Hà Nội
23°C / 22-25°C

Môn phái chấn động võ lâm

Chủ nhật, 08:00 12/09/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trong giới võ lâm, tính đến thời điểm này, Lâm Sơn Động là một võ phái lớn.

Trong một lần nói chuyện với sinh viên, GS Trần Ngọc Giàu từng nhấn mạnh: Việt Nam vốn là một dân tộc hòa hiếu nhưng cũng là một dân tộc có tinh thần thượng văn, thượng võ có tiếng ở phương Đông. Việt Nam hiện nay còn có nhiều võ phái truyền thống ẩn tàng trong dân gian.
 
Trong khuôn khổ của loạt bài này, chúng tôi giới thiệu đến quý bạn đọc sự độc đáo của võ phái Lâm Sơn Động – môn phái từng gây chấn động giới võ lâm bởi những thế võ “độc” và những màn kungfu tuyệt đỉnh...
 
Truyền đời  theo nghiệp võ
 
Trong giới võ lâm, tính đến thời điểm này, Lâm Sơn Động là một võ phái lớn. Võ phái này không chỉ giới hạn trong nước với hàng trăm võ đường và hàng nghìn môn sinh mà còn khá phổ biến ở một số vùng của Nga, Pháp, Mỹ, Nhật Bản... Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ người khai sáng ra võ phái này lại là một nghĩa binh trong đoàn quân “bất bại” Tây Sơn của vua Quang Trung.
 
Chuyện kể rằng, năm 1724 vào thời hậu Lê, trong đoàn quân của nghĩa quân Tây Sơn di chuyển từ Nghệ An ra Bắc dẹp loạn có một vị tướng văn võ kiêm toàn tên là Lương Ngọc Nhuệ, pháp danh là Tự Pháp Sự. Khi ra đến đất Bắc, vị tướng tài ba này chọn xứ Đoài (nay là làng Dương Cốc, Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội) để sinh cơ lập nghiệp.
 
Tại đây, cụ đã mở lớp dạy chữ nho và chiêu nạp những người yêu thích võ nghệ để dạy dỗ, với mục đích là rèn luyện sức khoẻ, bảo vệ đất nước. Từ đó có nhiều người thành tài, sáng tạo thêm những tuyệt chiêu mới khiến cho võ phái thêm phần nổi tiếng. Sau khi cụ mất đi, bốn đời con cháu của dòng họ Lương Ngọc đã tiếp nối nhau kế nghiệp tổ tông, truyền bá môn võ này cho dân chúng gần xa.
 

Một HLV đang biểu diễn tiết mục Dụng thương thôi xa (dùng thương đẩy xe). Ảnh: Lê Hiếu

 
Đến đời thứ năm thì có một biến cố xảy ra. Đó là một nửa làng mang dòng họ Lương Ngọc bỗng đổi thành họ Nguyễn Ngọc. Cho đến bây giờ con cháu dòng họ vẫn chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến biến cố này nhưng theo sự suy đoán của một số người thì chắc chắn biến cố đó gắn liền với sự truy sát của tập đoàn phong kiến đối với nghĩa quân Tây Sơn, nên con cháu của một số dòng họ buộc phải thay tên đổi họ để trốn sự truy sát đó.
 
Cụ Nguyễn Ngọc Ban là hậu duệ đời thứ 5, đã kế tiếp tổ tông truyền bá môn phái này cho các môn sinh. Cùng luyện võ với cụ Ban thời kỳ này có cụ bà Nguyễn Thị Tỵ, vốn là một người con gái xinh đẹp, nết na nhưng rất ham mê võ thuật.
 
Cả hai người được các huynh đệ trong võ phái quý mến và tìm cách tác thành nhân duyên nên vợ, nên chồng. Năm 1940, cụ Ban được vua Bảo Đại sắc phong hàm tứ phẩm và vời ra làm quan nhưng vì không thể bỏ rơi võ nghiệp nên cụ quyết ở lại cùng các môn sinh.
 
Năm 1944, cụ Ban qua đời. Trước khi mất, toàn bộ bí kíp môn phái được cụ Ban truyền lại cho chính người vợ hiền của mình để “lưu truyền vạn cổ”. Nghe theo lời di huấn của chồng, cụ Nguyễn Thị Tỵ đã quyết định truyền hết mọi vốn liếng của võ nghiệp lại cho con trai thứ ba là ông Nguyễn Ngọc Bỉnh và người cháu nội Nguyễn Ngọc Huỳnh.
 
Năm 1990, khi đã đúc rút được nhiều tinh hoa chiếu pháp, giành được nhiều thứ hạng cao trong các cuộc thi võ thuật và có số môn sinh theo học ngày càng đông, bố con võ sư Nguyễn Ngọc Bỉnh đã quyết định thành lập môn phái lấy tên là Lâm Sơn Động.
 
Người đứng đầu môn phái được ông Nguyễn Ngọc Bỉnh trao quyền cho võ sư Nguyễn Ngọc Huỳnh (sinh 1966) - người được mệnh danh là “bậc kỳ tài” của giới võ lâm. Nguyễn Ngọc Huỳnh sau khi đã thành lập nên môn phái Lâm Sơn Động đã đổi lại họ cũ Lương Ngọc để tri ân tổ tiên.
 

Võ sư Nguyễn Ngọc Bình đang biểu diễn một số thế võ của môn phái

 
Như vậy, truyền nhân lớn tuổi nhất của võ phái Lâm Sơn Động hiện này là ông Nguyễn Ngọc Bỉnh - 76 tuổi và tổ đường chính cũng được đặt tại thôn Dương Cốc (thuộc xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội). Ngoài ra, còn có một tự đường tại Km9 đường 21A Xuân Mai, Sơn Tây do võ sư Nguyễn Ngọc Hải, em của võ sư Lương Ngọc Huỳnh làm quyền chưởng môn phái điều hành và huấn luyện.
 
