Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa lớn ở Hà Nội đêm 21/9: Phố biến thành sông, trắng đêm dọn nhà

Thứ tư, 07:00 23/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trận mưa lớn bắt đầu từ 21h đêm 21/9 đến sáng ngày 22/9 đã biến nhiều khu vực, tuyến phố, điểm dân cư tại Hà Nội thành “bể nước”. Gần sáng ngày 22/9, nước đã đột nhập nhiều nơi khiến người dân Hà Nội phải dậy dọn nhà cả đêm.

 

Nhiều tuyến phố khác cũng chung cảnh nước ngập lênh láng dù trời ngớt mưa vài ba tiếng trong sáng 22/9. 	Ảnh: M.Hằng.
Nhiều tuyến phố khác cũng chung cảnh nước ngập lênh láng dù trời ngớt mưa vài ba tiếng trong sáng 22/9. Ảnh: M.Hằng.

 

Nước vây tứ phía

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, sau ba, bốn tiếng đồng hồ mưa lớn, nhiều tuyến phố của Hà Nội đã biến thành “sông” trong đêm và sáng 22/9. Điển hình là tuyến phố Đào Tấn, Minh Khai, Tân Mai, Định Công... Nhiều tuyến, nước dâng cao nhấn chìm nửa chiếc ô tô con. Anh Hồ Mạnh Dần, phố Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, mưa được vài tiếng thì nước đã phong tỏa các tuyến đường quanh khu vực do không thoát kịp. Đến 2h sáng ngày 22/9, cả khu phố bỗng rộn ràng, nhà nào nhà nấy điện sáng trưng và loảng xoảng tiếng xô chậu, tiếng kéo lê bàn ghế do nước tràn vào nhà. Không ít hộ gia đình đã phải thức trắng đêm để dọn dẹp. “Lúc đầu cứ nghĩ nước chỉ ứ đọng do thoát không kịp nên nước vào đến đâu thì kê bàn ghế, bê tủ lạnh, máy giặt, quạt, lò... các loại nhưng sau đó nước cứ dâng cao mãi khiến nhiều nhà quanh phố dọn đến sáng vẫn không xuể” – anh Dần cho biết.

Trong trận mưa lớn đêm 21 và rạng sáng 22/9, Tân Mai, Hoàng Mai là khu vực có diện ngập nặng tại Hà Nội. Nhiều hộ dân nước vào nhà gần nửa mét. Những chiếc ghế nhựa màu xanh loại lớn được dùng làm kệ để các hộ dân di dời các vật dụng dưới thấp lên cao cũng súyt bị nước nhấn chìm. Hình ảnh tất tả dọn đồ chạy lũ của người dân miền Trung như được tái hiện ngay tại Thủ đô chỉ sau một cơn mưa lớn. Trước đây, trận ngập lụt lịch sử năm 2008, khu vực Tân Mai, quận Hoàng Mai là điểm nóng khi đây là khu vực ngập nặng, sâu và lâu nhất ở Thủ đô. Vào lúc 9h sáng 22/9, tuyến đường Tân Mai, đoạn nối đường Trương Định với phố Tam Trinh nhiều nơi vẫn chìm sâu trong nước khiến phương tiện không thể qua lại.

Theo người dân sống ở khu vực này cho biết, đoạn ngập sâu nhất là đoạn gần hồ Đền Lừ. Chị Trần Thị Hằng, nhà ở khu đô thị Đền Lừ cho biết, đến sáng 22/9, phố Tân Mai đã biến thành “sông”, các phương tiện lưu thông theo hướng từ phố Trương Định bị ùn ứ do đường ngập nước. Chiều ngược lại, một số xe máy, ô tô từ hướng đường Tam Trinh ra Trương Định thì phải liều mình băng qua nước để đi.

Chậm chân nên “lãnh đủ” vì nước

 

 

Đường Tân Mai “biến” thành “sông” sáng 22/9 (đoạn qua hồ Đền Lừ). 				Ảnh: M.Hằng
Đường Tân Mai “biến” thành “sông” sáng 22/9 (đoạn qua hồ Đền Lừ). Ảnh: M.Hằng

 

