Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nén nỗi đau cứu vợ và anh trai mắc kẹt trong hầm

Thứ sáu, 16:00 19/12/2014 | Xã hội

Là Đội trưởng đội thi công có 12 người bị mắc kẹt bên trong, trong đó có 3 người thân, anh Bắc đã phải nén nỗi đau để cùng đội cứu hộ tập trung cứu người.

Anh Phạm Viết Bắc (39 tuổi) là Đội trưởng đội thi công 12 người đang mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng (Lạc Dương, Lâm Đồng). Không phải là người gặp nạn nhưng anh Bắc lại có tới 3 người thân bị kẹt trong hầm gồm anh trai Phạm Viết Nam (40 tuổi), vợ Đặng Thị Hồng Ngọc (26 tuổi) và em họ Phạm Viết Lành (20 tuổi, con chú ruột anh Bắc).

Rời làng quê nghèo ở xã Cát Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An), anh Bắc tha hương mưu sinh đến nay đã được 18 năm. Hiện, anh Bắc và chị Ngọc đã có một bé trai 5 tuổi, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, cách đây 2 năm, chị Ngọc đã để con ở nhà nhờ ông, bà nội chăm sóc để theo chồng vào Lâm Đồng làm công nhân.

Ông Chiến đau đáu chờ thông tin cứu nạn.
Ông Chiến đau đáu chờ thông tin cứu nạn.

Anh Phạm Viết Nam – anh trai ruột của anh Bắc hiện có 2 người con trai, nhưng ở quê kinh tế khó khăn, anh Nam cũng theo em trai của mình vào Lâm Đồng tham gia đội công nhân của anh Bắc mới được hơn 1 tháng.

Sau khi nghe thông tin những người nhà của mình đang mắc kẹt trong hầm đã có hơn chục người nhà của anh Bắc đã từ Nghệ An vào Lâm Đồng để nghe thông tin về người thân.

Ông  Đặng Hồng Chiến, công nhân Công ty cổ phần Sông Đà 505 (là anh trai của nạn nhân Đặng Thị Hồng Ngọc đang bị mắc kẹt bên trong hầm) - cũng là người thường xuyên có mặt trong đội cứu hộ để đào, bới đất đá tiếp cận các nạn nhân.

“Vừa là đội trưởng, người chồng, người em của các công nhân bị mắc kẹt trong hầm, Bắc đang phải kìm nén cảm xúc của mình để cùng các lực lượng cứu nạn khẩn trương làm việc để tiếp cận các công nhân bên trong”, ông Chiến cho biết.

Cũng theo ông Chiến, sau khi sự cố sập hầm xảy ra, anh Bắc suy sụp, 2 ngày liền không ăn không ngủ. Nghĩ tới vợ, anh trai và đội công nhân của mình anh nén cảm xúc ra hiện trường cùng các công nhân trong đội của mình và các lực lượng cứu nạn bới đất, đào hầm.

Anh Hưng đứng ngồi không yên vì em trai mình còn mắc kẹt trong hầm.
Anh Hưng đứng ngồi không yên vì em trai mình còn mắc kẹt trong hầm.

Anh Trương Việt Hưng (quê Hà Nam) là anh của công nhân Trương Tuấn Việt, mấy ngày nay đứng ngồi không yên. Anh chỉ loanh quanh hiện trường để cập nhập thông tin cứu nạn. Người đàn ông này cho biết, anh Việt hiện có 2 bé trai lần lượt mới 4 và 2 tuổi.

Con của anh Việt còn nhỏ nên vợ phải ở nhà trông con, cứ 20 phút lại gọi điện vào để hỏi thông tin.

Đến chiều 18/12, có 15 người thân của các công nhân bị nạn ở các tỉnh Nghệ An, Nam Định, Vĩnh Phúc, Nam Định đến hiện trường mong ngóng từng phút.

Anh Nguyễn Trung Thành (quê Nam Định, chú ruột của công nhân Nguyễn Tiến Đoàn) cho biết khi nghe tin sập đường hầm thủy điện, anh không nghĩ cháu mình gặp nạn ở đó.

"Đến lúc anh trai gọi điện báo, tôi lập tức từ TP HCM lên đây túc trực, một mặt động viên gia đình ở nhà cứ yên tâm. Nói chuyện qua đường ống, cháu bảo vẫn khỏe, nghe thì biết vậy nhưng chúng tôi rất lo lắng, sợ cháu chỉ nói thế để động viên ngược lại chúng tôi", anh Thành nói.

Đến đầu giờ chiều 19/12, hướng đào ngách 2 bên hầm chính để giải cứu nhóm công nhân diễn ra khá thuận lợi. Gỗ được chuyển liên tục vào bên trong để kè, gia cố. 

Trong khi đó, người thân của các nạn nhân mắc kẹt trong hầm hết sức lo lắng. Họ đến thắp nhang cầu nguyện ngay miếu nhỏ nằm trên cửa hầm, mong điều tốt lành sớm đến.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top