Hà Nội
23°C / 22-25°C

Náo nức đi nghe nhà chùa tư vấn thi cử

Thứ năm, 08:21 26/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 22/3, "Lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi" của Phật giáo được Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đứng ra tổ chức hoạt động, đã chính thức khai mạc trong khuôn viên giảng đường chùa Bàng A (Hà Nội).

Trong những năm qua, nhà chùa đã một vài lần tổ chức các buổi cầu nguyện cho các thí sinh nhưng đây là lần đầu tiên có kết hợp cả tư vấn tuyển sinh.
 
Đông đảo học sinh đã có mặt tại buổi "Lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi"
 
Khoảng 7h đã có rất đông học sinh mặc đồng phục của các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phụ cận, cùng các bậc phụ huynh tề tựu. Đúng 8 giờ, buổi lễ Cung nghênh Chư tôn Đức lang quân bắt đầu. Những tờ giấy ghi ước nguyện của các em được đưa lên lễ đài trước tượng đức Bản sư Thích Ca Niêm Hoa, với niềm tin về sự gia hộ của chư Phật từ buổi lễ hôm nay, chắc chắn sẽ giúp các em tự tin hơn để vượt qua áp lực thi cử.
 
Tại buổi lễ, Thượng tọa, TS Phật học Thích Bửu Chánh - Phó ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN nhấn mạnh: "Lễ cầu nguyện và tư vấn mùa thi là sáng kiến cần phát triển rộng, vì lâu nay đã có nhiều buổi lễ diễn ra nhưng những buổi lễ đó đơn thuần chỉ là cầu nguyện hay là tư vấn mà chưa có sự kết hợp. Buổi lễ hôm nay đã làm được điều mà từ trước đến giờ chưa làm được, đó là kết hợp cầu nguyện và tư vấn, sự kết hợp này sẽ tạo nên sức mạnh tâm linh, làm cho các em có thêm niềm tin cho kì thi sắp tới".
 
Thượng tọa Bảo Nghiêm phát lộc cầu may cho các học sinh. (Ảnh: LTN)
 
Đến khoảng 9h, phần tư vấn bắt đầu diễn ra trong không khí hân hoan sôi nổi của khoảng 500 học sinh. Tại buổi tư vấn còn có đại diện của Hội Khuyến học Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội và các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, các câu hỏi của học sinh chủ yếu thiên về các vấn đề tâm lý. Có em học sinh hỏi: “Người ta có câu “Cần cù bù thông minh”, vậy để cần cù phải làm thế nào?”.
 
Thượng toạ Thích Bửu Chánh đáp: “Hãy làm những việc nhỏ sau đó làm việc lớn ngay từ bây giờ. Lúc đầu hãy xem đó là mục tiêu sau đó sẽ có động lực để phấn đấu, như vậy việc phấn đấu để đạt được mục tiêu là chúng ta đã hình thành cho mình tính cần cù. Trong Phật giáo có câu “Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận, số phận mình là do mình quyết định”, vì thế các con cần học cho mình tính tự lập từ bây giờ".
 
Có học sinh đặt câu hỏi: “Em thấy người ta thường nói rằng: “Học tốt hay không không phải chỉ có cần cù chăm chỉ là đủ mà 50% phụ thuộc vào gia thế, 30% do may mắn, 20% còn lại là do trí tuệ”. Tham gia buổi tư vấn, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam trả lời thẳng thắn: “Thông minh hay dốt nát là do chính bản thân mình quyết định, hiếu học sẽ có suy nghĩ, có suy nghĩ thì có tâm. Cái tâm trong sáng không bao giờ bị lay động trước những lời nói của người khác”.
 
Nói về mục đích của việc tổ chức buổi lễ này, Thượng toạ Thích Biểu Chánh cho biết: “Thứ nhất là nhà chùa xuất phát mong muốn góp phần làm cho các kì thi nghiêm túc, chất lượng tốt. Muốn thế, các em học sinh phải có kiến thức tốt, hiểu biết và tự tin bước vào kì thi và nhận được sự động viên từ gia đình và xã hội. Thứ hai là cứ đến gần mùa thi, tâm lý của các em học sinh thường vào chùa hay đến Văn Miếu cầu nguyện với mong muốn nhận được sự may mắn và tốt đẹp trước khi thi nên nhà chùa tổ chức buổi lễ này, vì nó đáp ứng được yêu cầu về cả thực thể và tâm linh của các em. Hình thức này mới bắt đầu từ năm ngoái và sẽ tiếp tục nhân rộng trong tương lai”.
 
Lương Thanh Nga
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top