Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam bộ gấp rút phòng tránh bão

Thứ năm, 08:18 22/11/2007 | Xã hội

Chiều 21/11, cơn bão số 7 đã mạnh lên cấp 10 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, dự kiến ngày 24/11 sẽ đổ bộ vào đất liền. Nam bộ đang gấp rút phòng chống bão.

Các tỉnh Nam bộ nằm trong vùng cảnh báo bão đang chạy đua triển khai tất cả các phương án phòng tránh có thể để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện khẩn gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và Kiên Giang, đồng bằng sông Cửu Long; yêu cầu triển khai công tác chuẩn bị.

Do ảnh hưởng của bão,  khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, vùng biển các tỉnh Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Hiện các tỉnh phía Nam đã phát tin báo bão khẩn cấp cho toàn bộ tàu thuyền đánh bắt trên biển trong khu vực. Lệnh đóng cửa biển đối với tàu thuyền ra khơi cũng được các tỉnh ven biển từ Nam trung bộ đến Cà Mau triển khai ngay tối qua. Phương án sơ tán di dân đang được lãnh đạo các tỉnh lên kế hoạch, trong trường hợp bão đổ bộ vào đất liền.

Ngay tối 20/11 Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP HCM đã có công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi, đặc biệt đối với tàu thuyền đánh bắt xa bờ kể từ 15 h ngày 20/11. Ngoài ra, huyện Cần Giờ cũng được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền đang đánh bắt ven biển và đang hoạt động trên sông, rạch.

Theo thông tin từ huyện Cần Giờ, hiện có 1.565 tàu thuyền lớn nhỏ, trong đó có 25 chiếc với tổng số thuyền viên là 198 người vẫn còn đang hoạt động trên biển, và đều đã được thông báo bão cũng như hướng dẫn đến chỗ đậu an toàn.

Tiền Giang: Chiều 21/11, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết ngay từ hôm qua đã yêu cầu các huyện, địa phương tiến hành ngay các biện pháp chống bão. Các lực lượng chức năng cũng đang tích cực chuẩn bị tất cả để đề phòng bão đổ bộ.

Ông cho biết thêm, có 90 nghìn dân ven biển có thể bị ảnh hưởng, chủ yếu tập trung ở các xã như Tân Thới, Tân Thành, Gò Công, cụm 6 xã cù lao... Tỉnh đã có sẵn phương án di dời cho 50-60 nghìn dân ở các vùng ven biển đến trường học, cơ sở kiên cố sâu trong đất liền. Chắc chắn người dân sẽ được di dời trước 12 tiếng khi bão ập tới.

Công tác cứu hộ như chuẩn bị phương tiện, lương thực cũng đã được triển khai đầy đủ. Tỉnh đang gấp rút gia cố 32 km đê biển, kể cả phủ vải mưa để tránh xói mòn.

Theo ông Nguyễn Thanh Cẩn, Gíám đốc Sở Thủy sản, 1.100 tàu thuyền đã vào bờ, còn lại khoảng 300 chiếc đang ở ngoài khơi. Nếu tàu nào ở gần bờ thì cố gắng cập bến trong thời gian sớm nhất, không thì phải tránh ở các nước lân cận.

Long An: Theo ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch tỉnh, các huyện ven biển như Cần Đước, Cần Giuộc đã nhận yêu cầu khẩn trương giằng chống những nhà tạm, nhà ven sông.

Theo ông Nguyên, tỉnh không có chủ trương di dời dân vì phải qua phà rất nguy hiểm, nên giải pháp được đưa ra là yêu cầu những hộ ven khu vực nguy hiểm có thể bị ảnh hưởng nên di chuyển vào các nhà kiên cố hơn. 

Kiên Giang: Nhiệm vụ ưu tiên trước mắt là thông báo gấp đến tàu bè đang còn hoạt động trên biển, vào các sông, hướng dẫn chi tiết thuyền viên về nơi neo đậu an toàn, cũng như thông báo diễn biến của bão mọi lúc.

Ông Bùi Ngọc Sương, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết có 70.000 tàu đã vào bờ an toàn, tính đến thời điểm này vẫn còn một số tàu ở ngoài biển nhưng đã được kịp thời thông báo để neo đậu an toàn vào các đảo. Trong trường hợp khẩn cấp thì phải di dời 20.000 dân vào sâu trong đất liền.

Dự đoán của ông Trần Tiễn Khanh, chuyên gia về bão lũ thuộc trang thông tin vnbaolut.com, vì hiện ở cuối mùa bão nên nhiều khả năng HAGIBIS sẽ có những diễn biến phức tạp, cần được theo dõi và chuẩn bị phòng chống kỹ.

Trang theo dõi bão của đài Hải quân Mỹ thậm chí còn cảnh báo một cơn áp thấp nhiệt đới khác đang nối theo đuôi của bão số 7 vào biển Đông. Áp thấp nhiệt đới này đang tiến đến quần đảo Philippinnes. Sức mạnh liên tục của hai cơn cuồng phong này có thể gây ra những thiệt hại lớn.

Cơn bão số 9 năm ngoái cũng vào thời điểm cuối năm đã diễn biến hết sức bất ngờ khi ngoặt hướng thẳng tiến vào miền Tây Nam bộ, gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long - khu vực hiếm khi có bão.

Theo Vnexpress/ Tuổi Trẻ

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 20 phút trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 4 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top