Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua bản quyền ASIAD, VOV không tính chuyện lỗ lãi

Thứ năm, 07:30 23/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Nguyễn Kim Trung, Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cho hay, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) quyết định mua bản quyền ASIAD 2018 với trách nhiệm của một cơ quan báo chí hàng đầu của quốc gia, mong muốn phục vụ tốt nhất công chúng cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài…


VOV/VTC mua được bản quyền ASIAD 2018, người hâm mộ Việt Nam cũng thoát cảnh xem thể thao “lậu”.     Ảnh: VOV

VOV/VTC mua được bản quyền ASIAD 2018, người hâm mộ Việt Nam cũng thoát cảnh xem thể thao “lậu”. Ảnh: VOV

Gian nan con đường bản quyền

Khoảng đầu tháng 8, VTV phát đi thông báo về việc đơn vị này không thể mua bản quyền ASIAD 2018 vì phía đối tác là công ty KJSMWORLD CORP (đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình ASIAD 2018 tại Việt Nam) đã đẩy giá lên quá cao, khai thác sẽ bị lỗ.

Thông tin này được đưa ra đã khiến người hâm mộ hụt hẫng, thất vọng, nhưng nhiều người vẫn mong ngóng một phép màu, sẽ có một “mạnh thường quân” ủng hộ giúp VTV mua được bản quyền, giống như cách mà chúng ta đã có bản quyền World Cup 2018.

Nhưng không, đến tận phút 90 vẫn chẳng có “một ông bụt, bà tiên” nào xuất hiện đem phép màu đến với người hâm mộ Việt Nam. Thế là suốt những ngày qua, người hâm mộ đã buộc phải theo dõi các tuyển thủ, vận động viên Việt Nam thi đấu qua các đường link “lậu” trên Internet. Một nỗi buồn, xót xa không hề nhẹ.

Tuy nhiên, vào ngày 21/8 vừa qua, VOV/VTC đã chính thức phát đi thông tin về việc đơn vị này đã nắm được bản quyền ASIAD 2018, với sự giúp đỡ của hai doanh nghiệp lớn là Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.

Từ ngày 22/8, VOV/VTC đã tổ chức truyền dẫn, phát sóng ASIAD 2018. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp ASIAD 2018 qua: Các kênh truyền hình VTC1, VTC3, VTC9, VOVTV, Viettel TV; Trên sóng phát thanh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông và VOV Sức khỏe; Trực tiếp trên báo điện tử VOV.VN và VTC News; Trực tiếp trên các ứng dụng: VTC Now và VOV Media.

Thông tin VOV/VTC chính thức mua được bản quyền của ASIAD 2018 đã khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng. Vậy là từ hôm nay, người hâm mộ Việt Nam sẽ không còn phải xem đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018 qua những đường link “lậu”.

Nên đặt kinh tế vào “vế thứ hai”

ASIAD 2018 đã đi được 1/4 chặng đường. Nhiều cái tên “vàng” của thể thao Việt Nam như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Ánh Viên… không đạt được thành tích như mong đợi, hiện sức hút lớn nhất dành cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, đầu tư vào thời điểm này, VOV có thể sẽ bị lỗ.

Trả lời Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Kim Trung - Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cho hay, khi mua bản quyền ASIAD, VOV/VTC cũng đã có tính toán. Tuy nhiên, VOV/VTC mua bản quyền ASIAD 2018 xuất phát từ nhu cầu thông tin, giải trí lành mạnh và tha thiết của người dân. “Với trách nhiệm của một cơ quan báo chí hàng đầu của quốc gia, VOV luôn mong muốn phục vụ tốt nhất công chúng cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, phù hợp với điều kiện và năng lực của Đài”, ông Trung nói.

Với vấn đề lỗ lãi, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết, ngoài hiệu ứng xã hội, nếu chúng ta đạt được thêm hiệu quả kinh tế là điều tốt, nhưng vẫn nên đặt kinh tế vào vế thứ hai. Nếu đặt kinh phí lên trước, chắc chúng ta không dám đặt vấn đề mua bản quyền. Đây có thể xem là một kinh nghiệm cho các đơn vị báo chí. Từ nay trở đi, có những sự kiện thể thao văn hóa thu hút sự quan tâm của người dân, chúng ta phải chủ động. Nếu cần phải mua bản quyền, chúng ta cần đi tìm nguồn tài chính, ra quân sớm hơn. Không đơn vị này thì đơn vị khác phải phân công nhau làm. Không nên để công chúng "xao xác".

Mua bản quyền vì danh dự đất nước

Ngày 21/8, trả lời phỏng vấn của Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc VOV đã nói rằng, những ngày qua, có thể vì một số trục trặc nào đó nên các đơn vị khác chưa mua được bản quyền ASIAD 2018, mặc dù giải đấu đã diễn ra. Việc mua bản quyền ASIAD không phải là một sự ngẫu hứng mà đó là điều ông đã nung nấu bấy lâu.

Vẫn theo ông Nguyễn Thế Kỷ, muốn mua được bản quyền, trước hết chúng ta phải đàm phán, tạo được mối quan hệ. Thứ hai là về năng lực của một cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình phải đảm bảo đủ lực lượng để tường thuật, đưa tin giải đấu thật tốt. Còn một điểm nữa là vấn đề kinh tế. Chúng ta mua bản quyền ASIAD vì công chúng, vì những người hâm mộ thể thao thì chắc sẽ nhận được sự chia sẻ từ các lực lượng xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp. Khi trao đổi với một số doanh nghiệp về vấn đề này, ông thấy được tín hiệu tốt. Đến trưa 21/8, chúng ta đã chốt được bản quyền ASIAD 2018.

“Chúng tôi sẵn sàng đi vay để phục vụ công chúng, dù có lỗ mình cũng chấp nhận. Một đất nước hơn 90 triệu dân mà phải đi xem một kênh trên mạng xã hội, không chính thống là điều đáng tiếc. Khi đói thì củ khoai cũng quý, nhưng chúng ta cần phải chính danh nữa”, ông Kỷ nói.

Tổng Giám đốc VOV cũng bộc bạch rằng, VOV làm điều này trước hết là vì người hâm mộ, chứ không phải vì thương hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các doanh nghiệp hỗ trợ cũng không phải vì đánh bóng danh hiệu. Hai doanh nghiệp lớn đồng hành thậm chí còn không muốn nhắc tên, họ không đòi hỏi phải có quyền lợi gì trong việc quảng cáo hay tuyên truyền của VOV.

Ông Kỷ nói: “Qua đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến công chúng. Chính công chúng đã tạo động lực rất lớn để chúng tôi vượt qua khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Nói đúng ra là vì danh dự của đất nước, chúng ta đã làm một việc cần phải làm”. Trọng Phú (VOV)

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Top