Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mùa nhà trọ tăng giá

Thứ sáu, 09:19 15/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện nhiều sĩ tử đã khăn gói đến Hà Nội tìm nhà trọ ôn thi cấp tốc chuẩn bị kì thi ĐH, CĐ sắp tới.

Tờ rơi, quảng cáo cho thuê trọ được dán khắp gốc cây, cột điện ở khu vực gần các trường ĐH. Vào mùa làm ăn nên chủ nhà trọ “chém” không thương tiếc.

“Chém” tiền điện nước

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Hòa (Đông Hưng. Thái Bình) vội vàng khăn gói quả mướp lên Hà Nội tìm chỗ trọ ôn thi cấp tốc. Ban đầu Hòa ở với các chị con nhà bác ở khu Cầu Giấy. Nhà có 30m2 nhưng đến 4 chị em cùng ở. Bất tiện quá, em phải nhờ người đưa đi tìm chỗ thuê khác. Hòa cho biết, cũng khá nhiều chỗ treo biển còn phòng, chủ yếu là nhà mới xây nhưng giá cả quanh khu Cầu Giấy đắt quá. Phòng từ 10- 12m2, ở tầng 4, dành cho 2 người, khép kín, nhưng chủ nhà hét giá 2,5 triệu đồng/tháng, điện 5.000đ/số, 70.000đ tiền nước/người. Mất cả ngày đi tìm nhà trọ, cuối cùng Hòa cũng tìm được một phòng rộng 12m2, giá 1,7 triệu đồng/tháng ở đường Dương Quảng Hàm. Tuy nhiên, vẫn phải chấp nhận trả tiền điện giá cao, 5.000đ/số.

Trong vai người đi thuê trọ, chiều 13/6, chúng tôi lùng sục một số ngõ cạnh các trường: ĐH Quốc gia, ĐH Sư phạm, Phân viện Báo chí tuyên truyền… nhưng hầu hết phòng trọ cũ đều không còn. Một chủ nhà trọ ở ngõ 175 đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) cho biết, các phòng cũ thường hết vì người này chuyển đi thì giới thiệu cho người khác thế chỗ. Một số nơi còn phòng là do chủ nâng cấp những căn nhà cấp 4 thành khu trọ cao tầng, vệ sinh khép kín. Tuy nhiên, giá của những căn phòng này rất “chát” vì giá vật liệu xây dựng hiện nay cao quá. Thêm nữa, các chủ nhà trọ cũng “kinh doanh” cả tiền điện nước. Chủ nhà trọ ở ngõ 175 đường Xuân Thủy cho biết, hiện khu nhà mình vẫn còn 2 phòng khép kín, rộng khoảng 20m2. Giá mỗi phòng 2 triệu đồng/tháng, tiền điện trả theo đồng hồ với giá 4.000 đồng/số, tiền nước 100.000 đồng/người.

Tại khu Mễ Trì, Từ Liêm - nơi chủ yếu sinh viên các trường ĐH Lao động xã hội, ĐH Luật… thuê trọ - cũng tăng giá phòng. Thúy Quỳnh, một sinh viên thuê trọ ở xóm 3 (Mễ Trì) cho biết, đầu tháng, chủ nhà trọ đã tăng thêm 100.000 đồng/phòng. Tiền điện cũng tăng thêm 500 đồng/số và nghe chủ nhà thông báo sắp tới sẽ tăng giá nước lên 30.000 đồng/khối.
 
Chủ quán nước cũng thành người môi giới nhà trọ. Ảnh: M.Hà
 
“Né” thuê điểm “nóng”

Theo khảo sát của chúng tôi, giá phòng trọ ở khu vực Khương Đình, Khương Trung (Thanh Xuân) khá dễ thở. Phòng khoảng 20m2 có giá từ 1,8- 2 triệu đồng/phòng/tháng. Một số sinh viên cũng cho thí sinh thi ĐH, CĐ thuê phòng trong thời gian nghỉ hè với giá khá mềm. Ngân Giang (sinh viên Học viện Tài chính) cho biết, em nghỉ hè 2 tháng nên trong thời gian này cho thí sinh nữ thuê lại phòng tầng 4 với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Nhà Giang cho thuê ở Cổ Nhuế, gần các trường ĐH Tài nguyên môi trường, Học viện Tài chính, ĐH Mỏ địa chất, có Internet, bàn ghế và đèn học nhưng khá xa trung tâm nên giá cả như vậy là khá “mềm”.

Khu Lĩnh Nam, Hoàng Mai cũng có giá thuê trọ khá dễ chịu. Phòng trọ khoảng 14 - 15m2, khép kín, có tầng 1 làm phòng khách và nấu ăn, giá giao động từ 1,3 - 1,4 triệu đồng/phòng/tháng. Đây là giá thuê những căn nhà riêng, mới xây, không ở cùng chủ nên giá điện nước tính theo giá gia đình, khá rẻ. Một số khu cấp 4 ở Hoàng Mai cho thuê giá từ 700.000 - 1 triệu đồng/phòng 15m2/tháng, nhà cấp 4, chưa tính điện nước. Tuy nhiên, những nhà này chủ yếu lợp tôn, mùa hè nóng, mùa đông ẩm thấp, dùng nhà vệ sinh chung khá nhếch nhác.

Anh Nguyễn Đức Minh, một chủ trọ ở Mễ Trì (Từ Liêm) cho biết, vài năm trở lại đây, nhu cầu tăng cao nên phòng xây bao nhiêu hết bấy nhiêu. Một căn phòng mới xây khép kín, rộng khoảng 12m2, lợp mái tôn nhưng chủ trọ làm thêm căn gác xép con con đã có thể hét giá lên 2,7 triệu đồng/phòng/tháng. Đặc biệt, càng gần ngày thi ĐH, CĐ chủ trọ sẽ tự nâng giá phòng rất cao. Nếu thí sinh muốn thuê được phòng giá phải chăng, tốt nhất nên nhờ người quen tìm giúp, không qua môi giới trên mạng kẻo bị lừa. Tránh thuê ở những điểm quá “nóng” như khu Cầu Giấy, khu Nguyễn Chí Thanh, đường Láng, vì quanh đây tập trung quá nhiều trường ĐH. Nếu tiện thì tốt nhất thí sinh ở ghép với người quen hiện đang thuê trọ tại Hà Nội. Nếu không, các em có thể chịu khó tìm hiểu các chuyến xe bus và tìm nhà ở những khu xa các trường ĐH một chút như Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Cổ Nhuế, Hà Đông… mới có giá phòng vừa phải.
 
Hạnh Nguyên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top