Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua hổ vườn thú Thủ Lệ để nấu cao

Thứ năm, 09:22 10/01/2008 | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Quốc Trượng trong vụ mua bán 6 con hổ giữa Hà Nội khai nhận đã hai lần mua hổ từ vườn thú Hà Nội để nấu cao.

>> Phát hiện hai con hổ còn sống trong ô tô
>> Phát hiện thêm 3 con hổ chết trong nhà đông lạnh

Ngày 9/1, Công an Hà Nội cho biết đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục tố tụng để khởi tố bị can, bắt tạm giam với 2 đối tượng chủ mưu trong vụ ngang nhiên mua bán trái phép 6 con hổ giữa lòng Thủ đô.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Quốc Trượng khai nhận đã hành nghề nấu cao hổ và buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã từ năm 2000 đến nay; từng 2 lần mua hổ đã chết của Vườn thú Hà Nội về để nấu cao. Lần đầu tiên là vào năm 2002, Trượng đã mua của Vườn thú Hà Nội một con hổ với giá 150 triệu đồng. Đến năm 2007, Trượng lại tiếp tục được Vườn thú Hà Nội bán cho một con hổ nữa với giá 125 triệu đồng. Nguyễn Quốc Trượng cũng đã xuất trình với cơ quan chức năng 2 tờ hóa đơn đỏ thể hiện hai vụ mua bán hổ này.

Về việc mua bán trên, đại diện của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết: Ngày 19/11/2007, đơn vị đã tổ chức bán đấu giá một con hổ có trọng lượng 39 kg và đã chết vì bệnh yếm khí. Chú hổ này là cháu của Hổ Lâm Nhi, được sinh ra tại vườn thú Hà Nội vào ngày 30/12/ 2006.

Tại phiên đấu giá được tổ chức công khai với 6 người đăng ký tham gia (trong đó có 2 người đang công tác tại vườn thú Hà Nội), Nguyễn Quốc Trượng là người trả giá cao nhất và mua được con hổ với giá 125 triệu đồng. Qua hồ sơ lưu giữ tại Vườn thú thì năm 2002, Nguyễn Quốc Trượng cũng mua được một con hổ chết khác tại đây với giá 150 triệu đồng.

Đại diện vườn thú cũng khẳng định, nếu như trước đây mỗi khi có hổ chết, vườn thú thường tổ chức nấu cao ngay tại chỗ thì sau này không nấu cao nữa mà tổ chức bán đấu giá.

Được biết, theo quy định của pháp luật thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới được phép kinh doanh về chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng và sản phẩm của chúng. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Quốc Trượng lại không hề được cơ quan có thẩm quyền nào cấp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực trên.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TTXVN

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top