Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua tin bằng tiền, dễ gây hệ lụy

Thứ sáu, 10:14 30/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 28/1, để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đặt vấn đề “mua tin và thưởng” cho người cung cấp thông tin liên quan đến an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, nhiều người lo ngại những hệ lụy có thể phát sinh quanh đề xuất này.

 

Tai nạn giao thông đang là vấn đề nan giải của các cơ quan, ban ngành chức năng .  	Ảnh: Chí Cường
Tai nạn giao thông đang là vấn đề nan giải của các cơ quan, ban ngành chức năng . Ảnh: Chí Cường

 

Cấm nghe điện thoại khi đang lái xe

Bộ GTVT vừa công bố nội dung cuộc họp ngày 28/1 của đơn vị này với nhiều điểm nhấn “gây sốc” nhằm tăng cường đảm bảo ATGT. Một trong số đó chính là ý kiến của người đứng đầu ngành giao thông - Bộ trưởng Đinh La Thăng - với nội dung có cơ chế mua tin, thưởng cho người cung cấp tin liên quan đến ATGT. Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng: “Nếu làm được như vậy, người dân sẽ vào cuộc phát hiện vi phạm. Người vi phạm giao thông nghĩ lúc nào cũng có người giám sát nên sẽ chấp hành nghiêm hơn các quy định”. Và Bộ trưởng yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng nghiên cứu áp dụng.

Cùng với ý kiến nêu trên, liên quan đến các quy định xử phạt trong lĩnh vực ATGT, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị đưa Luật Giao thông đường bộ vào chương trình sửa đổi Luật năm 2016, đồng thời bổ sung một số quy định vào Nghị quyết để áp dụng trước. Đề xuất được ông Hùng đưa ra là bổ sung quy định không được nghe điện thoại trong khi lái xe. Với đề xuất nêu trên, nhiều ý kiến người dân khi được tham khảo đã tỏ ra đồng thuận và yêu cầu cần bổ sung, sửa đổi gấp.

Ông Ngô Đức Thịnh (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng: “Cần bổ sung quy định cấm nghe điện thoại khi lái ô tô. Nhà tôi có hai anh con trai và một anh con rể, đi ô tô với các con lần nào tôi cũng phải nhắc là hạn chế nghe điện thoại khi điều khiển. Dù vậy, Luật chưa cấm nên các con ra đường là tôi lo. Hôm nào thấy chiếc tai nghe Bluetooth của các con để quên ở nhà là ngay lập tức bà nhà tôi lại  lo ngay ngáy. Số là, trước đó bà ấy bị tai nạn giao thông vì người lái xe mải “buôn” điện thoại”.

Với đề xuất cấm nghe điện thoại khi đang lái xe, anh Hà - một thành viên trên diễn đàn OtoFun nhận định: “Nên quy định câu chữ một cách cẩn thận bởi thực tế, nhiều dòng xe đời mới đã tích hợp kết nối không dây giữa điện thoại và ô tô nên việc đàm thoại qua hệ thống này không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình điều khiển. Mặt khác, CSGT cũng khó mà phát hiện được việc người trong ô tô có đang thực hiện đàm thoại hay không để ngăn chặn, xử lý”.

Cùng với đề xuất phạt sử dụng điện thoại khi lái xe, ông Khuất Việt Hùng còn đề nghị bổ sung quy định liên quan đến việc thắt dây an toàn cho người ngồi sau xe ô tô và có thêm chế tài với chủ phương tiện sử dụng xe quá hạn đăng kiểm hoặc xe hết niên hạn.

