Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm học 2011-2012 Hà Nội: Trường thiếu, lớp quá tải

Thứ sáu, 13:14 19/08/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện tượng lớp học quá tải, thiếu trường, thiếu giáo viên… vẫn còn diễn ra ở một số trường công lập Hà Nội.

Năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã có nhiều biện pháp hạn chế tình trạng tuyển sinh trái tuyển, khắc phục quá tải ở các cấp học. Tuy nhiên, hiện tượng lớp học quá tải, thiếu trường, thiếu giáo viên… vẫn còn diễn ra ở một số trường công lập, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong năm học tới.
 
Quá tải trường, lớp

Từ nhiều năm nay, tại các trường công lập ở Hà Nội, các cấp học vẫn tồn tại tình trạng quá tải, mặc dù thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cấp, cải tạo trường lớp, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu học ngày càng tăng. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi trường mầm non công lập phải đảm bảo sĩ số dưới 35 HS/lớp. Tuy nhiên, số lượng trẻ trong các lớp trong trường mầm non ở nội thành cũng như ngoại thành luôn có số lượng cao hơn, thậm chí các lớp học trên 50 HS/lớp vẫn còn phổ biến.
 
Tình trạng quá tải học sinh không xa lạ với nhiều trường ở Hà Nội (Ảnh chỉ có tính minh họa).

Điển hình, các trường mầm non công lập Đống Đa, Kim Liên, nhiều lớp có sĩ số 70 HS/lớp; trường mầm non Tuổi Thơ, Bình Minh (Ba Đình) cũng có sĩ số trên 50 HS/lớp; 2 trường mầm non của quận Ba Đình là Thành Công A phải tiếp nhận hơn 1.000 HS và Họa Mi nhận 700 HS, vượt quá xa so với thiết kế đáp ứng của các trường. Thống kê của Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho thấy, sĩ số trung bình của các trường công lập trên toàn quận là 60 HS/lớp...

Bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: "Việc quá tải ở trường mầm non xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó cơ bản là phụ huynh đua nhau cho con vào trường công lập, trường điểm. Nghịch lý là, có những trường còn thiếu nguồn tuyển hoặc chỉ có khoảng 30 HS/lớp, nhưng lại có nhiều trường quá đông HS. Hà Nội hiện có hơn 800 trường mầm non, trong đó có hơn 680 trường mầm non công lập. Dù ngành GD&ĐT Hà Nội đã rất nỗ lực nhưng do cung chưa đủ cầu nên để có chỗ học cho trẻ, các trường phải chấp nhận tình trạng sĩ số đông".

Hiện tượng quá tải cũng diễn ra khá phổ biến ở các cấp học khối phổ thông của Hà Nội. Theo quy định chuẩn, mỗi lớp ở cấp tiểu học chỉ có 35 HS, nhưng trên thực tế, do sức ép nhu cầu lớn khiến các trường tiểu học công lập "điểm" tại các quận nội thành như Kim Liên, Nam Thành Công, Kim Đồng, Thăng Long, Trung Tự, Cát Linh... đều có sĩ số trên 50 HS/lớp.
 
"Trong năm học mới 2011-2012, ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục như: đầu tư cơ sở vật chất, kiên cố hoá trường lớp; xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về kỹ năng kiến thức, bồi dưỡng cán bộ quản lí; đa dạng hoá các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu cho nhân dân để đáp ứng với yêu cầu mới trong công cuộc phát triển văn hoá xã hội của Thủ đô".
Ông Nguyễn Hữu Độ,
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội
Mặc dù đã giảm 100 chỉ tiêu lớp 1 năm học 2011-2012, nhưng Trường tiểu học Cát Linh vẫn nằm trong tình trạng quá tải. Thầy Đỗ Quang Hợp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Năm nay, trường tuyển 314 học sinh lớp 1. Dù không bị dồn lớp như mọi năm do đã san chỉ tiêu cho các trường khác, nhưng trung bình toàn trường mỗi lớp có từ 53-54 HS/lớp. Dù vẫn đảm bảo 2 HS/bàn, nhưng do lớp đông nên phải kê tới trên 25 bộ bàn ghế, mật độ sẽ rất dày. Không gian vẫn đủ cho 25 bộ bàn ghế, nhưng nhìn chung lớp học rất đông, gây khó khăn cho giáo viên khi giảng dạy".
 
Thiếu trường, thiếu giáo viên

Tính đến thời điểm tháng 6/2011, Hà Nội đã xây mới 5.755 phòng học, để thay thế 5.755 phòng học tạm, cấp 4 xuống cấp và bổ sung được 963 phòng học thiếu... đưa vào phục vụ cho năm học mới. Tuy nhiên, hiện trạng thiếu trường, thiếu phòng học vẫn còn tồn tại, dẫn đến tình trạng quá tải ở các trường.
 
Theo quy định, mỗi phường đều cần phải có ít nhất một trường ở mỗi cấp mầm non, tiểu học, THCS. Nhưng vẫn còn một số địa bàn chưa có đủ trường cho các cấp học này như: phường Hàng Đào, Cửa Đông, Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm); phường Ngã Tư Sở, Khâm Thiên (quận Đống Đa)... và một số khu đô thị mới như: Mỹ Đình - Mễ Trì (huyện Từ Liêm), Thạch Bàn, Việt Hưng (quận Long Biên), Văn Phú, Phú La (quận Hà Đông)... chưa có đủ trường công lập.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội): "Hiện toàn thành phố còn 6 phường chưa có trường mầm non, trong đó riêng quận Đống Đa có tới 4 phường. Hà Nội hiện có tới 25 khu đô thị và phường thành lập mới, nhưng chỉ có 13 khu đô thị xây trường mầm non, trong đó có 4 trường công lập, 9 trường ngoài công lập. Còn lại 12 khu đô thị chưa có trường mầm non".
Bên cạnh khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên cũng gây ra nhiều khó khăn đối với các cấp học, đặc biệt là các trường khu vực ngoại thành. Bà Nguyễn Thị Hiếu, Hiệu trưởng Trường mầm non công lập Minh Quang (xã Minh Quang, huyện Ba Vì) cho biết: "Năm học vừa qua, trường có 504 trẻ với 22 lớp học, nhưng chỉ vỏn vẹn có 29 giáo viên, trong đó 3 giáo viên thuộc Ban giám hiệu, còn lại 26 giáo viên trực tiếp dạy học cho các lớp. Thiếu giáo viên, thiếu phòng học nên nhiều lớp vẫn phải học ghép. Năm nay, tình hình vẫn chưa được cải thiện bởi số lượng giáo viên vẫn còn quá ít so với số lượng trẻ của trường".

Năm 2011, Hà Nội sẽ tuyển dụng 7.502 viên chức cơ sở giáo dục, trong đó có 5.835 giáo viên và 250 nhân viên cho bậc học mầm non. Theo các phòng GD&ĐT một số quận, huyện, mặc dù thiếu giáo viên nhưng việc tuyển dụng lại rất khó khăn, nhất là ở bậc mầm non. Các đợt xét tuyển thường không tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Nguyên nhân do quy trình tuyển dụng còn nhiều bất cập, bên cạnh đó mức lương khởi điểm cho giáo viên mầm non quá thấp so với mức sinh hoạt hiện nay, khiến nhiều giáo viên "chê" trường công lập để sang dạy trường tư thục, hoặc chuyển sang nghề khác để có thu nhập cao hơn.
 
Ngô Quang Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 8 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top