Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mùa cưới, các cô dâu "đổ xô" đi may váy

Thứ ba, 16:11 22/09/2009

Thị trường váy cưới bắt đầu "vào mùa". Năm nay, bên cạnh dịch vụ cho thuê truyền thống, dịch vụ may váy cưới cũng đang rất hút khách, thậm chí có phần "lấn sân".

Vừa túi tiền là lý do đầu tiên mà nhiều cô dâu năm nay quay sang lựa chọn dịch vụ may áo cưới thay vì thuê như mọi năm. Khảo sát tại một số cửa hàng áo cưới có tiếng ở Hà Nội hiện nay như Thục Anh (Bà Triệu), Lê Nga (Minh Khai), Hải Vân (Lê Duẩn)... giá may một chiếc váy cưới trung bình từ 1,5 đến 2 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với dịch vụ thuê.

Chị Linh, nhà ở Tôn Đức Thắng, chuẩn bị tổ chức đám cưới trong vòng một tháng nữa, cho biết, chiếc váy chị may có cầu kỳ hơn một chút cũng chỉ có giá hai triệu đồng, trong khi thuê một chiếc váy cưới đã tốn đến 3 - 4 triệu đồng một lần thuê.

Ngày càng nhiều khách chọn dịch vụ may váy cưới.


Không chỉ tiết kiệm được giá cả, dịch vụ may váy cưới cũng đem lại cho các đôi uyên ương nhiều sự lựa chọn hơn trong kiểu dáng và kích cỡ, trang phục. Chị Huệ, ở Hàng Ngang, có vóc người hơi nhỏ nên cả mấy tuần nay khá vất vả trong việc tìm váy cưới. Chị than phiền: “Kiểu ưng ý thì không vừa người, kiểu vừa người thì không đẹp”. Do đó, thay vì thuê, chị Huệ cũng chuyển sang may váy cưới. "Khi nào không cần nữa, tôi có thể "sang tên" cho những người thân", chị Huệ tiết lộ.

Nhiều cô dâu cũng thừa nhận, đi may váy cưới mất công hơn do phải đặt trước từ sớm, lại phải kỳ công lựa chọn kiểu dáng, chưa kể lúc nào cũng thấp thỏm không biết sản phẩm có đúng như mình tưởng tượng. Chị Thanh Vân ở Cầu Giấy kể lại: "Để kịp có váy cưới trong tháng 8 âm lịch, tôi phải liên hệ trước với nhà hàng từ tháng 5 âm. Hơn nữa, tôi cũng phải đi lại nhiều lần để lựa chọn kiểu dáng. Vì không như may áo, công đoạn chọn kiểu dáng váy cưới rất cầu kỳ, có khi mất cả ngày mới chọn được kiểu đuôi váy, còn phần ngực thì lại phải chọn sau. Ngay cả những chi tiết, phụ kiện cũng được lựa chọn kỹ để phù hợp nhất với chiếc váy".

Chị Vân kể thêm, để được tư vấn tỉ mỉ, chị chấp nhận ngồi chờ hoặc đến vào buổi chiều muộn khi cửa hàng vắng khách. "Có những lúc "ý tưởng" của khách và nhà hàng không hợp nhau, chỉ còn phải "lùng sục" những chi tiết theo ý mình trên mạng để in ra và mang đến làm mẫu".

"Tuy mất nhiều thời gian và công sức như vậy nhưng do giá "mềm" và được "thiết kế" theo ý mình trong ngày trọng đại nên dịch vụ này ngày càng "ăn" khách", một nhân viên của cửa hàng Lê Nga nhận xét.

Trên thực tế, tuy không phải mới nhưng đến năm nay, dịch vụ này mới thực sự hút khách, thậm chí có phần "lấn sân" dịch vụ cho thuê truyền thống. "Mọi năm, gần như 100% cô dâu đều hướng đến dịch vụ cho thuê váy cưới, nhưng năm nay, con số này đang giảm dần và chỉ còn khoảng 60%", chủ một cửa hàng cho thuê váy cưới trên Phố Huế, thừa nhận.

Chị Vân, chủ cửa hàng áo cưới Hải Vân, cho biết, khách hàng bắt đầu đặt may váy từ tháng 6 âm lịch vừa để kịp chụp ảnh vừa để tránh tình trạng cấp tập khi mùa cưới đến gần. Chị Vân cho biết, lượng khách may váy cưới tại cửa hàng chị năm nay đã tăng gấp đôi năm ngoái. Còn theo chị Nga, chủ cửa hàng áo cưới Lê Nga, hiện nay, lượng khách chọn dịch vụ may áo cưới tại cửa hàng chị đã gấp đôi lượng khách đi thuê. “Cứ 5 người đến cửa hàng thì chỉ có 1,2 người thuê”, chị Nga cho biết thêm. Khi mùa cưới đến gần, số đơn đặt hàng càng tăng, mỗi ngày khoảng 2 - 3 đơn, khiến chị phải huy động nhân công làm thêm giờ mới kịp trả hàng.

