Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua tem “phù phép” cho hàng giả

Thứ sáu, 06:54 05/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Tem chống hàng giả được xem là “lá bùa hộ mệnh” cho các sản phẩm do các doanh nghiệp chân chính chuyên sản xuất, nhập khẩu hàng chính hãng, hàng có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Tuy nhiên, có một thực tế được PV Báo GĐ&XH điều tra, đó là việc không khó để mua tem chống hàng giả nhằm phù phép cho hàng giả… thành hàng thật.

 

Mẫu tem Hologram 7 màu do Công ty Đ.V giới thiệu. 	Ảnh: PV
Mẫu tem Hologram 7 màu do Công ty Đ.V giới thiệu. Ảnh: PV

 

Đột nhập lò tem rởm

Mang theo hóa đơn lô hàng 300 thỏi son và 500 lọ nước hoa là hàng xách tay từ Trung Quốc, chúng tôi lần lượt đến các đơn vị được cho là chuyên cung cấp tem, mác để tìm hiểu thực hư. Tại đây, đại diện những cơ sở, công ty cung cấp tem đều cho rằng họ không làm được tem cho những lô hàng không có giấy ủy quyền của nhà sản xuất. Tuy nhiên, họ đều giới thiệu đến một địa chỉ có thể làm được tem. Từ đây, chúng tôi có được số điện thoại của một người đàn ông tên là Hùng. Chúng tôi liên hệ với người đàn ông này qua điện thoại: “Em muốn dán tem chống hàng giả cho lô hàng chỉ có hóa đơn mua bán”. Hùng trả lời: “Ồ! Chỉ cần hóa đơn mua bán là làm tem được rồi, nhưng chỉ loại tem thông thường gồm logo tên cửa hàng thôi nhé”.

Chúng tôi đặt vấn đề về việc đang có mối hàng xách tay từ Trung Quốc, muốn dán tem sản phẩm. Đây là lô hàng đầu tiên. Sắp tới chúng tôi sẽ nhập về nhiều lô nữa, hình thức chính là bán qua mạng, muốn hợp tác lâu dài với một cơ sở in tem. Hùng cho biết, cơ sở in ấn của mình ở Nam Định. Nguyên tắc làm việc của anh ta là chỉ giao dịch qua điện thoại đối với khách lạ như chúng tôi. Nếu khách quen, Hùng sẽ cho địa chỉ văn phòng ở Hà Nội để khách hàng đến làm hợp đồng.

Theo gợi ý của Hùng, tem cho lô hàng của chúng tôi được thiết kế in tên sản phẩm trên loại Hologram 7 màu. “Nếu công ty bạn đã xin được giấy phép lưu hành sản phẩm tại Việt Nam thì có thể làm ngay tem có chữ “Chống hàng giả”, Hùng khẳng định. Thường thì Hùng chỉ nhận lời in khoảng 10.000 tem trở lên. Trước mắt, Hùng yêu cầu phải gửi toàn bộ giấy tờ chúng tôi có vào địa chỉ email của anh ta để kiểm tra. Nói rồi, Hùng cúp máy. Theo thông báo của Hùng, nếu đầy đủ giấy tờ, thời gian in tem chỉ vài ngày là xong. Mỗi tem Hologram 7 màu có giá 2.400 – 3.000 đồng/chiếc.

Ở một đầu mối làm tem khác có trụ sở tại đường Phan Trọng Tuệ (Hà Đông, Hà Nội), chủ cửa hàng tên Lộc cho biết: “Tem muốn thiết kế như thế nào cũng được, 7 màu lung linh. Nhưng báo trước với em là tem này không chứng minh được sản phẩm dán tem là hàng thật. Nó chỉ tạo độ tin cậy đối với những khách hàng còn mù mờ về tem mác. Người mua chỉ cần nhìn thấy tem có in tên sản phẩm là người ta tin rằng nó là hàng “xịn” được nhập khẩu về. Yên tâm, 2 năm qua bọn anh làm cho không biết bao nhiêu nhãn hàng rồi”.

20 triệu đồng là “hợp thức” được hàng giả?

