Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mốt chơi xăm dán

Chủ nhật, 16:10 19/06/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Xăm hình hay dán hình xăm là báo hiệu sự thay đổi về nhận thức, tâm lý của tuổi trẻ, có hình xăm có nghĩa là “chịu chơi”.

Không phải ngồi hàng giờ chịu đau đớn mà vẫn có thể có được một hình xăm như ý, với miếng dán có đủ mọi hình dạng, sống động không kém gì hình xăm thật, xăm dán đang trở thành trào lưu mới của giới trẻ.
 

 Nam sinh thích những hình xăm rùng rợn, nữ sinh chọn hình với kích thước nhỏ, có hình bướm. Ảnh: Thùy Dương

 
“Sốt”

Hải, sinh viên Trường ĐH Y cởi áo, chìa lưng cho tôi xem hình xăm một con đại bàng quắp con rắn hổ chúa đang cố vùng vẫy. Tự hào với hình xăm to bằng cả hai bàn tay, Hải khoe: “Em mới xăm đấy. Hoành tráng không?”. Tôi khá ngạc nhiên trước hình xăm sống động mà Hải vừa thực hiện, hỏi: “Sinh viên lấy đâu ra tiền mà xăm thế?”. Hải cười lớn: “Thế là lừa được ông anh rồi. Xăm thật thì làm sao còn đường về quê thăm bố mẹ? Đây chỉ là hình xăm dán thôi, dùng chơi khoảng một tháng. Giá rẻ như bèo”. Hóa ra đó là một miếng dán, nhưng nhìn thoáng qua thì y như hình xăm thật. Hải bảo, nhiều bạn nam trong lớp có hình xăm trên cơ thể, một số ít là hình xăm thật, còn lại đi mua miếng dán về “nghịch nghịch để thể hiện sành điệu với người ngoài”.

Theo chân Hải đi vào các dãy trọ sinh viên mới thấy giới trẻ có rất nhiều hình xăm trên cánh tay, vai, lưng với đủ loại hình thù kỳ quái, phần lớn trong số đó là những miếng xăm dán. Theo Hải, không phải bây giờ mới rộ lên mốt xăm dán, nó đã thịnh hành trong giới trẻ từ lâu bởi rẻ tiền và tiện lợi, lúc không thích có thể xoá được chứ không bắt chết vào da như xăm thật. Vì thế mà những hình xăm đen trắng có, màu mè có từ miếng dán đang trở nên cuốn hút giới trẻ.
 
Khoe mình dưới ánh nắng và những bộ quần áo mát mẻ để làm nổi bật hình xăm có một không hai dày đặc trên cơ thể giống các ngôi sao điện ảnh trong phim hành động, những ca sỹ, diễn viên nổi tiếng đã trở thành mốt của dân chơi ở Hà Nội.
 

Khách hàng đa số là học sinh, sinh viên. Ảnh: TL


Liên, vừa học tại chức, vừa mở một cửa hàng bán trà sữa trân châu cho khách tuổi teen ở đường Nguyễn Trãi khoe: “Trước đây, tôi phải mất 2 triệu đồng để xăm con cá chép hoá rồng lên cánh tay mà phải ngồi hàng giờ. Bây giờ chẳng cần phải xăm theo hình thức truyền thống, mua miếng dán xăm về, tha hồ thể hiện phong cách”.

Hình xăm dán được bán ở vỉa hè vào buổi tối, nhưng để đáp ứng những khách hàng khó tính thì phải xuống phố Cầu Gỗ hoặc Hàng Đường. Ở đây được coi là nơi cung cấp chính những hình xăm dán cho giới trẻ Thủ đô. Ở một cửa hàng bán các hình decan, xăm dán được xếp thành từng thùng với hàng nghìn hình ảnh khác nhau tha hồ chọn lựa với giá rẻ đến không ngờ. 15.000 đồng một miếng dán trong đó có khoảng 5 - 6 hình khác nhau để người sử dụng có thể cắt rời, dán vào vị trí nào đó trên cơ thể mà mình thích.

Tại một cửa hàng trên phố Hàng Đường, trong lúc chúng tôi đang chọn mua hình xăm thì một đôi nữ sinh bước vào. Một cô gọi chủ quán lấy cho hình xăm trái tim rớm máu có hình mũi tên xuyên qua, cô gái còn lại thì chọn chữ “please kiss me” (hãy hôn em đi). Hai cô bé xin phép vào nhà vệ sinh và thực hiện màn xăm siêu tốc. Chỉ 5 phút sau đã thấy cả hai hỏi nhau hình xăm đã thực hiện phía trên ngực có đẹp không.