Chị Nga tâm sự, để may được một chiếc váy cưới không hề đơn giản. Váy cưới vốn nhiều chi tiết cầu kỳ, các cô dâu lại kỹ tính với chiếc váy "chỉ mặc một lần trong đời". "Có cô dâu muốn đính kim sa dọc chiều dài váy cưới, có người lại muốn có nhiều lớp bồng, làm váy xòe rộng... Hơn nữa, mỗi cô dâu lại có vóc người khác nhau nên luôn phải có cái nhìn chuẩn xác để tư vấn hiệu quả nhất", chị Nga nói.

Theo chị Nga, thông thường, một chiếc váy cũng "ngốn" của chị hơn một tuần do các công đoạn chủ yếu là thủ công, đòi hỏi tỉ mẩn và nhiều thời gian. Việc phải làm đi làm lại một mẫu váy cưới vì thế thường xảy ra. "May váy cưới rất kỳ công, chỉ một chi tiết hỏng cũng có thể làm cô dâu phật ý. Như việc đính hạt chẳng hạn, nếu đính dày quá sẽ làm áo cứng, mất đi vẻ mềm mại còn nếu đính thưa quá sẽ không làm cô dâu nổi bật trong ngày cưới. Đặc biệt có chiếc áo, chị phải mất đến 10 ngày để đính hết số hạt kim sa lên cổ và ngực áo theo như đúng với yêu cầu của cô dâu", chị Nga kể.

Tuy thế nhưng theo chị Nga, một chiếc váy giá may cao nhất ở cửa hàng chị cũng chỉ hai triệu đồng. "Có khách hàng may nhiều lần, tin tưởng vào tay nghề, thậm chí còn nhờ tôi may luôn cả áo cho chủ rể", chị vui vẻ.

Chị cho biết, mùa cưới nhộn nhịp, công việc tất bật nhưng vẻ mặt rạng ngời của các cặp cô dâu chú rể tương lai khi nhận về bộ váy cưới ưng ý cũng khiến chị vui lây. Đó là điều mà "chắc chỉ có người may váy cưới mới có được".

Dịch vụ cho thuê váy cưới cũng "vào mùa"

Không khí mùa cưới đã rất náo nhiệt tại các cửa hàng áo cưới ở Hà Nội, lượng khách tới một số cửa thàng trong nửa đầu tháng 9 đã tăng gấp đôi cả tháng 8.

Tại cửa hàng áo cưới Melia trên phố Bạch Mai, ngay từ đầu giờ sáng, các nhân viên đã cũng tất bật, người thì tư vấn cho khách, người lo trang điểm, thử váy cưới cho cô dâu… Chị Lan, nhân viên ở đây cho biết, tháng trước, mỗi ngày cửa hàng chỉ đón 5 đến 7 cặp cô dâu - chú rể thì đến tháng này, cao điểm có ngày lên tới 20 đôi.

Lượng khách thuê váy đã tăng gấp đôi tháng trước.


Chị Quyên, cửa hàng áo cưới Juliette 108 phố Huế, cũng cho biết, suốt từ đầu tháng, nhân viên cửa hàng không lúc nào ngơi tay. Các cô dâu ngồi kín cả buồng trang điểm để chờ đến lượt trang điểm chụp ảnh cưới. Càng đến gần mùa cưới, khối lượng công việc càng dồn dập, cửa hàng đang phải tuyển gấp nhân viên để hoàn thành công việc cho kịp với lịch hẹn. “Mỗi ngày chúng tôi phải thực hiện đến 28 bộ album ảnh cưới”, chị Quyên nói.
 
Chị Quyên cho biết thêm, năm nay cửa hàng tập trung vào các mẫu áo cưới có kết hạt pha lê với gam màu sáng. Các mẫu này đều được thực hiện thủ công nên giá thuê có phần đắt hơn. Các mẫu váy cưới của cửa hàng thường có giá thuê thấp nhất là 3,5 triệu đồng. Đặc biệt, mẫu váy mới cổ yếm được kết các hạt pha lê có giá thuê tới 6 triệu đồng.

Để hút khách, các cửa hàng cũng tung ra những chiến dịch khuyến mãi khá hấp dẫn. “Mạnh tay” nhất có thể kể đến cửa hàng Melia, đang giảm giá 20% đối với mọi dịch vụ, đồng thời tặng kèm hai ảnh phóng to và một album bỏ túi. Ngoài ra, nếu sử dụng dịch vụ trọn gói của cửa hàng từ 9,1 triệu đồng trở lên, cô dâu sẽ được tặng áo cưới của cửa hàng. 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

6 thực phẩm không nên dùng khi uống rượu

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Một số thực phẩm khi dùng cùng với rượu có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, thậm chí gây ngộ độc nguy hiểm…

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Gia đình - 3 giờ trước

Để có được những ngày tháng nghỉ hưu viên mãn, cụ bà này đã áp dụng 1 số quy tắc.

Lắp camera để xác minh lời giúp việc, tôi sợ hãi tột độ khi chứng kiến hành động kỳ quái của mẹ chồng trong đêm

Lắp camera để xác minh lời giúp việc, tôi sợ hãi tột độ khi chứng kiến hành động kỳ quái của mẹ chồng trong đêm

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Từ lúc biết con người thật của mẹ chồng, tôi sợ, thật sự rất sợ. Tôi không ngờ bà lại làm ra những chuyện kinh khủng như thế.

Top