Trước đó, trong quá trình thâm nhập những đường dây chuyên cung cấp tem, nhãn mác, chúng tôi đã đến Công ty Đ.V (có trụ sở ở đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội). Nhân viên ở công ty này giới thiệu đây là đơn vị được ủy quyền cấp tem chống hàng giả của Bộ Công an (?). Văn phòng công ty chỉ rộng khoảng 6m2, không biển hiệu, cửa đóng kín bưng và có hai nhân viên túc trực. Với ánh mắt dò xét, nhân viên của công ty này yêu cầu chúng tôi làm rõ thông tin được ai giới thiệu đến. Sau khi nghe “khổ chủ” bày tỏ nguyện vọng muốn được mua, dán tem chống hàng giả cho loạt sản phẩm son và nước hoa, một nữ nhân viên giới thiệu là người phụ trách chính ở cơ sở này nói: “Muốn dán tem có chữ chống hàng giả của Bộ Công an thì phải có giấy ủy quyền và chứng nhận COA (thành phần sản phẩm) của nhà sản xuất, có giấy tờ chứng thực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và ngược lại, có tên công ty phân phối mới làm được”. Nói xong, nhân viên này lấy chiếc đèn pin bằng ngón tay trỏ, soi vào loạt tem đang để trên bàn rồi nói: “Tem “xịn” đây nhé, dòng chữ Bộ Công an nổi hẳn hoi ánh xanh lên đây nhé”.

Tại đây, ngoài loại tem có in chữ chống hàng giả của Bộ Công an, chúng tôi còn thấy có nhiều mẫu tem khác để lựa chọn. Với tem Hologram 7 màu, Công ty Đ.V chỉ nhận in với hợp đồng trên 50.000 tem trở lên. Tem có logo thì chỉ cần có danh sách các mặt hàng sản xuất, ký hợp đồng in từ 10.000 tem, công ty này sẽ hoàn tất mọi thủ tục cho đối tác và nhận tem sau 3-4 ngày.

Để tìm hiểu thêm về tem mác, chúng tôi tìm đến Công ty A.H (có trụ sở trên đường Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội). Nhân viên công ty này cho biết các thủ tục để làm tem chống hàng giả hoàn chỉnh gồm: Phô tô công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh, tờ khai hải quan của các sản phẩm nhập khẩu (các sản phẩm định sử dụng tem), giấy chứng nhận chất lượng của Bộ Y tế, giấy chứng nhận mẫu logo của Cục Sở hữu trí tuệ… Nghe xong, chúng tôi nói rõ nhu cầu cần là dán tem để hợp thức hoá những lô hàng không thuế được xách tay về nước. Nhân viên này liền tư vấn rất nhiệt tình cách “đơn giản hoá” thủ tục và “chiêu” lách: “Chỉ cần bên chị có giấy tờ mua bán và giấy tờ chứng minh xuất xứ của sản phẩm thì bên em có dịch vụ “lo” giấy tờ để thành lập công ty và hợp thức hóa sản phẩm. Tổng chi phí giao động từ 14-20 triệu đồng”. Vừa nói chị này vừa đưa ra hai bộ sưu tập gồm hàng nghìn mẫu tem để chúng tôi tham khảo. Để tạo niềm tin cho khách, nữ nhân viên này “nịnh”: “Nhìn chị là em biết có máu kinh doanh. Hợp tác với bọn em bảo đảm vài năm sau nhất định chị sẽ thành công”.

Chỉ trong ít ngày tìm hiểu dịch vụ in tem mác, chúng tôi thu thập được trên 20 cơ sở quảng cáo nhận in và cung cấp tem chống hàng giả với thủ tục rất nhanh, gọn. Các công ty cung cấp loại tem chống hàng giả có ký hiệu bảo an của Bộ Công an đều tự nhận là công ty độc quyền được ủy quyền của Bộ này (?). Thực tế này có lẽ sẽ khiến người tiêu dùng “ngã ngửa” vì mục đích của tem chống hàng giả là nhằm bảo vệ hàng hoá chính hãng của doanh nghiệp nhưng chính những “lá bùa” này cũng đang được “chế”, làm giả một cách tràn lan. Khi số tem này được dán lên sản phẩm không rõ nguồn gốc, sau đó tung ra thị trường thì hệ lụy để lại cho người tiêu dùng, thất thu về thuế cho nhà nước, cạnh tranh thiếu lành mạnh cho các doanh nghiệp là điều không khó để nhận thấy.

 

Giá in tem tại cơ sở của Lộc cũng tương đương với giá của Hùng đề ra. Lộc tiết lộ trong 4 năm trở lại đây, “lò” sản xuất tem của mình là đối tác của hàng trăm loại nhãn hàng như mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ thể thao… Hàng gì cũng in tem dán mác được.

Hạnh Nguyên - Hà Phương

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 9 phút trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 11 phút trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 4 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 4 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Top