Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mũ dởm - Đội cũng như không!

Chủ nhật, 15:18 09/09/2007 | Xã hội

Nhiều người thân của các nạn nhân bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, người thân của họ đã đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nhưng vẫn không “bảo vệ” nổi tính mạng của mình.

>> 3 điều cần nhớ khi mua mũ bảo hiểm
>>
An toàn và thời trang với mũ bảo hiểm

Để đối phó với công an, nhiều người nhắm mắt đi mua mũ bảo hiểm “vỉa hè” với giá bèo để đội. Ít người biết rằng những loại mũ bảo hiểm không chất lượng như vậy đã gây ra vô số chuyện thương tâm.

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày nào cũng tiếp nhận trên dưới 80 ca cấp cứu tai nạn giao thông trong đó, có gần 20 ca chủ yếu do chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm và đội mũ không đạt theo yêu cầu.

Trong ba ngày nghỉ lễ đầu tháng 9 vừa qua, khoa này tiếp nhận 385 ca tai nạn giao thông, 10 ca tử vong. Theo bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - do đa số các ca cấp cứu đến bệnh viện đã được cấp cứu ban đầu nên không xác định được có mang mũ bảo hiểm hay không. Những thông tin về có đội mũ bảo hiểm hay không chủ yếu được thông qua người nhà nạn nhân.

Bác sĩ Ái cho rằng việc đội mũ bảo hiểm bảo vệ và làm giảm tổn thương vùng đầu, giảm tác hại chấn thương não là điều tất yếu. Bởi cơ chế của chấn thương sọ não là do xung lực và phản lực tác động, vì vậy mũ bảo hiểm ngoài lớp cứng bao bọc còn có lớp hấp lực ở phía trong làm giảm nhẹ tổn thương.

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Nguyễn Thị Ngân ở huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai người nhà của anh Nguyễn Văn. B, 37 tuổi bị tai nạn giao thông ngày 4/9 cho biết, anh B. trên đường đi làm thì bị tai nạn chấn thương sọ não mặc dù đã đội mũ bảo hiểm. Khi bị tai nạn, chiếc mũ anh mua giá chỉ 40.000 đồng vỡ tan, không bảo vệ được đầu của nạn nhân.

Trường hợp của một nạn nhân khác là anh Hoàng S. ở Tây Ninh, mũ bảo hiểm đã bị đứt quai rơi trước khi bị tai nạn khiến cho anh phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh trước khi chở về Chợ Rẫy.

Bác sĩ Ái cho biết: “Thống kê những tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện trong thời gian từ đầu năm đến nay cho thấy 5,3% số nạn nhân đã có đội mũ bảo hiểm và tỷ lệ này đã làm giảm những tổn thương dẫn đến chấn thương sọ não. Trước đó, khoa này cũng đã thống kê và tỉ lệ người bị tai nạn đội mũ bảo hiểm rất thấp chỉ 0,05%. Điều này cho thấy người tham gia giao thông đã có ý thức hơn, tuy nhiên những con số đó vẫn chưa thể đưa ra kết luận được gì”. 

Theo Tiền Phong

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top