Võ có nguồn gốc từ động vật
 
Giải thích về tên Lâm Sơn Động, võ sư Ngọc Bỉnh cho hay: Lâm Sơn Động được hiểu là Lâm - rừng, Sơn - núi, Động - động vật. Tên gọi này gắn liền với thời kỳ đầu, khi chưa hình thành môn phái, do hoàn cảnh chiến tranh nên gia đình ông phải sơ tán vào vùng rừng núi.
 
Những ngày tháng ấy, các con ông thường xuyên theo dõi cách đánh, cũng như cách bắt mồi của nhiều loài động vật rồi đúc rút nên những thế đánh, thế thủ, nâng cao thêm tinh hoa võ thuật đặc trưng của dòng họ nên bố con ông quyết định lấy tên đó để đặt tên cho môn phái.
 
Đối với các môn sinh, muốn biểu diễn được kungfu đòi hỏi người học phải có trình độ cao, phải chịu đựng được khổ luyện, phải có đầy đủ về khí, thần khí nội sinh và thông kinh hoạt lạc, để tạo được thần công lực. Riêng phần khí công của Lâm Sơn Động, người tập phải nắm vững những quy luật sinh, khắc của ngũ hành và bát biến trong bát quái. Tập khí công không thể “đốt cháy giai đoạn”, mà phải kiên trì hàng chục năm mới cơ bản hoàn thành, mới tìm đến sự hài hoà giữa con người và vũ trụ.
 
Cũng giống như để thực hiện được màn Dụng thương thôi xa (Dùng thương đẩy xe) người học phải luyện tập trong 100 ngày liền, mỗi ngày ít nhất là 2 tiếng, dùng cây thương nhọn đầu, đặt đầu nhọn vào 3 yếu huyệt nêu trên để đẩy một chiếc xe ô tô nặng 3 - 6 tấn, trên đường bằng phẳng. Đặc điểm của màn kungfu này là dọc theo mạch nhâm có thể luyện môn: Thiên đột, Trung khiếu, Khí hải.
 
“Hai con trai tôi là Huỳnh và Hải đã từng phải luyện trong suốt 18 năm ròng để nắm vững được hệ thống các bài quyền, sử dụng thành thạo 18 loại binh khí cũng như vận hành một cách thành thạo các bài luyện khí công...” – Ông Bình nói.
 
Năm 1993, dù đã ở vào tuổi 60 nhưng võ sư Ngọc Bình vẫn loại được rất nhiều đối thủ để giành giải nhất trong cuộc thi biểu diễn võ thuật toàn tỉnh ở nội dung trường côn. Còn riêng võ sư Lương Ngọc Huỳnh, tính đến nay anh là người duy nhất ở Việt Nam và thế giới có thể vận khí công để điều chỉnh huyết áp xuống mức không, làm tim ngừng đập kéo dài nhiều ngày mà không ảnh hưởng gì tới tính mạng.
 

Võ sư Nguyễn Ngọc Hải – quyền chưởng môn đang huấn luyện cho các môn sinh tại từ đường

 
Võ sư Nguyễn Ngọc Hải cho biết, cách đây 5 năm, Lâm Sơn Động từng có tới 52 nội dung ứng cử lập kỷ lục và phá kỷ lục Guinness Việt Nam. Qua 52 nội dung với những màn đặc dị công phu môn phái đã hé mở những thành tựu trong thuật khí công đỉnh cao với kết quả tập luyện công phu.
 
Các võ sư cũng như môn sinh của Lâm Sơn Động có thể thực hiện được các chiêu thức như: hít bát vào bụng rồi móc dây vào trôn bát cho trực thăng kéo lên cao 500 - 700m trong thời gian 20 phút, chạy trên mặt nước, bước trên thang dao 40 lưỡi sắc, ngồi chịu chém bằng dao kiếm, đấm vỡ 10 sọ dừa khô trong 1 phút, đi trên 100 bóng điện, kéo đầu tàu hỏa, lấy tóc hoặc dùng răng kéo ôtô 3 - 5 tấn...
 
Môn phái Lâm Sơn Động với những thế võ “độc” và những màn đặc dị công phu vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu, nói lên những khả năng tiềm tàng của con người. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả những điều cực kỳ bí ẩn của môn phái này trong kỳ tới.  
 
Theo võ sư Nguyễn Ngọc Bỉnh, do được đúc kết từ dòng võ binh chế và các thế võ riêng của gia tộc, lại ứng dụng triệt để những nguyên lý cơ bản của triết học phương Đông nên võ thuật Lâm Sơn Động khá hiểm.
 
Cũng vẫn dùng các loại côn, kiếm, đao, thương... như các môn phái khác nhưng Lâm Sơn Động lại mang tính phản đòn nhiều hơn là tấn công. Đã đánh là kẻ thù không còn đường lui, nhẹ thì đả thương toàn thân, nặng thì tiêu vong tại trận.
 
Người theo học môn phái này phải hội đủ hoặc rèn luyện được bốn đức hạnh “trí, lực, năng, tâm” (trí tuệ, sức khỏe, sự năng động - linh hoạt, cái tâm trong sáng để hướng thiện, tự tin trong cuộc sống – PV) mới mong cầu đạt đến độ thâm hậu.
 
(Còn tiếp)   
Hà Tùng Long
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 15 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top