Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm 2008: Chưa thi trắc nghiệm môn Toán

Thứ sáu, 07:44 09/11/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Năm học 2008 các kì thi quốc gia sẽ không có gì thay đổi, chưa nhập 2 kì thi làm một như dự kiến. Thi trắc nghiệm vẫn dừng lại ở 4 môn. Tuy nhiên, kỳ thi 2008 sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ môn tiếng Đức, Nhật cho những TS học các môn này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho biết như vậy trong buổi họp báo chiều 8/11.

Thứ trưởng Long cho biết, Bộ đã quyết định năm 2008 sẽ giữ nguyên kì thi THPT và kì thi CĐ, ĐH như năm 2007.

Cụ thể, năm 2008, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT vẫn tiếp tục thi trắc nghiệm 100% với các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học. Các môn như: Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý sẽ thi tự luận nếu có quy định môn thi.

Tương tự, trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ vẫn tiếp tục thi trắc nghiệm 4 môn như đã thi năm nay. Những môn thi còn lại vẫn được thi theo phương pháp tự luận. Đặc biệt, từ kỳ thi năm 2008, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ môn tiếng Đức và tiếng Nhật cho những thí sinh học các môn này.

Theo giải thích của Thứ trưởng Long, Bộ GD&ĐT cần có thời gian để đánh giá, và tổng kết nâng cao chất lượng thi cử tốt hơn. Đặc biệt, trong thời gian này, Bộ sẽ đánh giá kết quả thi trắc nghiệm của 4 môn đã triển khai và hoàn thiện sao cho đúng chuẩn đề thi trắc nghiệm quốc tế.

Như vậy, những năm kế tiếp sau này mới có thể duy trì và mở rộng thi trắc nghiệm ra các môn khác theo tiến trình cải tiến thi và tuyển sinh.

Hiện Bộ GD&ĐT cũng đang phải dành thời gian ưu tiên cho việc triển khai nhiều đề án quan trọng để trình như: Tăng lương cho giáo viên; Sắp xếp lại cơ chế tài chính cùng với đề án học phí mới và tăng học bổng cho sinh viên...

Cùng với việc thiên tai lũ lụt xảy ra liên tục như năm nay đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến học sinh, việc thay đổi kì thi vào năm 2008 như dự kiến sẽ được hoãn lại để học sinh không phải xáo trộn nhiều.

Tuy nhiên, hoãn không có nghĩa là sẽ không triển khai. Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết, hiện Bộ GD&ĐT đang khẩn trương hoàn thiện đề án tổng thể về đổi mới công tác thi và tuyển sinh. Trong đó nêu rõ lộ trình về các môn trắc nghiệm và môn tự luận trong thời gian tới.

Học phí: Tháng 12 sẽ trình Bộ Chính trị

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân, về đề án học phí mới Bộ GD&ĐT vẫn đang tích cực triển khai. Tháng 12 này, Bộ sẽ trình tổng thể cùng lúc ba đề án học phí mới, lương cho giáo viên và sắp xếp lại cơ chế tài chính lên Bộ Chính trị xem xét.

Theo dự kiến, khung học phí mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2008 và sẽ được công bố trước tháng 6/2008 để các gia đình, học sinh biết lựa chọn trường phù hợp.

Với khối ĐH, CĐ mức học phí chắc chắn sẽ tăng theo hướng tính đủ chi phí đào tạo. Còn lại những cấp khác, Bộ sẽ có tính toán sao cho hợp lý, thậm chí có thể miễn giảm. Mức học phí của giáo dục mầm non phụ thuộc vào mức chi trả của người dân.

Mỹ Hà

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 47 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 48 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top