Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một bác sĩ lừa hàng nghìn người bệnh

Thứ sáu, 15:48 08/06/2007 | Xã hội

Không đăng ký mở nhà thuốc và ngang nhiên bán thuốc không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, bác sĩ này còn làm sẵn một loạt kết quả bệnh án, nhiều tờ giống nhau như đúc, chỉ còn thiếu tên bệnh nhân!

Sáng 7/6, đoàn thanh tra liên ngành của TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) đã kiểm tra đột xuất phòng mạch của bác sĩ Đường Khắc Tám (ở khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà).

Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng đoàn kiểm tra, cho biết phòng khám tư này đã không đăng ký mở nhà thuốc, song vẫn bán thuốc cho người bệnh. Hơn 50 loại thuốc tịch thu được tại phòng mạch bác sĩ Tám không chứng minh được nguồn gốc vì mua ở “chợ trời”.

Tại đây, đoàn kiểm tra còn phát hiện hàng chục “loại thuốc lạ” đã được xé lẻ. Hiện, toàn bộ số thuốc đã được cơ quan điều tra tịch thu để làm rõ.

Điều đặc biệt là tại Phòng khám của bác sĩ Tám, còn có một xấp 30 giấy “kết quả bệnh án” đã được ghi trước: “Eeg (điện não đồ) có biểu hiện suy nhược thần kinh và rối loạn chức năng tuần hoàn não”. Trong đó có nhiều hồ sơ giống nhau như đúc, chỉ còn thiếu tên bệnh nhân chưa điền vào.

Đoàn Thanh tra nhận định, những bệnh nhân vào đây khám bệnh đã bị lừa vì không cần chuẩn đoán, đã có ngay kết quả...

Hai nhân viên “khám hộ” bác sĩ Tám cho rằng đều đã qua khoá học Trung cấp y, song không có bằng cấp để chứng minh liên quan đến hành nghề y. Đặc biệt một “hộ lý” là vợ của bác sĩ Tám vừa nội trợ, vừa kiêm luôn khám chữa bệnh cùng chồng!

Ngay sau khi phát hiện những sai phạm tại phòng khám của bác sĩ Tám, Đoàn thanh tra đã tạm thời rút giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân của bác sĩ Tám, buộc phòng khám này ngừng hoạt động.

Cấm hành nghề vẫn... khám

Bác sĩ Đường Khắc Tám thừa nhận sai sót là đã tổ chức bán thuốc tại phòng mạch riêng và “khám hộ” cũng như ghi bệnh án trước. Ông cho biết, đã mở phòng mạch tư khoảng 3 năm, nhưng chỉ chính thức khám cho nhiều bệnh nhân khoảng 2 năm. Mỗi tháng ông khám cho khoảng 200 người.

Trả lời thắc mắc tại sao đã bị rút giấy phép hoạt động ông vẫn mở cửa phòng khám để chữa bệnh, ông Tám cho biết là “Khi lập biên bản tôi không thấy Đoàn thanh tra cấm tôi khám nên tôi vẫn tiếp tục”.

TS Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cho biết, ông Tám làm việc tại bệnh viện từ năm 1982, đến nay chưa có sai phạm nào. "Chúng tôi chỉ quản lý về hành chính trong bệnh viện còn khi các bác sĩ ở ngoài làm gì, làm như thế nào thì chúng tôi không biết", ông nói.

Ông Thọ cho biết mới nghe đoàn kiểm tra liên ngành thông báo nhanh về những vi phạm của bác sĩ Tám.

"Tôi vô cùng phẫn nộ, anh Tám đã vi phạm đạo đức ngành y, lừa dối người dân! Chúng tôi đợi kết quả chính thức từ Đoàn kiểm tra và sẽ lập hội đồng kỷ luật để xử lý nghiêm, không dung túng bao che", Giám đốc Thọ khẳng định.

Theo Tiền Phong / VnExpress

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top