Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mùa bão, lại hãi “mạng nhện” Hà thành

Thứ hai, 13:10 01/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong một buổi họp hồi tháng 2/2011 về sắp xếp hạ ngầm đường dây, có thông tin khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là Hà Nội đặt mục tiêu “năm 2015 phấn đấu là thành phố…không dây” được Sở TT&TT đưa ra.

Mùa bão, lại hãi “mạng nhện” Hà thành 1 
Dây điện vẫn giăng chằng chịt trên nhiều tuyến phố Hà Nội.
Ảnh: Chí Cường.
 
Qua hơn 2 năm, với những con phố vẫn giăng đầy “tơ”, ít người tin mục tiêu lạc quan kia thành sự thật, những người thực tế hơn thì lo ngại mưa về, bão đến.
 
Bủa vây nội thành
 

Theo ông Nguyễn Đăng Thiện - Phó ban an toàn (EVN Hanoi), Hà Nội còn tồn tại nhiều điểm nóng về vi phạm xây dựng trong hành lang an toàn lưới điện mà chưa được xử lý như đường Yên Phụ, khu Hào Nam, khu đường đê Nguyễn Khoái… Tình trạng này đáng lo ngại đến mức, trước mùa mưa bão, các “nhà đèn” phải áp dụng các biện pháp rất truyền thống như phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa phường về sử dụng điện an toàn, chặt bỏ những cây cối sắp đổ vào đường dây… “Sự cố xuất phát từ vi phạm hành lang sẽ gây hậu quả rất ghê gớm, khó lường”, ông Thiện nói.

Sau mấy năm ồn ào, vui mừng trước việc Hà Nội quyết xoá bỏ, hạ ngầm hệ thống đường dây chằng chịt như mạng nhện ở hầu khắp các con phố, đặc biệt là trước đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (2010), nay mọi chuyện dường như đã rơi vào quên lãng. Nếu không tính vài con phố “điểm” như trục Láng Hạ - Giảng Võ, Tràng Tiền - Tràng Thi, hay các tuyến Kim Mã, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Phố Huế, Hàng Bài... được chỉnh trang mấy năm trước đúng dịp đặc biệt, thì cơ bản Hà Nội vẫn bị phủ bởi một “lưới nhện” khổng lồ với nguy cơ chết người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Có thể liệt kê ra hàng chục, hàng trăm con phố vẫn tồn tại những cột điện nặng trĩu các loại dây như điện lưới, viễn thông, truyền hình cáp… như Định Công, Bạch Mai, Trương Định, Lãng Yên, Cầu Giấy, Hoàng Hoa Thám, đường Bưởi, đường Láng… Đó là chưa kể gần như 100% phố, ngõ nhỏ ở các khu dân cư, tập thể cũ vẫn còn nguyên tình trạng này. Và dĩ nhiên, nỗi sợ hãi của người dân phải sống chung với “mạng nhện” cũng… còn nguyên với lo lắng cháy nổ lúc nắng nóng, chập điện lúc gió mưa.

Minh chứng mới đây là vụ cháy hôm 9/6 tại cột điện đối diện số 98 Cầu Giấy – cũng được “quây” bởi một bó dây khổng lồ, khiến hàng trăm người hoảng loạn; hay vụ cháy ngày 28/6 tại cột điện trước số 43 Trung Kính (quận Cầu Giấy)… Cháy nổ có thể nhìn thấy, chứ nhiễm điện dưới nước hoặc các vật dụng kim loại trong nhà còn đáng sợ hơn nhiều. Bà Nguyễn Thị Nga - chủ cửa hàng bánh mì trên phố Lãng Yên (Hai Bà Trưng) kinh hãi kể lại vụ bị điện giật hôm 22/6, đúng trận bão Bebinca (số 2): “Hôm đấy mưa lâu quá nên nước ngập hết cả, tôi vừa mở cửa bước vào thì giật nảy mình vì điện giật, may mà không sao, nhưng hãi đến tận giờ. Cả khu này dây điện chằng chịt, mưa gió cái là rất sợ. Năm ngoái mấy nhà còn bị điện cao áp phóng cháy hết cả thiết bị”.
 
Phong toả thôn quê

Song song với hệ thống “mạng nhện” khiến người dân…sống trong sợ hãi, Hà Nội còn đang xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là ở ngoại thành, vùng ven, nơi có đường cao áp chạy qua. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hanoi) cho biết, hiện có trên 1.550 điểm vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân, hoặc gây mất điện cục bộ nếu sự cố xảy ra. Cũng theo cơ quan này, năm 2012, Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc từ vi phạm hành lang lưới điện, trong đó đáng kể nhất là vụ 5 hộ gia đình ở phố Lãng Yên bị đường dây cao áp 110kv Hoàng Mai - Trần Hưng Đạo phóng điện gây hư hại thiết bị, nhưng may mắn không có người chết.

Một thực tế đáng lo ngại nữa là “mạng nhện” và vi phạm hành lang an toàn điện lưới từ lâu đã “ghé thăm” các vùng ngoại thành. Tại nhiều thôn xóm đông dân cư cũng tồn tại những cột điện xiêu vẹo, chằng chịt các loại dây giống hệt trong nội đô. Ngoài ra, việc xây dựng nhà cửa, trồng cây cũng không tuân theo quy định nào dẫn đến nguy cơ chập cháy đường điện cao thế. Ví dụ, Ba Vì là huyện có nhiều điểm vi phạm hành lang lưới điện trên địa bàn Hà Nội. Trong gần 50 điểm vi phạm thì hầu hết là các công trình xây dựng không đủ khoảng cách. Điển hình là gia đình ông Vũ Văn Đức (xã Cẩm Lĩnh) với căn nhà kiên cố rộng 60m2, trần nhà chỉ cách đường dây cao áp 110kv chưa đầy…2m. Vẫn tại huyện này, đa số đường dây 220kv và 110kv chạy qua các vạt đồi. Trong khi đó, các rừng keo, bạch đàn cao hàng chục mét ở sát bên và sẵn sàng đổ ngang đường dây nếu có gió bão lớn.

Ông Lưu Bách Chiến – Phó Giám đốc Điện lực Ba Vì cho rằng ngành điện đang chịu gánh nặng vì sự né tránh, “nể nang” ở một số địa phương, nhưng gánh nặng tài chính, nhân sự chỉ là chuyện nhỏ, mà để xảy ra những tai nạn khủng khiếp vì điện mới là chuyện lớn.
 
Việt Nguyễn
quynhupbaoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top