Hà Nội
23°C / 22-25°C

Muốn tăng học phí mầm non chất lượng cao phải báo cáo

Thứ ba, 07:05 14/09/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trước thông tin một số trường mầm non ở Hà Nội tăng tiền học làm phụ huynh ngỡ ngàng, một số trường đã có thông tin phản hồi.

 
Đặc biệt, theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sắp tới Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn về việc này. Trường nào tăng học phí không đúng quy trình sẽ bị xử lý.
 
Tăng để... bù chi?
 
Như Báo GĐ&XH đã thông tin ở 2 kỳ trước, năm học này, một số trường mầm non chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội đột ngột tăng tiền học khiến nhiều phụ huynh ngỡ ngàng.
 
Mặc dù việc thu học phí ở các cơ sở mầm non chất lượng cao ngoài công lập là do các cơ sở giáo dục đó tự quyết định và phụ huynh có quyền cho con theo học ở cơ sở đó hay không, tuy nhiên nhiều phụ huynh thắc mắc, việc tăng học phí ở các cơ sở này căn cứ theo nguyên tắc nào? Nếu khối trường này tăng học phí không đúng quy trình, cơ quan nào sẽ giám sát?
 

 

Một buổi học lớp 5 - 6 tuổi tại Trường mầm non Koala House.

 
Theo lý giải của đại diện trường mầm non Koala House, năm nay trường có 300 học sinh/3 cơ sở. Số tiền học được chia cho các khoản như: Xe buýt đưa đón học sinh; Sử dụng các ý tưởng từ học thuyết Reggio- Montessori (phương pháp giáo dục tiếp cận với trẻ, để nhìn nhận thấu hiểu thế giới trẻ thơ, nắm được tổng thể sự phát triển của trẻ như thế nào) nhằm tạo môi trường học tập cho trẻ ở các lĩnh vực như: Toán, Khoa học, Nghệ thuật, Địa lý, Lịch sử...
 
Ngoài ra, trường phải thuê giáo viên bản ngữ và cả trong nước để tập trung giảng dạy tiếng Anh. Học sinh cũng được ăn 3 bữa chính thức tại trường. Việc tăng học phí cũng được sử dụng để phục vụ cho các chuyến tham quan của học sinh trong năm học, cho các chương trình ngoại khoá như: võ, múa, vẽ hoặc thể dục...
 
Trước đó, lãnh đạo Trường mầm non Sunrise Kidz cũng có trả lời độc giả Báo GĐ&XH về lý do tăng học phí của trường là để cân đối giữa thu và chi. Trường vẫn thực hiện kế hoạch tăng 32 - 50% học phí (với lứa tuổi mẫu giáo và nhà trẻ) trong năm học mới này dù nhiều cha mẹ phụ huynh đã phản đối quyết liệt. Đặc biệt, trường còn quảng cáo phải tăng học phí vì áp dụng phương pháp Montessori.
 
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn PV Báo GĐ&XH, ông Hoang D. Quan (người sáng lập trường) cho hay, trường chỉ có 2 giáo viên được cấp bằng của Montessori. Với tỷ lệ 2 giáo viên có bằng này trên hàng trăm học sinh, nhiều phụ huynh băn khoăn thời lượng các em được học bộ môn này sẽ khó đảm bảo.
 
Phải báo cáo mức thu với cơ quan chủ quản
 
Ngày 10/9, trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Ngữ - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD&ĐT) cho biết, theo quy định, nhà trường phải trình đề án thu chi phù hợp với cơ sở giáo dục chất lượng cao lên Sở GD&ĐT các tỉnh. Sở là đơn vị đứng ra thẩm định trình UBND tỉnh, thành kí.
 
Nếu UBND đồng ý cho trường này, trường kia được thu học phí bao nhiêu, trường mới được phép thu. Về phía Bộ GD&ĐT, trong vòng từ nay đến tháng 10, Bộ sẽ có hướng dẫn thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ. Trong đó, có nhiều quy định về việc thu chi cũng như xử lý các cơ sở trường mầm non chất lượng cao trong việc thu học phí không đúng quy định.
 
Về việc một số cơ sở mầm non chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội tăng học phí, bà Nguyễn Ngọc Diệp - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, Nghị định 49 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành tháng 5/2010) quy định: Việc thu học phí ở khối trường chất lượng cao tùy theo thỏa thuận của nhà trường với cha mẹ học sinh.
 
Vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản chuẩn bị trình lên kì họp Hội đồng nhân dân tới. Trong đó có một số quy định với khối trường mầm non chất lượng cao như: các đơn vị phải báo cáo mức thu học phí với cơ quan chủ quản. Nếu muốn tăng học phí, đơn vị đó cũng phải báo cáo lên cơ quan chủ quản để xem xét. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục mầm non (và phổ thông) phải công khai học phí cho từng năm học trước khi tuyển sinh để phụ huynh học sinh được biết để quyết định.
 
Lương Mỹ
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top