Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một giờ ở khoa khám “bệnh đàn ông”

Thứ ba, 08:56 14/08/2007 | Xã hội

Bác sĩ Bắc cho biết, làm nghề khám bệnh này mới thông cảm cho nhiều người. Phần lớn ai cũng giấu diếm bởi đây là chuyện "tế nhị” của đàn ông. Trong gia đình, họ luôn đóng vai trò trụ cột nên việc e ngại không muốn nói rằng mình bị bất lực.

Mới hơn 7 giờ sáng mà trước cửa khoa Tiết Niệu, Trung tâm Nam học - Bệnh viện Việt Đức, đã có hàng chục bệnh nhân nam, đủ mọi lứa tuổi, xếp hàng chờ đến lượt. Thấy sự có mặt của một “nữ y tá”, ai cũng tỏ vẻ bối rối...

Nỗi buồn không dễ chia sẻ

P.N.Toán, 41 tuổi, Tuyên Quang, đã có hai cô con gái. Gần hai năm trở lại đây, anh bị mắc chứng rối loạn cương dương trong quan hệ vợ chồng. Nhiều lúc thấy vợ cũng muốn gần gũi nhưng anh chỉ dám ôm vợ.

Anh than thở: “Lúc đó tôi chẳng biết làm sao nữa. Vợ chồng mấy chục năm gần gũi, bây giờ không được, vợ nghĩ là mình đã có ai ngoài cô ấy”.

B.N.Thanh, một kỹ sư kinh doanh vừa từ Mỹ trở về thăm bố mẹ lo lắng khi thấy “cái ấy” lúc nhỏ lúc to. Lớp da ngoài sùi lên hẳn một khối rất khó chịu.

Anh càng lo lắng hơn bởi mình chưa có gia đình, trong khi anh lại là con trai duy nhất. “Vì chuyện này mà không có con thì tôi thật bất hiếu với cha mẹ”, Thanh ngậm ngùi.

Còn với T.Quỳnh, mới ngoài 20 tuổi đã mắc chứng “mộng tinh”. Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, một trong năm bác sĩ của khoa, sau khi khám bệnh cho Quỳnh cho biết, có thể Quỳnh đã quá lạm dụng hành động thủ dâm nên khi dừng lại đã chuyển sang chứng mộng tinh.

Tuy nó không có hại cho sức khỏe và việc có con sau này nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lý.

Lau vội những giọt mồ hôi trên mặt sau một chuyến đi khá dài, N.V.Hồng (quê Hà Tây) thẹn thùng cho biết, ngày hôm qua em mới bước sang tuổi 20. Gần đây, Hồng bắt đầu có cảm giác “thích” một bạn gái gần nhà, song lại lo sợ lắm bởi “hình như cái ấy có vấn đề”.

Vì vậy, hàng ngày em luôn sống trong cảnh buồn chán, người phát bệnh mà gia đình chẳng rõ nguyên căn. Sợ sệt xấu hổ không biết chia sẻ cùng ai.

"Không nên giấu bệnh"

Gần 1 tiếng "mục sở thị" chuyện khám bệnh cùng bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, tôi đã thấy hơn 30 trường hợp bệnh khác nhau. Theo bác sĩ Bắc, buổi khám hôm nay vẫn còn vắng, vì có hôm bác sĩ còn không có thời gian để ăn trưa, nghỉ ngơi.

Vẫn bác sĩ Bắc cho biết, làm nghề khám bệnh này mới thông cảm cho nhiều người. Phần lớn ai cũng giấu diếm bởi đây là chuyện "tế nhị” của đàn ông. Trong gia đình, họ luôn đóng vai trò trụ cột nên việc e ngại không muốn nói rằng mình bị bất lực.

Theo bác sĩ Bắc, những căn bệnh như trên nên phát hiện càng sớm càng tốt, vì như thế sẽ thuận lợi cho chữa trị.

Còn giáo sư Trần Quán Anh, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức thì nói: “Họ đâu hiểu rằng, những chuyện “tế nhị” lâu ngày không dám nói ra, nếu kéo dài sẽ trở thành bệnh vô sinh. Vì vậy, các ông chồng nên đi kiểm tra sớm nếu thấy cơ thể bất thường”.

Theo giáo sư, cái khó nhất hiện nay vẫn là vô sinh nam giới với những giải pháp chữa trị rất chuyên biệt. Đây là một bệnh khó chữa, có nhiều dạng khác nhau. Hiện nay tỷ lệ vợ chồng vô sinh chiếm 15%, trong đó một nửa nguyên nhân do “tội” của nam giới, và trong số này chứng bệnh bất lực (còn gọi là rối loạn cương) chiếm gần 16%.

Ngoài ra, vấn đề dị dạng về đường tiết niệu đang có chiều hướng gia tăng. Giáo sư Quán Anh hài hước: “Trước đây mọi người chỉ phẫu thuật vì khó đi tiểu, nhưng bây giờ thấy cần thiết để có được những đứa con kháu khỉnh và giữ gìn hạnh phúc gia đình thì “của quý” cũng phải khoẻ và đẹp".

Theo Đức Hiệp
VTC

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top