Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nếu Quảng Ninh xảy ra xâm hại trẻ em, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Thứ bảy, 14:21 01/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em tại địa phương mình.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn một số tỉnh trên cả nước xảy ra các vụ xâm hại tình dục trẻ em với mức độ phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc và nhức nhối trong dư luận xã hội.

Trước tình trạng đó, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 2004/UBND-VX2 yêu cầu Sở LĐ, TB&XH chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em và tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người chăm, người trực tiếp làm việc với trẻ.


Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em. (Ảnh minh hoạ)

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em. (Ảnh minh hoạ)

Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa các vụ việc trẻ bị xâm hại. Đặc biệt là phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực xảy ra trên địa bàn tỉnh với đối tượng này.

Trong văn bản tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, UBND các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn dân cư và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại trẻ.

Đặc biệt, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em tại địa phương mình.

Ngoài ra, Sở LĐ, TB&XH tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở trợ giúp, các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ và kiên quyết giải tán các cơ sở hoạt động không có giấy phép, vi phạm quyền trẻ em.


Học sinh trường THCS Đồng Tiến (huyện Cô Tô) tuyên truyền phòng chống bạo lực trẻ em. Ảnh: TL

Học sinh trường THCS Đồng Tiến (huyện Cô Tô) tuyên truyền phòng chống bạo lực trẻ em. Ảnh: TL

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em. Thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật cho trẻ bị xâm hại hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ bị xâm hại.

Quản lý chặt chẽ và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ Internet, đồ chơi, văn hoá phẩm... nhằm hạn chế những tác động xấu đến trẻ em.

Tuy nhiên, cần tổ chức kiểm tra thực trạng trẻ em trên địa bàn quản lý. Đồng thời, phát hiện, xử lý các điểm tập hợp trẻ em bất hợp pháp để trục lợi và quản lý chặt chẽ đối tượng đã có tiền án về tội xâm hại trẻ.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 33 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 52 phút trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 1 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top