Anh Hồ Quang Bình (ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai) cho biết: “Ngõ 192 Lê Trọng Tấn hễ mưa lớn là ngập nhưng không ngờ tối 21/9 lại ngập sâu như vậy. Đoạn đường Kim Giang về nhà anh ở ngõ 192 Lê Trọng Tấn ngập sâu từ sau 22h ngày 21/9”. Anh Bình cho biết có những đoạn nước ngập tới 40cm, thậm chí 50cm. Vì đoạn đường này có nhiều ổ gà và cống ngầm mất nắp nên đêm qua để về tới nhà anh đã buộc phải gửi xe nhà bạn. Gần nửa đêm anh Bình mới cuốc bộ về đến nhà, đồ đạc ở tầng một nhà anh bị ngập nước toàn bộ. “Mất vài giờ đồng hồ kê tủ, kê bàn, cất đặt máy tính, các ổ cắm điện rút hết… tôi mới lên giường đi ngủ. 6h30 sáng 22/9 nước vẫn mấp mé sàn nhà. Mỗi lần có xe ô tô, thậm chí xe máy chạy qua là nước lại ào vào nhà từng đợt như sóng”, anh Bình cho biết.

Anh Lên Xuân Minh và những người ở tuyến phố Định Công phải vô cùng vất vả đối phó với tình trạng nước tràn vào nhà. Giữa đêm khuya, anh Minh phải thức giấc, di chuyển đồ đạc trong nhà bởi nước tràn vào. Anh Minh cho biết: “Nước dâng lên trong nhà tới 20cm, tủ bếp bàn ghế bằng gỗ ướt hết, không biết sau có dùng được không. Đáng ngại nhất là mùi tanh, hôi từ dưới cống theo nước tràn vào nhà, nản quá”. Không riêng gì nhà anh Minh, nhiều hộ ở Định Công cũng bị nước ngập vào nhà. Có hộ sáng ra mới biết chuyện gì đã xẩy ra. Anh Minh cho biết, có những điểm ngập tại khu vực này sâu tới 0,5m.

Không chỉ có những khu vực nêu trên, rạng sáng 22/9, ghi nhận của PV Báo GĐ&XH cho thấy những khu vực khác của Hà Nội như Khương Trung, Quan Nhân (Thanh Xuân), khu vực Đức Giang, đường Nguyễn Sơn, Cổ Linh (quận Long Biên), khu vực Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng)… cũng xảy ra tình trạng nhà dân, đường phố bị ngập sâu từ 30-40cm. Đến gần trưa ngày 22/9, một số tuyến phố như Tân Mai, Nguyễn Sơn vẫn còn nước ngập. Trước đó, vào giờ cao điểm, để an toàn cho người dân, lực lượng Thanh tra giao thông quận Long Biên đã phải giăng rào, cấm đường Cổ Linh, Nguyễn Sơn.

Mở hồ điều hòa, bơm tiêu liên tục

 

Hầm chung cư HH4 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) ngập nước. 	Ảnh: Q.Thành.
Hầm chung cư HH4 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) ngập nước. Ảnh: Q.Thành.

 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng thấp tồn tại trên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nên ở khu vực Hà Nội tối và đêm 21/9 đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Sáng 22/9 ở trung tâm Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của vùng thấp tồn tại trên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa nên ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa trong đêm và sáng sớm nay đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h tối 21/9 đến 7h sáng 22/9 phổ biến 50- 80mm, có nơi trên 100mm như: Trung tâm Hà Nội (Quận Hoàn Kiếm) 190mm; Bắc Ninh 120mm; Hải Dương 105mm; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 205mm… Ngày 22/9, vùng thấp vẫn đang tồn tại trên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa...

Để chống ngập cho thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cho biết, mưa dồn dập khiến nước trên sông Nhuệ dâng cao ở mức 4,45m nên mực nước trên toàn hệ thống cao. Đơn vị này đã phải mở cửa các hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… để điều hoà nước. Các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ liên tục vận hành 100% công suất để hạ mực nước trên hệ thống. Cùng đó, theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, các tuyến thoát nước chính của Thủ đô Hà Nội như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Nhuệ… mực nước dâng rất cao. Tuyến mương Đồng Bông, một trong những tuyến thoát nước chính của quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm nước cũng chỉ cách mép đỉnh mương trên dưới nửa mét. Chính vì vậy, chỉ cần mưa to là một số tuyến thoát nước chính sẽ quá tải và Hà Nội tiếp tục điệp khúc ngập, úng.

 

Hầm chung cư HH4, Linh Đàm ngập nước

Anh Hoàng Tuấn Anh ở căn hộ 2814 -  HH4B cho biết hầm để xe của khu chung cư này bị ngập nước từ 10 -15cm. “Sáng dậy xuống lấy xe đi làm thấy nước ngập khắp nhà xe. Người người phải cởi giầy, lội nước mới đến lấy xe đi làm được. Thật đáng lo khi chung cư này mới đi vào sử dụng mà đã lộ những bất cập như thế này”.

C.Tâm – Q.Thành/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top