Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm du lịch quốc gia 2015 có gì hấp dẫn?

Thứ sáu, 20:06 24/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Văn hóa lịch sử, biển, đá, hành trình kết nối di sản thế giới là những điểm nhấn mà tỉnh Thanh Hóa, địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2015, đang kỳ vọng tạo nên sức hút mạnh mẽ đến du khách trong và ngoài nước.

Sự kiện lịch sử liên quan đến cầu Hàm Rồng là một trong những điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa.

Sự kiện lịch sử liên quan đến cầu Hàm Rồng được Ban tổ chức chọn là một trong những điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa loan báo hôm 24/10, chủ đề của sự kiện du lịch này là “Kết nối các di sản thế giới”, với hai hoạt động chủ đạo là Liên hoan di sản thế giới tổ chức vào tháng 3/2015 và Hành trình kết nối các di sản thế giới diễn ra trong tháng 9/2015.

Khai thác hệ thống 8 di sản thế giới (bao gồm cả di sản tự nhiên và nhân văn) cùng hàng loạt di sản văn hóa phi vật thể, Hành trình kết nối các di sản được hiện thực hóa thông qua hàng loạt hoạt động liên quan diễn ra tại vùng đất chủ nhà Thanh Hóa và 15 tỉnh, thành khác, gồm Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, TP.HCM và Lâm Đồng.

Ngoài hai hoạt động gắn liền với chủ đề, Lễ kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng diễn ra trong tháng 4/2015 cũng được Ban tổ chức xem là điểm nhấn mang tính lịch sử góp phần phong phú hóa nội dung sự kiện du lịch tầm quốc gia này.

Đăng cai tổ chức sự kiện du lịch mang tầm quốc gia, Thanh Hóa tận dụng mọi tài nguyên du lịch. Suối cá thần Cẩm Lương cũng không nằm ngoài danh sách.

Đăng cai tổ chức sự kiện du lịch mang tầm quốc gia khiến Thanh Hóa tận dụng mọi tài nguyên du lịch hiện có. Suối cá thần Cẩm Lương cũng không nằm ngoài danh sách.

Một hoạt động khác liên quan đến 102km bờ biển của tỉnh Thanh Hóa là Tuần lễ du lịch biển diễn ra trong tháng 5/2015. Theo Phó Chủ tịch tỉnh, ông Vương Văn Việt, người đồng thời đóng vai trò thường trực Ban tổ chức sự kiện, hoạt động này không chỉ hấp dẫn du khách tham gia sự kiện mà còn giúp các hãng lữ hành, lưu trú mở ra hướng khai thác lâu dài trong những năm tiếp theo.

Được biết, hoạt động chính của Tuần lễ du lịch biển Thanh Hóa diễn ra ở bãi biển Sầm Sơn, một địa chỉ du lịch quen thuộc, và bãi biển Hải Tiến, một địa chỉ du lịch mới ở Thanh Hóa, mà theo ông Việt loan báo là đang được rất nhiều đơn vị du lịch ở Hà Nội quan tâm đầu tư cơ sở lưu trú cao cấp.

Trong một hoạt động khác cũng diễn ra vào tháng 5/2015 mang tầm vóc quốc tế, vốn được Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tạo sức hút mạnh mẽ nhờ tính đặc thù địa phương: Trại điêu khắc đá quốc tế. Theo lý giải của ông Việt, đá xứ Thanh từ lâu đã có tiếng trong nước và ngành du lịch sử dụng “tiếng thơm” này, như một loại tài nguyên du lịch, trong nội dung hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa là điều dễ hiểu.

Thành nhà Hồ, một di sản thế giới giúp Thanh Hóa có cảm hứng khởi xướng chủ đề Kết nối di sản thế giới và quyết tâm thực hiện.

Thành nhà Hồ, một di sản thế giới tại địa phương giúp Thanh Hóa có cảm hứng khởi xướng chủ đề "Kết nối di sản thế giới" và quyết tâm thực hiện.

Người đại diện chính quyền Thanh Hóa đặc trách thường trực Ban tổ chức cũng nói rằng Trại điêu khắc đá quốc tế, thông qua sự mời gọi nhiều quốc gia tham dự, không chỉ là hoạt động du lịch-nghệ thuật thuần túy, mà còn tạo thuận lợi rộng mở cho các ngành kinh doanh liên quan đến đá xứ Thanh trong tương lai.

Hiện Thanh Hóa đã có đầy đủ phương tiện đi lại phục vụ sự kiện du lịch lần đầu tiên đăng cai tổ chức này. Theo ông Việt, ngoài đường bộ và đường biển có từ trước, nay Thanh Hóa đã vận hành phi trường Thọ Sơn với tần suất 2 chuyến/ngày trên đường bay duy nhất nối địa phương này với TP.HCM. Tuy nhiên, cũng theo ông Việt loan báo, hai đường bay mới kết nối Thanh Hóa với Đà Nẵng và Buôn Mê Thuột cũng đang được thúc đẩy.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Vương Văn Việt, đang trả lời các câu hỏi của báo giới trong buổi công bố thông tin về sự kiện hôm 24/10 tại TPHCM.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Vương Văn Việt, đang trả lời các câu hỏi của báo giới trong buổi công bố thông tin về sự kiện hôm 24/10 tại TPHCM.

Song hành với các hoạt động thuần du lịch-văn hóa-lịch sử, sự kiện Năm du lịch quốc gia 2015- Thanh Hóa còn đính kèm hàng loạt hoạt động kêu gọi-xúc tiến đầu tư đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm cải thiện tốc độ phát triển KT-XH trên địa bàn.

Cũng theo ông Việt, tỉnh Thanh Hóa đang quyết tâm đưa du lịch trở thành một trong những ngành mũi nhọn trong kế hoạch phát triển KT-XH từ nay đến 2030. Hiện doanh thu du lịch tại địa phương này, tính đến hết năm tài khóa 2014, ước đạt 2.500 tỷ đồng. Thống kê hồi năm 2013 cho thấy, doanh thu du lịch chiếm 4,3% GDP của địa phương này.

Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 11 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 24 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Top