Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nên đấu giá biển số đẹp!

Thứ tư, 18:36 17/11/2010 | Xã hội

Biển số xe 5 chữ số sắp được cấp phát, nếu những biển số đẹp được đấu giá công khai thì Nhà nước sẽ thu được một khoản tiền khổng lồ và nạn “chạy biển số” sẽ được ngăn chặn.

Những biển số đẹp. Ảnh: TNO

Từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ Tài chính, Công an, Tư pháp nghiên cứu, ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc bán đấu giá quyền sử dụng biển kiểm soát đẹp gắn cho ô tô, xe mô tô, xe gắn máy. Thế nhưng đến nay thông tư này vẫn “bóng chim tăm cá”, trong khi hàng ngàn, hàng vạn số đẹp vẫn được “xuất kho”, gây thất thu ngân sách.

Hơn một năm sau sự kiện đấu giá biển số (BS) đẹp làm từ thiện khiến người đứng đầu Công an tỉnh Nghệ An phải làm kiểm điểm và bị đưa ra Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét kỷ luật, chủ trương bán đấu giá BS đẹp của Nghệ An đã được “xét lại”.
 
Đầu tháng 11/2009, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ Tài chính, Công an, Tư pháp nghiên cứu, ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc bán đấu giá quyền sử dụng BS xe đẹp đăng ký cho xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, tiền thu được nộp vào ngân sách nhà nước.
 
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự thảo thông tư liên tịch đã được Bộ Tài chính hoàn tất và lấy ý kiến cơ quan hữu quan. Dự thảo thông tư này xác định các tiêu chí để xác định BS đẹp là những BS có dãy số tự nhiên được thị hiếu ưa chuộng như biển “tứ quý”: 3333, 9999…; “lộc phát”, “phát lộc”: 6868, 8686; BS “gánh” 0330…; BS cặp đôi 3636, 4455, 6699…;  BS có tổng các số mà kết quả là 8, 9… Mức giá khởi điểm cho mỗi BS không thấp hơn 5 lần mức lệ phí cấp giấy đăng ký và BS theo quy định hiện hành đối với xe mô tô, xe gắn máy và 10 lần đối với ô tô.
 
Thế nhưng, sau nhiều lần lấy ý kiến các bên liên quan, đến nay dự thảo vẫn còn những bất đồng về quan điểm. Gần đây nhất,  Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị các cơ quan cùng soạn thảo cần phải thận trọng và có thêm thời gian.
 
Vướng ở đâu?
 
Một trong những vướng mắc mấu chốt trong thông tư liên tịch này là việc xác định BS là tài sản. Theo đó, khi BS đã bán cho một cá nhân cụ thể thì họ có quyền định đoạt sử dụng.
 
Để thực hiện được việc này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải sửa đổi nghị định về đấu giá tài sản, nhưng tại Nghị định 17 về đấu giá tài sản được ban hành vào tháng 3/2010 thay thế Nghị định 05/2005 vẫn chưa xác định đây là tài sản.
 
Hai phiên đấu giá thu 2,8
tỉ đồng
 
Năm 2008, các buổi đấu giá BS đẹp ở Nghệ An được Đài truyền hình Nghệ An tường thuật trực tiếp, có đông đảo người tham dự. Tại các buổi đấu giá này, các BS “tứ quý”, “lộc phát”… được xác định là đẹp và bán với giá sàn là 50 triệu đồng.
 
Kết quả, BS tô tô 37S-9999 đã được bán với giá 700 triệu đồng. Một số BS ô tô khác như 37S-8888 bán 430 triệu đồng, 37S-7777 bán 310 triệu đồng, 37S-6666 bán 260 triệu đồng, 37S-6868 bán 290 triệu đồng...
 
Một số BS xe máy cũng được bán với giá khá cao như 37N5-9999 giá 60 triệu đồng, 37N5-7777 giá 17,5 triệu đồng...
Mặt khác, Bộ Công an cũng cho rằng BS được cấp cho các loại xe nhằm thực hiện chức năng quản lý phương tiện nên không thể coi là tài sản. Hơn nữa, BS phải đi liền với phương tiện nếu để tách rời sẽ khó quản lý, dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp…
 
Đáng lưu ý, Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Bộ Công an còn cho rằng Thông tư 36 của Bộ Công an vừa ban hành (có hiệu lực từ 6/12) cũng đã làm… phá sản toàn bộ dự thảo về đấu giá BS đẹp đã xây dựng trước đây. Bởi dự thảo này xác định các BS đẹp gồm 4 số tự nhiên thì từ ngày 6/12 tới đây BS sẽ thành 5 số tự nhiên.
 
