lá thư tay do vị Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng viết gửi người bị nạn...

Dự báo nội dung trả lời sẽ sớm được chuyển ra, vì theo vị Phó chủ tịch đường ống chuyển thư và bút vào dài 20m, trong khi lực lượng cứu hộ dùng sợi dây chuyên dụng dài 60m. Khi phía 12 công nhân nhận và trả thư, đầu dây cứu hộ sẽ kéo ra… 

Tiếp tục cập nhật…

Tổng hợp từ VnExpress, Dân trí, Zing.vn

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 3 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 7 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top