Lo ngại vì tiền mà... kiện cáo

Ở Việt Nam, OtoFun là một trong những diễn đàn lớn nhất về xe ô tô của các tài xế. Ngoài trang web của diễn đàn thì trang Facebook otofun.net được xem là có lượng thông tin “cực khủng” liên quan đến ATGT. Diễn đàn này từ lâu đã trở thành kênh cung cấp, phản ánh thông tin về ATGT trên toàn quốc. Đồng thời, cũng là kênh thông tin để các tài xế tự giám sát lẫn nhau nhằm nâng cao ý thức chấp hành giao thông vì cộng đồng. Về ý kiến của Bộ trưởng Đinh La Thăng, ông Nguyễn Mạnh Thắng, admin diễn đàn OtoFun cho rằng, việc thưởng, mua tin của ngành giao thông hướng tới mục đích tốt là kiềm chế tai nạn, tăng cường ATGT, là nguồn động viên đối với người dân.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng băn khoăn và lo lắng trước ý kiến dùng tiền để mua thông tin về ATGT. “OtoFun là một cộng đồng mạng xã hội mở. Mục tiêu xuyên suốt của diễn đàn là hướng tới một cộng đồng giao thông văn minh, an toàn, quy củ, trật tự… và mang đến hạnh phúc cho xã hội. Diễn đàn hoạt động hoàn toàn dựa trên những đóng góp về mặt tin tức một cách tự nguyện của các thành viên. Diễn đàn chưa bao giờ đặt ra vấn đề lợi ích, kinh tế, mua bán. Vì vậy, cộng đồng đang ngày càng phát triển, có đóng góp không nhỏ cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giảm thiểu tai nạn. Nay nếu bị lợi ích kinh tế chi phối thì dễ phát sinh tư lợi và “vỡ” diễn đàn”, ông Thắng lo lắng.

Ông Thắng cho rằng, khi liên quan đến tiền, các thành viên dễ phát sinh tư lợi và muốn những thông tin mình có là độc quyền, vậy nên sẽ không ai chia sẻ. Với những thông tin được chia sẻ cũng phát sinh nhiều hệ lụy mà câu chuyện dễ dẫn tới việc… đưa nhau ra tòa. Khi có tiền, thông tin dễ rơi vào cảnh bị “ăn cắp”, sau đó là tranh chấp và diễn đàn có thể lâm vào cảnh “tan đàn xẻ nghé”.

Một vấn đề nữa mà admin diễn đàn OtoFun đặt ra là: “Bán tin, mua tin như thế nào? 10.000 đồng, 20.000 đồng hay 100.000 - 200.000 đồng? Đôi lúc tin đăng báo, phóng viên cũng chỉ được trả 50.000 đồng nhuận bút. Vậy cơ quan chức năng trả bao nhiêu tiền cho người cung cấp thông tin cho đủ, cho đúng và vừa? Nói chung là sẽ rất phức tạp”.

Để hài hòa lợi ích tư và lợi ích cộng đồng, ông Thắng đề xuất thay vì mua tin, thưởng tiền, ngành giao thông nên tổ chức thường niên một lễ vinh danh những người có đóng góp lớn cho việc phản ánh về an toàn giao thông. Ông Thắng khẳng định, việc này sẽ đem đến sự động viên, phấn khích, hài hòa lòng dân hơn là để lợi ích kinh tế chi phối.

 

Diễn đàn OtoFun hiện có hơn 250.000 thành viên tham gia thường xuyên. Cùng đó, trang otofun.net cũng có 66.000 thành viên thường xuyên phản ánh các thông tin liên quan đến ATGT. Admin của diễn đàn này cho rằng, tất cả các thành viên đang cung cấp tin một cách tự nguyện và hoàn toàn không bị lợi ích chi phối.

 

Đề xuất tăng mức phạt xe quá hạn đăng kiểm

Sau nhiều vụ tai nạn, đặc biệt là vụ xe tải quá hạn lưu hành trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến nhiều người thiệt mạng, ông Khuất Việt Hùng đề nghị với xe quá hạn đăng kiểm, cần tăng nặng hình thức xử phạt, kèm theo đó phải nộp phạt rồi mới cấp đăng kiểm tiếp. Với xe hết niên hạn, cần áp dụng biện pháp tịch thu phương tiện.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 31 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 56 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top