Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một lái xe bị nhân viên trạm thu phí quốc lộ 5 hành hung

Chủ nhật, 15:23 01/10/2017 | Xã hội

Tin từ công an huyện An Dương (TP. Hải Phòng) chiều nay (1/10) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trạm BOT số 2 QL5 xác minh, làm rõ thông tin một lái xe tải bị nhân viên của trạm thu phí đánh khi qua trạm.

Nhân viên trạm thu phí đánh lái xe (ảnh cắt từ clip trên FB)
Nhân viên trạm thu phí đánh lái xe (ảnh cắt từ clip trên FB)

Cũng chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Đại diện dơn vị quản lý Trạm thu phí số 2) xác nhận có vụ việc trên.

Tuy nhiên theo ông Huỳnh, nguyên nhân không phải do tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm mà do tài xế cố tình đâm thẳng qua trạm định trốn vé. Khi nhân viên trạm ra nói chuyện tài xế lại dùng lời lẽ khó nghe đáp trả lại nên nhân viên trạm bức xúc dẫn đến cư xử chưa đúng mực.

Đại diện phía Trạm BOT số 2 QL 5 cũng xác nhận, đơn vị đã nhận được thông tin về vụ việc, qua kiểm tra xác định sự việc xảy ra vào ngày 25/9. Thời điểm này, các nhân viên trong ca trực đang làm việc thì phát hiện một xe ô tô tải mang BKS Hải Dương, lưu thông từ hướng Hải Dương về Hải Phòng, đến trạm lái xe không mua vé mà cố tình cho xe áp sát vào đuôi xe phía trước với mục đích vọt qua nhằm trốn phí.

Tuy nhiên lúc này barie đã được hạ xuống nên chiếc nên xe này không kịp thoát và đâm gãy barie. Bức xúc, một số nhân viên của trạm đã tỏ thái độ với lái xe và xảy ra xô xát.

Cũng theo phía trạm thu phí này, ngay sau khi xảy ra vụ việc trạm đã có báo cáo và đề nghị công an huyện An Dương vào cuộc làm rõ. Đồng thời cũng trích xuất camera để xác định rõ nhân viên nào tham gia vụ việc để yêu cầu làm tường trình và có hướng xử lý.

Đại diện trạm thu phí này cũng cho rằng, dù với nguyên nhân gì thì việc nhân viên để xảy ra xô xát với lái xe cũng là không đúng với qui định. Trạm sẽ xử lý và chấn chỉnh.

Trước đó một clip ghi lại cảnh xô xát giữa một thanh niên với một nhóm người cùng mặc đồng phục màu xanh tại khu vực Trạm BOT số 2 đặt trên QL5 (đoạn qua xã Lê Thiện, huyện An Dương) kèm theo thông tin lái xe qua trạm trả tiền lẻ bị nhân viên trạm thu phí đánh được lan truyền với tốc độ nhanh trên mạng xã hội Feabook.

Cụ thể, trong clip này một thanh niên mặc áo màu trắng được cho là lái xe tải đang bị 2 người mặc áo xanh trong một một nhóm khoảng 7 người cũng đều mặc áo màu xanh (giống màu áo của nhân viên trạm thu phí này) rượt đuổi, lao vào đánh tới tấp. Trong khi những người còn lại thản nhiên đứng nhìn.

Sau đó xuất hiện một người đàn ông mặc áo sáng màu vào can ngăn. Thậm chí người quay clip cũng đã bức xúc hỏi các nhân viện trạm thu phí tại sao lại đánh người như vậy.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 10 phút trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 17 phút trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 1 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top