Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mốt sinh nhật ở nước ngoài của cậu ấm cô chiêu

Thứ bảy, 18:00 23/06/2012 | Xã hội

Giữ lời hứa, vợ chồng anh Nguyễn Đức Hoàng (Hà Nội) đồng ý để con gái sang Singapore tổ chức sinh nhật sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Ảnh minh họa
Trào lưu ra nước ngoài tổ chức sinh nhật của một bộ phận giới trẻ con nhà giàu tuy mới xuất hiện nhưng đang lan ra khá nhanh. Bích Ngọc, 19 tuổi, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ phấn chấn: "Việc bỏ ra vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, quán bar, khách sạn năm sao bây giờ đã trở thành lỗi thời. Cũng với số tiền trên, em có thể tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng, vui… tới bến ở nước ngoài với nhóm bạn thân".

Trước khi quyết định sang Hàn Quốc tổ chức sinh nhật, Ngọc đã vào một số trang web của giới trẻ châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản... để học tập kinh nghiệm. Với cô, đẳng cấp của những bữa tiệc sinh nhật không chỉ phụ thuộc vào địa danh được chọn mà còn thể hiện ở tổng số tiền chi cho buổi tiệc tùng đó bao nhiêu. Cách đây không lâu, một người bạn của Ngọc tổ chức tiệc ở Hong Kong. Trung bình một ngày, chi phí cho mỗi bạn (gồm cả ăn chơi, ở) là từ 700 đến 1.000 USD. Đi một nhóm, ít nhất là từ 5 đến 7 người, một ngày chi phí là trên dưới 5.000 USD.

Theo nhiều bạn trẻ, những chuyến sinh nhật kết hợp du lịch ở nước ngoài tuy đắt nhưng "xắt ra miếng". Thành Vinh, 21 tuổi, con trai độc nhất của một đại gia bất động sản có tiếng ở Hà Nội, khẳng định: "Độc, lạ và đẳng cấp nhất bây giờ là sự kết hợp giữa du lịch và sinh nhật. Vì một năm mới có một lần nên các phụ huynh cũng chẳng nỡ từ chối".

Với các "cậu ấm, cô chiêu", được thổi nến giữa Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) hay giữa khung cảnh lãng mạn của đảo Jeju (Hàn Quốc) thật thú vị. Do chỉ cách Việt Nam vài giờ bay nên Singapore, Bangkok, Bali, Hong Kong, Bắc Kinh... là những địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ chịu chơi lựa chọn tổ chức tiệc mừng ngày chào đời. Điểm giống nhau ở những chuyến du lịch này là việc các phụ huynh sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD để con cái mình tha hồ tự do bay nhảy ở nơi không có ai quấy rầy, cấm đoán. Thậm chí có gia đình còn sẵn sàng thuê hẳn một tour du lịch cho con.

Tuy vậy, không phải bạn trẻ nào khi tổ chức sinh nhật ở nước ngoài cũng được sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Một số cô gái trẻ dù không có tiền nhưng vì muốn được tổ chức sinh nhật ở nước ngoài cho "bằng bạn, bằng bè" đã trở thành nạn nhân của những đối tượng có ý đồ xấu bởi khi ở nơi đất khách quê người, giữa những đêm say xỉn trong bia rượu, chất kích thích, mọi điều xấu nhất đều có thể xảy ra với họ.

Trường hợp của Bích Hà, sinh viên một trường ĐH dân lập ở Hà Nội, là một ví dụ. Tuy nhà không khá giả, nhưng Hà khá xinh đẹp với vóc dáng cao ráo, nước da trắng hồng và đôi mắt đen tròn, sâu thẳm. Sau một lần tham dự sinh nhật của một người bạn ở Thái Lan, Hà tự nhủ mình phải tổ chức sinh nhật ở nước ngoài một lần để bạn bè phải "lác mắt".

Để đạt được mục đích, Hà đã nhanh chóng gật đầu chấp nhận sự theo đuổi của một công tử nhà giàu. Khi nghe Hà đề cập chuyện tổ chức sinh nhật ở nước ngoài, thiếu gia này hưởng ứng ngay. Điểm đến của đôi bạn trẻ là đảo Bali ở Indonesia. Tuy vậy, sau chuyến đi 5 ngày, khi trở về, Hà lúc nào cũng buồn bã, chán nản. Chia sẻ trên blog, cô bạn này viết những dòng đầy chua xót: "Đúng là cái gì cũng có giá của nó. Không ngờ mình phải đón tuổi 20 với đầy nước mắt. Cái clip mà anh ta đã quay những lúc riêng tư sẽ đeo bám mình cả đời. Từ một người tự do, mình đã tự biến mình thành nô lệ. Thật đau đớn và cay đắng vô cùng…".

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, Ngọc Linh, 17 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình cũng định bụng phải xuất ngoại một chuyến để đón chào tuổi mới. Khi cô đưa ra ý tưởng này, Long Hùng - một người bạn cô mới quen trên mạng lập tức hùa theo. Hùng còn rủ cô vào TP HCM chơi vài ngày trước khi… bay qua Malaysia. Sau khi vui chơi "hết mình", trước ngày lên đường anh người yêu mới của Ngọc Linh bỗng nhiên biến mất. Ngậm đắng nuốt cay, Ngọc Linh phải muối mặt gọi điện nhờ bạn bè chuyển tiền vào để trả tiền khách sạn và mua vé về.
 
Theo An ninh thủ đô
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 36 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 55 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top