Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một lão nông bác bỏ cách tính lịch đương đại

Thứ hai, 17:02 21/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Dù chỉ là một nông dân, nhưng ông Đỗ Thành Lam, 73 tuổi (hiện trú tại số nhà 24 ngõ 19, Kim Đồng, Hà Nội) đã hoàn thành việc nghiên cứu và cho ra đời một sản phẩm đặc biệt: Cuốn "Lịch âm dương 3.240 năm - can chi thiên niên vĩnh cửu".

Sau 20 năm kể từ ngày "thai nghén", cuốn lịch của ông đang chứng minh cách tính lịch của chúng ta hiện nay là chưa chuẩn xác. Nhiều nhà khoa học đã lên tiếng về công trình của ông.

20 năm theo đuổi một đam mê

Cách đây hơn 30 năm, sau khi rời tay súng, cựu binh Đỗ Thành Lam trở về quê hương (Xuân Phả, Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hoá) lấy cuốc, cày làm bầu bạn.

Về quê một thời gian, thấy ông là người có kiến thức, các bậc cao niên giao cho ông trọng trách viết sử làng. Nhận nhiệm vụ, ngày đêm ông miệt mài kiếm tìm tư liệu. Để hoàn thành cuốn lịch sử làng, ông phải sử dụng cuốn Âm Dương đối lịch 2000 năm tra cứu.

Trong quá trình này, ông phát hiện cuốn lịch có đến 7 chi tiết sai sót. Càng đi sâu tìm hiểu, ông càng thấy cách tính lịch như hiện nay rất có "vấn đề". Và cũng từ đây, trong đầu ông nảy sinh ra ý tưởng: Soạn lại lịch theo đúng quy luật với chu kỳ dài hơi  - 3.240 năm.

Ông kể: "Năm 2000, khi in bản thảo thứ nhất thì gia đình tôi đã cạn kiệt về kinh tế. Thế nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đi vay ngân hàng 2,5 triệu đồng để sản phẩm được ra đời...". Nhưng từ ngày đó đến nay, cuốn lịch của ông vẫn dừng ở mức là bản thảo và số tiền tiêu tốn cho nó đã lên đến gần 50 triệu đồng.

"Tôi cũng không lý giải nổi tại sao mình lại dấn thân vào công việc này nữa. Vợ con thấy tôi suốt ngày cặm cụi, ghi ghi, chép chép, quên ăn, quên ngủ khuyên tôi nên từ bỏ công việc này đi. Nói thực, nếu đổi lấy một công việc khác tốt hơn tôi cũng chẳng chịu, hy vọng một lúc nào đó mọi người hiểu được việc tôi đang làm…".

Ông tìm lại những trang viết đã nhàu nát, cũ kỹ cho tôi xem, nó được tận dụng từ những tấm bìa cứng, trên đó dày đặc những hình vẽ và chữ, nhìn chẳng khác nào một "ma trận". Có những trang màu giấy lẫn màu mực đều phai nhoà, mọt khoét đi từng góc. Đếm tổng cộng, công sức, mồ hôi và sự đam mê của ông trong hơn hai mươi năm trời được định lượng bằng 3.720 trang giấy. 

Số phận hẩm hiucủa cuốn lịch thiên niên kỷ

Ông Lam cho rằng, cuốn lịch mà chúng ta đang sử dụng hiện này là lịch Gregorius, vẫn còn một số khiếm khuyết. Theo quy luật của lịch Gregorius thì trong 1.000 năm, với những năm có 2 số cuối cùng (chẵn) chia hết cho 4 sẽ có tháng Hai nhuận (29 ngày).

Vậy nhưng điều kiện này lại không được áp dụng cho những năm có 2 số cuối cùng là 00 (dù chia hết cho 4 cũng sẽ không có tháng Hai nhuận 29 ngày). Thế nhưng, nếu năm đó có hai số 00 hàng cuối mà chia chẵn cho 400 thì vẫn có tháng Hai nhuận. Một nghịch lý nữa đó là vào năm 4.000, dù chia hết cho 400 song lại không cho kết quả nhuận ở tháng Hai.

Cuốn lịch "3.240 năm - Can chi thiên niên vĩnh cửu" mà ông Lam dày công nghiên cứu sẽ giải quyết những bất cập ấy. Trong đó ông xây dựng trên một tổng thể của chu trình tự nhiên, được bắt đầu từ năm 0000 kéo dài đến chu kỳ cuối là năm 3.240.

Ông Lam cho rằng: Trái đất chia làm 24 múi giờ, mỗi múi giờ tương ứng với 15o kinh tuyến, chu vi Trái đất tương ứng với đường tròn 360 độ. Thế nên, sai lầm lớn nhất và cũng là nguyên nhân chính dẫn tới lịch hiện hành không chính xác là do lịch không có năm 0000. Đó cũng là lý do khi kết thúc năm có 3 số 999 (1999) sang năm có 3 số 000 (2000), loài người lúng túng không biết tính sự kết thúc của thế kỷ 20 vào thời khắc nào cho đúng. Trên thực tế chúng ta có múi giờ 0, nhưng lịch lại không có năm 0000, đây là một điều rất phi lý.

Ông Lam cho rằng: "Nếu không lồng ghép tháng Mặt trăng với năm Mặt trời thì không thể có được những căn cứ cụ thể và chính xác. Đây chính là vấn đề then chốt trong lịch pháp, nếu không theo cách tính này sẽ rất khó có được một bộ lịch chuẩn xác và trọn vẹn".

Ông Vũ An Chương, nguyên Giám đốc NXB Văn hóa Thông tin, trong lần trả lời về cuốn lịch của ông Lam, năm 2002 cho biết: "Về đúng, sai, Nhà xuất bản chưa đề cập tới, nhưng qua trao đổi với một số học giả về bộ lịch của tác giả Đỗ Thành Lam, chúng tôi nhận thấy đây là bộ lịch nên được công bố công khai để mọi người có đầy đủ tài liệu tham bác rộng rãi...".

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Trần Bá Chí, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hán Nôm (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội) thì: “Tôi tin rằng nếu cuốn lịch này được đưa vào sử dụng, giá trị đích thực của nó sẽ xuất hiện nhiều điều kỳ diệu mà chính chúng ta chưa thể nhận biết cùng một lúc được".

Để đánh giá mức độ đúng, sai của cuốn lịch mà ông Đỗ Thành Lam dày công biên soạn, là nằm ngoài tầm biểu biết của chúng tôi, nhưng với một nông dân bỏ ra gần một phần tư thế kỷ nghiên cứu khoa học, phục vụ cuộc sống như ông Lam, thật đáng trân trọng.

Bên cạnh đó, điều băn khoăn là cho đến nay, mặc dù đã có nhiều công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ VHTT (cũ), Bộ KHCN xung quanh cuốn lịch này, nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó vẫn nằm im lìm trong căn gác nhỏ của gia đình ông Lam!? Việc đưa cuốn lịch độc đáo này ra công bố để các nhà khoa học thẩm định là điều hết sức cần thiết và đáng làm!

Quốc Tuấn

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top