Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn nhân vướng dây điện bỏng toàn thân: Vay cả trăm triệu đồng chữa chạy, điện lực vẫn “phủi”

Thứ sáu, 11:16 06/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH, anh Nguyễn Duy Toàn (SN 1987, trú tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) viết, trong quá trình thi công tuyến QL1A (đoạn qua địa phận xã Trúc Lâm), đơn vị thi công đã đổ đất dưới chân đường dây điện 35Kv. Do không có biển cảnh báo và các cơ quan chức năng chưa di chuyển đường dây điện nên ngày 10/6/2014, khi đi ngang khu vực này chị Phan Thị Bính (SN 1986, vợ anh Toàn) bị điện giật. Hậu quả, chị Bính bị bỏng toàn thân, cắt bỏ nhiều ngón chân, 2 cánh tay bị teo tóp, đỉnh đầu bị lõm ảnh hưởng đến não.

 

Chị Bính chia sẻ về những khó khăn. Ảnh: N.H
Chị Bính chia sẻ về những khó khăn. Ảnh: N.H

 

Sau nhiều ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, sức khỏe chị Bính bị giảm sút, mất khả năng lao động. “Sự việc xảy ra, phía điện lực Tĩnh Gia hỗ trợ 40 triệu đồng, còn đơn vị thi công là Công ty 319 thì không một lần thăm hỏi. Gia đình tôi nhiều lần gửi đơn đến UBND huyện Tĩnh Gia đề nghị giải quyết nhưng không có hồi âm”, anh Toàn bức xúc.

Bà Bùi Thị Hiền (mẹ anh Toàn) chia sẻ, từ ngày chị Bính bị nạn, gia đình đã vay mượn gần 100 triệu đồng để lo chữa trị. Toàn bộ tài sản có giá trị đã bị mang bán, nhưng cũng không thấm vào đâu. “Gia đình đã gửi đơn đề nghị các đơn vị có trách nhiệm giải quyết thiệt hại cho cháu Bính nhưng đều không có hồi âm. Họ vô trách nhiệm quá, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho con dâu tôi nhưng luôn tìm cách lảng tránh trách nhiệm”, bà Hiền nói.

Được biết, theo biên bản hiện trường, khoảng 9h ngày 10/6/2014, Công an xã Trúc Lâm nhận được điện báo tại thôn Sơn Trà xảy ra vụ điện giật. Thời điểm này, chị Bính đi từ nhà xuống sông đánh bắt cá, tới trước khu vực nhà bà Vanh (thôn Sơn Trà) thì bị đường dây điện 35Kv giật nằm bất động. Bà con trong thôn đã nhanh chóng dùng nước và đắp đất khắp người chị Bính rồi gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi bệnh viện. Kiểm tra thực tế đường dây 35Kv có 3 dây trần, trong đó 2 dây mắc song song cắt mặt đất khoảng 1m, dây còn lại khoảng 2,5m.

Ông Nguyễn Văn Thao, Phó Giám đốc Điện lực Thanh Hóa cho hay: “Về nguyên tắc trước khi thi công, UBND huyện Tĩnh Gia phải lập phương án giải phóng mặt bằng, nâng cấp, di rời đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Đơn vị thi công là Công ty 319 đổ đất tùm lum, không có biển cảnh báo và người dân bất cẩn nên xảy ra sự cố. Chúng tôi rất muốn UBND huyện Tĩnh Gia đứng ra phối hợp với điện lực, đơn vị thi công thỏa thuận, bồi thường, hỗ trợ, nhưng chỉ có điện lực hỗ trợ chị Bính 40 triệu đồng. Trách nhiệm của UBND huyện Tĩnh Gia trong vụ việc này là lớn nhất”, ông Thao khẳng định.

Trong khi đó, ông Phan Xuân Lượng, Chủ tịch UBND xã Trúc Lâm cho rằng: “Ngay khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã xuống lập biên bản, đề nghị các cơ quan có liên quan bồi thường, hỗ trợ người dân. Điện lực đổ lỗi cho đơn vị thi công và địa phương là không thỏa đáng”.

Để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, phóng viên đã nhiều lần liên hệ, đặt lịch làm việc với UBND huyện Tĩnh Gia nhưng đều nhận được câu trả lời là bận họp. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra, xử lý, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 1 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top