Một cán bộ thuộc Phòng Hướng dẫn quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Cục CSGT ví von: “Nếu biển 4 số, chẳng hạn như 8888, 5555 được coi là BS đẹp nhưng khi lên 5 số, nhiều người sẽ quan niệm theo kiểu khác như 4 số là tứ quý nhưng 5 số thì không ai gọi là ngũ quý mà có thể gọi là ngũ quỷ cũng nên”.
 
Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT - nói: “Bộ Công an không bàn lùi nhưng quan điểm là để xây dựng các quy định pháp luật thì cần phải chặt chẽ, theo đúng quy trình. Mặt khác về tiêu chí BS như thế nào là đẹp cũng phải xác định cho rõ ràng. Do vậy chúng tôi cho rằng cần phải một vài năm nữa cũng không phải là muộn”.
 
Trong khi đó, mặc dù từ nhiều năm nay, CSGT đã áp dụng việc bấm số ngẫu nhiên khi cấp BS cho phương tiện giao thông, nhưng trong thực tế ở các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… không khó để nhận thấy những BS đẹp (tứ quý, “lộc phát”, “phát lộc”, số tiến...) hầu hết được gắn vào những chiếc xe đắt tiền. Vì thế nói “ngẫu nhiên” các chủ xe xịn bấm được số cực đẹp thì rất khó tin.

“Để lâu thì còn đâu số đẹp”

Trái với quan điểm “một vài năm nữa cũng không phải là muộn”, thiếu tướng Võ Trọng Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho rằng cần phải sớm ban hành quy định về đấu giá BS đẹp.
 
 “Theo tôi, thực hiện được việc đấu giá BS sẽ giúp việc chống tiêu cực rất lớn nên làm sớm được chừng nào thì đỡ được tiêu cực chừng đó. Chậm ra quy định này phải chăng là do lợi ích nên ai đó muốn ôm lại. Nếu để thêm vài năm nữa thì muộn quá, có khi chẳng còn biển đẹp nữa mà đấu giá” - ông Thanh nói.
 
Đồng tình với quan điểm của thiếu tướng Thanh, luật sư Phạm Văn Phất - Đoàn luật sư Quảng Ninh - cho biết nhiều nước trên thế giới đã thực hiện việc đấu giá BS đẹp, khi đó họ xem BS là một loại tài sản đặc biệt mà người sở hữu cho, tặng hoặc mua bán không nhất thiết phải gắn liền với xe.
 
 “Về mặt quản lý, họ có những công cụ kiểm soát rất hiệu quả và không gặp phải vướng mắc mà chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo, học tập” - ông Phất nói.
 
Biển số nào được coi là đẹp?
 
Ngoài “chuẩn” chung là tứ quý, “lộc phát”..., theo anh Trần Định, chủ một salon ô tô trên đường Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội, đa số dân chơi xe Hà Nội hiện nay đều thích BS có tổng các dãy số tự nhiên bằng 10. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung và phía Nam lại quan niệm BS có tổng các dãy số tự nhiên bằng 10 là xấu, phải 7, 8 hoặc 9 thì mới là đẹp…
 
Ngoài ra, nhiều người còn thích các BS “gánh”, cặp hoặc các số BS trùng theo năm sinh, số dễ nhớ và nếu có tổng từ 7 trở lên thì càng quý. Một số BS khác cũng được nhiều người thích với những cách bình luận ngộ nghĩnh: 1102 (có một không hai), 6789 (san bằng tất cả), 1368 (nhất định phát lộc), 0404 (bất tử bất tử), 8386 (phát tài phát lộc).
 
Trái với nhìn nhận của Cục CSGT rằng việc cấp biển 5 số thay cho 4 số từ ngày 6/12 sẽ khiến thay đổi quan niệm về BS đẹp, giới chơi xe lại cho rằng các quan niệm sẽ không thay đổi gì nhiều. Các biển có số trùng nhau kiểu “ngũ quý”, “lộc phát”… sẽ vẫn giữ nguyên giá trị. Thậm chí, dân chơi xe đang háo hức chờ việc cấp đổi biển 5 số thay cho 4 số sẽ tạo ra quỹ số đẹp rất lớn. 

Theo Thanh niên

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top