Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Mốt” cho trẻ học trường... Tây

Thứ tư, 11:02 22/09/2010 | Xã hội

Mức học phí khoảng 60 triệu đồng/năm nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn đăng ký cho con theo học tại các trường mầm non quốc tế.

 
Tâm lý chung của các bậc phụ huynh mong muốn con em được tiếp xúc với môi trường giáo dục hiện đại ngay từ khi còn bé, qua việc được trang bị kỹ năng tiếng Anh cùng phương pháp giảng dạy hiện đại.
 
Thế nhưng, thực tế con em họ tiếp thu tiếng Anh như thế nào, các trường có đảm bảo chất lượng như giá học phí không thì nhiều phụ huynh lại không hề biết đến.
 
Nhiều phụ huynh quan niệm, trẻ học trường mầm non quốc tế
sẽ
phát triển nền tảng tiếng Anh. Ảnh: Mỹ Hà
 
“Khoái” vì trẻ được học tiếng Anh
 
Có mặt tại Trường Quốc Tế Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM đúng giờ các cháu đang được giáo viên nước ngoài dạy học bằng tiếng Anh.
 
Nghe các cháu (3 - 4 tuổi) ê a đọc những câu tiếng Anh với giọng còn ngọng nghịu, tôi tự hỏi không hiểu các cháu sẽ học được gì khi tiếng “mẹ đẻ” đọc còn chưa rành?!
 
Tuy nhiên khi tiếp xúc với nhiều bậc phụ huynh cho con học trường mầm non quốc tế, họ đều quan niệm: Cho trẻ vào học trong môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh ngay từ nhỏ sẽ giúp các cháu có được một nền tảng tiếng Anh vững chắc sau này khi bước vào lớp 1.
 
Anh Nguyễn Phú Trung, quận Bình Tân, có con đang học tại Trường quốc tế Ngôi sao Nhỏ, cho biết: “Tôi chọn trường cho cháu bởi tại đây cháu được học tập trong môi trường 100% tiếng Anh, tạo nền tảng để phát triển ngoại ngữ sau này”.
 
Nếu so với các trường mầm non công lập, thì cơ sở vật chất của các trường quốc tế khá hoàn chỉnh. Phòng ốc sạch sẽ và bài trí màu sắc đẹp mắt. Nhiều trường có khuôn viên thoáng mát, có khu vận động cho các cháu, bếp ăn đạt yêu cầu của Sở Y tế. Chính bởi những ưu thế vượt trội so với các đơn vị mầm non khác nên giá cả của những trường mầm non quốc tế so với mặt bằng chung là rất cao và chẳng nơi nào giống nơi nào.
 
Theo đó, mức thu học phí các trường hiện nay dao động từ 3.600 - 6.000 USD một năm đối với hệ 100% tiếng Anh; riêng hệ Anh - Việt thì rẻ hơn, mức thu khoảng 3 - 4 triệu đồng một tháng, chưa kể mỗi phụ huynh phải đóng vài trăm USD tiền cơ sở vật chất vào đầu năm học.
 
Chất lượng có tương xứng với học phí?
 
Tuy có những ưu thế rõ ràng về mặt cơ sở hạ tầng so với các trường mầm non công lập, hoặc tư thục trong nước nhưng không phải vì thế các trường mầm non tư thục chất lượng quốc tế không có những hạn chế.
 
Do mặt bằng chủ yếu đi thuê nên giá học phí tại nhiều trường mầm non quốc tế bị đẩy lên khá cao. Trong khi đó cũng còn không ít trường có diện tích sân chơi nhỏ, thiếu mảng xanh học đường theo quy định nên không thể trang bị những đồ chơi mang tính vận động cho trẻ. Chính vì thế nhiều trường tuy thu giá học phí cao nhưng chất lượng chưa hẳn đã xứng tầm.
 
Chẳng hạn, tại Trường Mầm non quốc tế Thiên thần nhỏ (159/12 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận), sân chơi của bé chỉ gồm vài chiếc xích đu và một số chiếc xe lắc tay, không có mảng xanh học đường. Tình trạng này cũng tương tự tại Trường Mẫu giáo Dân lập Quốc tế Việt Úc (30 - 32 Lê Quý Đôn, quận 3).
 
Đây là một biệt thự được sử dụng làm trường nên sân chơi của bé cũng rất chật hẹp. Cũng do cấu trúc là biệt thự nên các quy chuẩn về cơ sở vật chất như: nhà vệ sinh, sân chơi … cũng chưa đảm bảo theo quy định của ngành giáo dục đối với lứa tuổi mầm non.
 
Ngoài vấn đề sân chơi cho học sinh, nhiều trường mầm non quốc tế có đội ngũ giảng viên thiếu nghiệp vụ sư phạm và chương trình giảng dạy chưa xứng với tên gọi “quốc tế”… Mới đây, sau khi đi kiểm tra nhiều trường, Sở GD-ĐT TP HCM đã kết luận, chương trình giảng dạy của một số trường quốc tế tại thành phố còn nhiều bất cập. Nhiều trường lấy kinh nghiệm của một vài cá nhân trong Hội đồng sư phạm ở nước ngoài hoặc sao chép trên mạng rồi gắn mác chương trình “quốc tế”.
 
Bên cạnh đó, nhiều giáo viên nước ngoài cũng chưa được cấp phép hành nghề nhưng vẫn lén lút dạy chui, thực chất họ là “Tây ba lô”, khách du lịch ở lại dạy kiếm thêm, hoặc những người làm việc cho các công ty nước ngoài.
 
Theo Báo Đất Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 2 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Top