Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muốn xoá nghèo bền vững, hãy đem đến... "cần câu"

Thứ năm, 08:40 14/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Tết Nguyên đán vừa qua, huyện Mường Lát không phải xin gạo cứu đói từ Trung ương. Huyện nghèo vùng cao đã có bước tiến đáng kể trong việc xoá đói, giảm nghèo bền vững. Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết:

Những năm trước, số gạo cần thiết để cứu đói lên tới hàng trăm tấn, nhưng giờ chỉ cần khoảng 10 tấn nên chúng tôi có thể tự cân đối được. Mường Lát đã có những thay đổi rõ rệt so với trước đây.

Năm 2013 tỷ lệ thoát nghèo là 9,2% và 2014 là 9,91%; đến cuối năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo của huyện ở mức 29,92%. Tuy nhiên, điểm sáng trong công cuộc xoá đói giảm nghèo ở Mường Lát là người dân giờ không còn thụ động cam chịu đói nghèo mà muốn vươn lên, thoát nghèo bằng chính sức của mình.

Chú thích ảnh: Cách làm của những đơn vị hỗ trợ là “đem đến cầu câu, không cho con cá”. Trong ảnh là một người dân Mường Lát được nhận bò giống – sinh kế mới giúp họ thoát nghèo. Ảnh: Nguyễn Lê

- Tại những huyện vùng cao, không ít người dân thường có tâm lý chờ sự hỗ trợ, cứu đói từ phía Chính phủ, doanh nghiệp… nên vòng đói nghèo cứ luẩn quẩn. Tại Mường Lát, điều này có gì thay đổi?

Đó là một thực tế diễn ra nhiều năm nhưng giờ đã có chuyển biến nhờ những chương trình tuyên truyền, vận động và thực hiện cùng bà con. Cuối năm 2013 và 2014, không ít hộ đồng bào người Mông ở Mường Lát đã tình nguyên xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Trong số đó, những điểm sáng về nỗ lực trồng trọt, chăn nuôi có kết quả tốt trở thành gương điển hình được tuyên dương tại đại hội thi đua yêu nước. Thực tế, nhiều hộ khó khăn giờ rất muốn thoát nghèo bằng chính sức của mình, coi đó là một niềm vinh dự của gia đình.

- Vậy việc hỗ trợ có gì thay đổi, giúp cho người dân nhìn nhận là phải vươn lên, thoát khỏi đói nghèo?

Khi hỗ trợ người dân, nếu cho không sẽ kém hiệu quả. Như chương trình 30A mà Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện thì hỗ trợ đi kèm với việc người dân phải cùng làm và tập trung vào những điểm quan trọng nhất.

Ví dụ như xoá nhà tranh tre nứa lá để bà con có chỗ ở kiên cố, yên tâm làm ăn. Bên cạnh đó, Viettel hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn mô hình trồng trọt, canh tác, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi…

Đặc biệt như chương trình tặng bò và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi mà Viettel thực hiện đang đem lại những kết quả rõ rệt. Một số bò được Viettel tặng cách đây 2 năm giờ bắt đầu sinh sản, đem lại niềm vui lớn cho hộ nghèo.

Với nông nghiệp, người dân Mường Lát giờ đã biết thâm canh cây lúa nước, đưa từ 1 vụ lên 2 vụ, năng suất năm 2011 chỉ có 28 tạ/ha thì năm 2014 đã lên 42 tạ.

Việc hỗ trợ ban đầu giúp người nghèo có sinh kế làm ăn, lại được hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi… có kết quả ban đầu, sẽ khiến người dân phấn khởi trong việc vươn lên bằng chính sức lực của mình chứ không còn thụ động chờ cứu đói của Chính phủ nữa. Nói ngắn gọn, đây là mô hình “đem đến cần câu, không cho con cá”, giúp người nghèo thoát nghèo bền vững.

Ông Cao Mạnh Cường, Chủ tịch huyện Mường Lát: “Khi hỗ trợ người dân, nếu cho không sẽ kém hiệu quả”. Ảnh: Nguyễn Lê.

- Bản Poọng (Mường Lát) trước đây từng là vùng xám về đói nghèo và tệ nạn ma tuý, HIV. Việc xoá đói nghèo ở đây có gì thay đổi?

Một con số dễ nhận thấy là năng suất trồng lúa ở bản nghèo này hiện cao nhất huyện. Nếu mức trung bình của huyện là 42 tạ/ha thì bản Poọng là 56-60 tạ. Người dân nơi đây được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, canh tác tốt.

Một số hộ rất nghèo tại bản Poọng được Viettel tặng bò giống, rất phấn khởi bởi họ có thêm cơ hội mới để thoát nghèo bền vững. Ở Mường Lát, một con bò có giá tới hơn 10 triệu đồng là một sinh kế lớn của người dân.

Ở đây, chúng tôi nhận thấy người dân đã thay đổi trong cách nghĩ về đói nghèo và đó là điểm quan trọng nhất.

Giờ chúng tôi thấy rằng, muốn xoá nghèo bền vững thì không nên cho không toàn bộ. Khi phát triển mô hình chăn nuôi vịt, gà đồi, lợn cỏ, huyện dồn cho 1-2 hộ nuôi ban đầu để tạo con giống, bán cho cộng đồng với giá rẻ chứ không cho không. Sau khi tạo được nguồn giống cho cộng đồng, số tiền từ bán con giống và thanh lý các thiết bị đầu tư trước đó được hoàn trả vào ngân sách chứ không như trước kia.

Còn với hộ nghèo được tặng bò giống phải cam kết không làm thịt, không bán, cho tặng… nếu vi phạm sẽ phải ra khỏi danh sách hộ nghèo và không được nhận bất kỳ hỗ trợ nào khác.

Nguyễn Quang (thực hiện)

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 14 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Top