Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm 2009 thay đổi cơ chế xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Thứ sáu, 16:09 19/09/2008 | Xã hội

Tình trạng một số trường "xé rào" trong xét tuyển đã cho thấy Bộ GD&ĐT cần thay đổi cơ chế xác định chỉ tiêu của các trường. Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT trao đổi với phóng viên.

- Bà đánh giá thế nào về việc "xé rào" hạ điểm chuẩn của 2 trường CĐ tại TPHCM khi các trường khác đang xét tuyển NV2?

- Bà Trần Thị Hà (ảnh dưới): Theo đánh giá ban đầu của chúng tôi, có thể năm nay là năm đầu tiên các trường CĐ áp dụng “ba chung” trong tuyển sinh nên còn nhiều lúng túng trong vận dụng quy chế. Thêm vào đó, một số trường gặp khó khăn trong nguồn tuyển (phần lớn là các trường ngoài công lập), chưa tạo được sức hút với thí sinh nên tìm mọi cách để tuyển cho đủ chỉ tiêu, dù biết là vi phạm quy chế.

Chúng tôi đã yêu cầu các trường vi phạm phải báo cáo và có các giải pháp cụ thể giải quyết cho thí sinh. Thời gian tới, thanh tra bộ sẽ tiến hành kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường, nếu phát hiện tuyển sinh sai quy định sẽ tiến hành xử lý nghiêm.

- Có phải vì “ba chung” CĐ mà tỉ lệ thí sinh ảo nhiều hơn, khiến cho các trường khó khăn trong việc xét tuyển?

- Điều này không đúng. Nếu nói ảo thì mọi năm còn ảo nhiều hơn. Những năm trước, thi CĐ kéo dài từ giữa tháng 7 đến hết tháng, thí sinh thi xong trường này có thể đăng ký thi vào trường khác, còn năm nay thì chỉ thi được 1 lần. Nếu có ảo, thì là ảo ở những thí sinh thi xong ĐH lại tiếp tục thi CĐ thôi.

Về trường hợp của Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TPHCM thì tôi phải nói là trường nắm quy chế không kỹ, đến tận khi trường khác xét tuyển NV3 thì trường mới xin hạ điểm chuẩn. Điều này là không thể được vì nếu hạ điểm chuẩn thì sẽ phá vỡ cả hệ thống xét tuyển “ba chung”. Nếu hiệu trưởng có kinh nghiệm thì phải lấy điểm thấp xuống để có thể nhận đủ thí sinh.

Thực tế, việc xác định phương án tuyển sinh, mức điểm thế nào là tùy thuộc vào các trường. Quy chế tuyến sinh không quy định các trường phải gọi bao nhiêu thí sinh, điều quan trọng là sau khi nhập học, số sinh viên không vượt quá chỉ tiêu mà trường đã xác định dựa trên các tiêu chí mà Bộ GD-ĐT đưa ra.

- Nhưng thông thường trường gọi đến 200%- 300% mà vẫn chưa đủ sinh viên, thưa bà?

- Với những trường có uy tín việc tuyển sinh rất dễ dàng. Hầu hết những thí sinh đăng ký vào đó đều có ý định học tại trường chứ không phải đứng núi này trông núi nọ.

- Vậy giải pháp cho những trường này là thế nào, thưa bà?

- Trước mắt, các trường tiếp tục xét tuyển NV3 đối với cả thí sinh thi CĐ và ĐH theo đề thi chung của bộ. Còn về lâu dài, tôi nghĩ là cơ chế sẽ có những thay đổi cho phù hợp. Chúng tôi đang đề nghị từ năm 2009 sẽ thay đổi cơ chế tuyển sinh để các trường chủ động hơn trong xét tuyển.

Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ không giám sát việc tuyển sinh của các trường từng năm mà các trường sẽ tự xác định chỉ tiêu của mình trong thời gian là 3 năm. Trong 3 năm đó, nếu năm nay tuyển thiếu thì sang năm sẽ tuyển bù, ngược lại nếu năm nay tuyển thừa thì sang năm chỉ tiêu sẽ cân đối giảm xuống.

Việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh 3 năm này sẽ tạo thuận lợi hơn cho các trường vì đâu phải trường nào cũng dự đoán trúng 100% số thí sinh đến nhập học theo chỉ tiêu.

- Bên cạnh các trường dân lập ở TP, nhiều trường khu vực ĐBSCL dù đã vận dụng tối đa quy chế 33 vẫn không thể tuyển đủ thí sinh. Theo bà, có phải nguồn tuyển khu vực này quá ít không?

- Đó là một lý do, đúng là khu vực đó, thí sinh có điểm trên sàn không nhiều. Khi xây dựng điểm sàn, chúng tôi đã tính toán đến tỉ lệ luân chuyển thí sinh, tuy nhiên tâm lý thí sinh là ngại việc di chuyển từ vùng này đến vùng khác. Thêm vào đó, điều kiện cơ sở vật chất các trường khu vực này cũng không được tốt lắm nên thí sinh cũng không mặn mà.

Tuy nhiên, đó cũng là điều bình thường trong tuyển sinh. Không phải vì thiếu thí sinh mà phải tuyển đủ chỉ tiêu bằng mọi giá. Điểm sàn là điểm tối thiểu để bảo đảm chất lượng đầu vào, không thể thấp hơn được nữa.

(Người Lao Động)

thuha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 34 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top