Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ, người dân 'vật vã' khi ra đường

Thứ bảy, 15:27 18/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thời tiết quá nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ C, mặt đường đo được lên đến gần 50 độ C khiến bất cứ ai cũng phải ngao ngán khi ra đường.

Ngày 18/5, nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng mạnh tới khu vực Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày mai ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20/5 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài, kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong các ngày 18 và 19/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7/10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Những ngày gần đây, nắng nóng tấn công các tỉnh miền Bắc cũng như Hà Nội ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Những ngày gần đây, nắng nóng tấn công các tỉnh miền Bắc cũng như Hà Nội ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Thời điểm khoảng 14h chiều, nắng nóng gay gắt khiến ai cũng tỏ ra khốn đốn khi di chuyển ra đường. Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, sức nóng từ mặt đường nhựa hắt lên khiến nhiều người phải căng mình chống chọi.
Thời điểm khoảng 14h chiều, nắng nóng gay gắt khiến ai cũng khổ sở khi di chuyển ra đường. Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, sức nóng từ mặt đường nhựa hắt lên khiến nhiều người phải căng mình chống chọi.
Chị em phụ nữ phải sử dụng các loại kính, khẩu trang, áo, váy chống nắng.
Chị em phụ nữ phải sử dụng các loại kính, khẩu trang, áo, váy chống nắng.
Một người đàn ông làm nghề xe ôm công nghệ tranh thủ chợp mắt dưới chân cầu vượt do quá nắng.
Một người đàn ông làm nghề xe ôm công nghệ tranh thủ chợp mắt dưới chân cầu vượt do quá nắng.
2 nữ sinh phải dùng quần áo chống nắng trùm kín đầu trước cái nắng như thiêu như đốt.
2 nữ sinh phải dùng quần áo chống nắng trùm kín đầu trước cái nắng như thiêu như đốt.
Người giao hàng thay vì đứng ngoài nắng gọi điện cho khách đã tạt vào gầm cầu trước cái nắng kinh hoàng.
Người giao hàng thay vì đứng ngoài nắng gọi điện cho khách đã tạt vào gầm cầu trước cái nắng kinh hoàng.
Với những người phải di chuyển ra ngoài đường dưới tiết trời này phải dùng mọi biện pháp chống chọi.
Với những người phải di chuyển ra ngoài đường dưới tiết trời này phải dùng mọi biện pháp chống chọi.
Một đoàn người đi xe máy phải vượt đèn đỏ do không thể đứng chờ 60 giây dưới trời nắng nóng.
Một đoàn người đi xe máy phải vượt đèn đỏ do không thể đứng chờ 60 giây dưới trời nắng nóng.
Tại nút giao có đèn đỏ, dòng xe máy phải né mình vào khu vực có bóng mát.
Tại nút giao có đèn đỏ, dòng xe máy phải "né mình" vào khu vực có bóng mát.
Người dân đều cảm nhận rõ rệt sức nóng từ mặt đường nhựa hắt lên.
Người dân đều cảm nhận rõ rệt sức nóng từ mặt đường nhựa hắt lên.
Một người phụ nữ chạy xe máy trong cái nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè.
Một người phụ nữ chạy xe máy trong cái nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè.
Ai cũng cảm thấy sợ hãi khi phải ra đường dưới thời tiết nắng nóng kinh hoàng.
Ai cũng cảm thấy sợ hãi khi phải ra đường dưới thời tiết nắng nóng kinh hoàng.
Một nam học sinh hốt hoảng khi ra đường không áo chống nắng, khẩu trang, kính mắt.
Một nam học sinh hốt hoảng khi ra đường không áo chống nắng, khẩu trang, kính mắt.
Dưới bóng mát, gầm cầu hay vườn hoa... rất nhiều người lao động tranh thủ nghỉ ngơi dưới cái nắng trên 40 độ C.
Dưới bóng mát, gầm cầu hay vườn hoa... rất nhiều người lao động tranh thủ nghỉ ngơi dưới cái nắng trên 40 độ C.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top