Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện: Váy của Hoàng My gây tranh cãi

Thứ bảy, 08:00 28/07/2012 | Xã hội

GiadinhNet -Bộ váy dân tộc được Hoàng My chọn làm "vũ khí" khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 sau khi ra mắt đã khiến một số người phản ứng.

1. Đài tưởng niệm liệt sỹ ngành GTVT
 
Đài tưởng niệm này được xây dựng tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) và khánh thành hôm 22/7. Đây cũng là công trình kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012) và 44 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc. Đài tưởng niệm được xây dựng trên khu vực nhà bia cũ, mở rộng quy mô lên 2.960m2. Công trình gồm: Đài biểu tượng cao 9,68m, 14 bia ghi danh cao 2,5 m. Tổng mức đầu tư công trình trên 14 tỷ đồng. Đây là nơi ghi danh, tưởng niệm 842 Anh hùng, liệt sĩ ngành Giao thông vận tải, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn Hà Tĩnh.
 
2. Váy của Hoàng My gây tranh cãi
 
 
Bộ váy dân tộc được Hoàng My chọn làm "vũ khí" khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 sau khi ra mắt đã khiến một số người phản ứng. Họ cho rằng bộ váy gợi nhớ về sự tích Mỵ Châu - Trọng Thủy và mối tình cuồng tín đẩy Âu Lạc vào diệt vong. Bộ váy này là sản phẩm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, với cách điệu từ họa tiết của trống đồng Đông Sơn và biểu tượng chim Lạc. Tuy nhiên, đại diện của đơn vị đưa người đẹp đi dự thi khẳng định, bộ váy trên lấy ý tưởng từ trang phục của người Âu Lạc nói chung chứ không phải trang phục công chúa Mỵ Châu.

3. Trọng Tấn, Anh Thơ sẽ bị phạt
 
 
Ngày 18/7/2012, từ Viên Chăn (Lào), ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL) đã ký Công điện gửi các cơ quan chức năng thuộc Bộ thông báo ý kiến về việc nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia VN tự ý bỏ về nước không tham gia Chương trình nghệ thuật chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Theo công điện này, Trọng Tấn, Anh Thơ sẽ bị cấm diễn, thậm chí đình chỉ công việc. Tuy nhiên, sau đó quan điểm của Cục này lại có phần nhẹ nhàng hơn, chỉ là "nhắc nhở, rút kinh nghiệm". Được biết, hai nghệ sĩ này bỏ về bởi trước đó đã có lịch tham gia chương trình biểu diễn do Công an Ninh Bình tổ chức vào ngày 18/7.
 
4. Hoa hậu VN 2012 bỏ giải Ứng xử
 
Theo ông Trần Đức An - Phó trưởng ban Thường trực BTC Hoa hậu Việt Nam 2012 cho biết, BTC đã quyết định bỏ giải "Người đẹp ứng xử hay nhất" trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Theo ông An, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, giám sát kỹ từ phía Bộ VH, TTDL. Bộ thấy không hợp lý về giải ứng xử nên đã có sự gợi ý cho BTC để điều chỉnh. Phía Bộ đặt ra giả thiết rằng nếu có giải ứng xử hay nhất thì BTC nên tổ chức cho tất cả các thí sinh tham gia, bởi rất có thể có người không lọt vào top 20 mà vẫn ứng xử hay nhất. Tuy nhiên việc bỏ giải này khiến nhiều người cho rằng BTC sợ vấn nạn "người đẹp óc ngắn".

5. Thầy giáo dạy học sinh bằng roi
 
Giữa đông người, thầy giáo rít lên chửi rồi dùng hết sức bình sinh vụt mạnh chiếc roi mây xuống thân thể học sinh mặc cho học trò van xin, sợ hãi... Những hành động này của thầy Phạm Minh Tuấn, thuộc Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II (Thái Nguyên) đã được một người quay lại và đưa lên mạng. Được biết các học sinh bị đánh học trong khóa học từ ngày 6/6 đến 16/6 tại Trung tâm trên.
 
6. Nam sinh đạp lên đầu cụ rùa
 
 
Trên mạng xã hội Facebook, một thành viên vừa tải lên ảnh một nam thanh niên mặc áo ba lỗ màu đen, đeo cặp học sinh, hồn nhiên đứng, ngồi trên đầu cụ rùa tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám Hà Nội để chụp hình. Cũng theo một số cư dân mạng thì ảnh này được chụp vào ngày 12/7. Ngay khi hình ảnh này được phát tán, cộng đồng mạng đã phê phán mạnh mẽ hành động của nam thanh niên này. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi nhiều sĩ tử thường đến cầu may trước mỗi kỳ thi. Một số người vẫn lén lút sờ đầu rùa, dù hành động này đã bị cấm.
 
7. Ngủ gật giết 7 mạng người
 
Khoảng 5h30 sáng 21/7, chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 92H-0613 khi chạy đến địa bàn khối phố 5, thị trấn Núi Thành thì bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào trụ điện rồi lao thẳng vào một quán ăn. Trong quán ăn lúc này có 7 người dân (quê ở Quảng Nam) đang ăn sáng. Hậu quả là cả 7 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, tài xế chiếc xe gây tai nạn trên là Trần Xuân Đông (35 tuổi, trú tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Nguyên nhân gây tai nạn là do lái xe ngủ gật.    
          
K.T (tổng hợp)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 29 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top