Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mướt mồ hôi chen chúc đi lễ đầu xuân

Thứ tư, 11:09 25/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Những ngày đầu năm, thời tiết mát mẻ, trong lành, trong khi nhiều tuyến phố, ngõ nhỏ khá yên ắng thì tại các cổng chùa đã tấp nập người dân đi lễ chùa đầu năm.

Tại Hà Nội, các chùa Trấn Quốc, chùa Hà, chùa Quán Sứ, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ… đã quá tải. Dòng người từ khắp các nơi đổ về các ngôi chùa, đền, phủ cổ kính của Hà Nội vẫn không ngớt.

Nhiều đoàn khách nước ngoài ăn Tết tại Việt Nam cũng ghé lại các đền chùa, tìm hiểu phong tục đi lễ chùa của người Việt. Theo quan niệm của nhiều người, những ngày đầu năm đến các chùa, đền, phủ để cầu một năm mới bình an, thịnh vượng cho cả nhà trong năm.

Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa

Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay, việc đốt tiền vàng, mã tại các đền, phủ, chùa đã giảm phần nào so với các năm trước.

Tại Hà Tĩnh, địa điểm quen thuộc mà người dân tin tưởng để gửi gắm những điều ước muốn đầu năm là đền ông Hoàng Mười (huyện Nghi Xuân). Đền ông Hoàng Mười hay còn gọi là đền Củi, thuộc địa phận xã Xuân Hồng. Đền được xây dựng từ cuối triều Lê sơ. Đền có kiến trúc gồm ba tòa: hạ điện, chính điện và thượng điện, với các cung thờ tam tòa Thánh Mẫu (mẫu tam phủ), Ngũ vị Tôn ông, cung Hoàng Mười, cung Chầu Mười, cung Trần Triều (thờ Đức Thánh Trần).

Đền Củi được dân gian xưa truyền tụng là linh thiêng, nên khách thập phương đến rất đông để vãn cảnh, cầu an. Hằng năm ở đền Củi có 3 ngày đại lễ: ngày 3.3 âm lịch giỗ Đức thánh mẫu Liễu Hạnh; ngày 20.8 âm lịch giỗ Hưng Đạo Vương; ngày 10.10 âm lịch lễ hội Đức thánh Hoàng Mười.

Do khung cảnh đẹp cũng như sự truyền tụng về sự linh thiêng của ngôi Đền, mấy năm trở lại đây không chỉ có người dân xứ Nghệ mà khách từ Hà Nội, Hải Phòng hay Đà Nẵng… về đền Củi để dâng hương những ngày đầu năm mới.

Đền Ông Hoàng Mười đông nghịt từ những ngày đầu năm

 

Hình ảnh lộn xộn thường thấy vào dịp đầu năm bởi lượng người đổ về ngôi đền này quá đông

Hình ảnh lộn xộn thường thấy vào dịp đầu năm bởi lượng người đổ về ngôi đền này quá đông

Tại núi Bà Đen (Tây Ninh), lượng khách thăm viếng tăng gần 30 %, so với cùng kỳ năm trước chỉ tính trong ngày mùng 5 Tết.

Du khách chen chúc đông nghẹt trên suốt tuyến đường từ chân núi lên chùa Bà 

Du khách chen chúc đông nghẹt trên suốt tuyến đường từ chân núi lên chùa Bà  

Lượng khách đạt con số hơn 170 ngàn khách mua vé thăm viếng núi Bà Đen. Tổng cộng riêng 5 ngày Tết, lượng khách thăm viếng núi Bà Đen đã lên hơn 500 ngàn khách.

Theo đánh giá của ban tổ chức, lượng khách trong ngày mùng 5 Tết tăng là do có chương trình bắn pháo hoa mừng xuân, cộng với việc ban tổ chức sắp xếp các lễ hội biểu diễn nghệ thuật… Ngoài ra, nguyên nhân khách tăng là do ngày mùng 5 Tết mọi người tập trung đông đi lễ chùa để ngày mùng 6 bắt đầu ngày làm việc của năm mới đối với cán bộ công nhân viên và ngày đi học đối với học sinh.

Tại TP.HCM, một số chùa lớn như Vĩnh Nghiêm (quận Phú Nhuận), chùa Xá Lợi (quận 3)... có rất đông người đến thắp hương khấn phật, cầu mong mọi điều tốt đẹp trong Xuân mới.

Người dân TP. Hồ Chí Minh đến chùa Vĩnh Nghiêm

Không chỉ có những phụ nữ, người lớn tuổi đi lễ chùa, mà các bạn trẻ cũng tấp nập đến chùa để bày tỏ lòng thành tâm, cầu mong một năm mới cho công danh sự nghiệp tiến tới. Nhiều bạn trẻ đi chùa để lấy lại tinh thần thoải mái, bình an, chuẩn bị cho một năm mới phấn đấu, thành đạt.

Hà Phương (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top