“Miếng dán này tuy nhanh bị mờ, nhưng mờ lại dán hình khác, cái hay của xăm dán là mình có thể biết trước hình ảnh cụ thể. Nhưng nó cũng có nhược điểm, ví dụ như bạn nào đó muốn có tên người yêu trên ngực, hay hình ảnh của người yêu, hình ảnh của mẹ thì xăm dán không in sẵn cho những khách đó. Những cái đó chỉ còn biết xăm trực tiếp thôi. Còn lại về thẩm mỹ, nó chẳng khác gì hình xăm thật”, chủ cửa hàng này cho biết.
 
Xăm dán có tất cả đủ mọi hình dạng, sống động không kém gì
 hình xăm thật. Ảnh: TL

Hiện nay, xăm 3D đã có mặt tại Việt Nam, nhưng với giá cả đắt đỏ lên đến cả chục triệu đồng thì xăm dán vẫn là loại hình ưa thích của giới trẻ. Tìm hiểu chúng tôi được biết những hình xăm dán này được nhập về từ Trung Quốc, một số ít được đưa về từ Mỹ có giá đắt hơn. TPHCM vẫn là nơi đi đầu của cả nước về “mốt” xăm này, rồi phong trào lan ra Thủ đô trong thời gian gần đây.

Nguy hiểm

Các “nghệ nhân” bán xăm dán lởn vởn ngoài phố và những chủ cửa hàng mạnh miệng tuyên bố hình xăm dán là vô hại đối với người sử dụng, không để lại bất cứ một biến chứng gì. Nhưng qua thực tế, khi hình dán phai đi và để lại những biến chứng phụ gây mẩn đỏ, ngứa, nhất là với những hình xăm được tháo ra dán lại liên tục trên một bộ phận cơ thể nhất định.

Cứ tối đến, quanh khu vực công viên Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) lại xuất hiện nhiều quán xăm di động. Điều đặc biệt, khách hàng đa số là học sinh, sinh viên, chủ yếu lại là các bạn gái. “Em thích hình con bướm đậu trên vai đứa bạn cùng lớp, lạ lạ mà đẹp nên ra đây tìm mua về dán thử. Với lại xăm dán thì không hề đau, giá cả lại phù hợp với bọn em. Với lại, con gái chúng em bây giờ đa số ai cũng có hình xăm dán. Có hình xăm trên người nhiều khi thấy mình tự tin hơn, tạo được phong cách lạ”, Lan Phương, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết. Những hình xăm được bán khá chạy, theo như lời anh bán hình xăm ở công viên Nghĩa Tân thì giới trẻ thích có miếng dán cho cảm thấy có chút “bụi”, “ngầu”, thể hiện cá tính của mình.
 

Một số tác phẩm được những người thích xăm lựa chọn.Ảnh: TL


Có thể nói những hình xăm bằng hình thức dán này không khác gì so với những hình xăm thật. Nhưng để có được chút cá tính, không ít những teen đã phải đến bác sỹ cho thuốc chống mẩn ngứa da.
 
Một nữ sinh ở Trường THPT bán công Đống Đa cho biết: “Trước đây em cũng thích xăm, mua về dán đầy tay và cả chân nữa. Công nhận là đẹp thật, còn lên mặt tự hào với chúng bạn chưa được bao lâu thì tự nhiên thấy tay ngứa rất khó chịu. Xung quanh các hình xăm da lại đỏ tấy lên. Hoảng quá, em phải tìm đến bác sỹ để khám. Sợ thật. Sau khi tẩy hình xăm đi, vùng da đó vẫn cứ đỏ giống y như vết bỏng”. Chính vì vậy mà nữ sinh này đã tỏ ra ân hận: “Lúc trước mình đi chơi với bạn bè mặc váy hoặc mặc quần lửng, nay thì không dám bởi vết thâm để lại thấy mà ghê, có lẽ chẳng thể nào mặc váy được nữa”.

Sau khi dán hình lên da được một thời gian, vùng da đó bị đỏ tấy và mẩn ngứa là tình trạng chung của khá nhiều bạn trẻ ham thích thú chơi này. Cá biệt có những chủ nhân của hình xăm bị lở loét cả vùng da, sau khi vết thương lành thì để lại sẹo.

Xăm hình hay dán hình xăm là báo hiệu sự thay đổi về nhận thức, tâm lý của tuổi trẻ, có hình xăm có nghĩa là “chịu chơi”. Bên cạnh mối quan tâm về thay đổi tâm lý còn là mối quan tâm đến sức khoẻ. Những hình xăm dán trôi nổi trên thị trường không ai kiểm nghiệm, không ai quản lý rất dễ gây hại đến người sử dụng.
 
Thuỳ Dương
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top