Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi tuần 7 chuyện

Thứ bảy, 07:00 01/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tại sao phải nghiêm khắc một cách dữ dội như thế, tại sao phải khóc... môi trường người mẫu ở Việt Nam đâu khốc liệt đến như thế... một kịch bản vụng về và giả tạo", người mẫu Dương Yến Ngọc viết trên trang cá nhân về chương trình Vietnam's Next Top Model 2012.

1. Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Thu Thảo (quê Bạc Liêu) năm nay 21 tuổi, cao 1,73 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 83- 60- 90. Cô giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 và đang theo học ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Tây Đô, Cần Thơ. Thu Thảo sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, không dư dả về vật chất. Do vậy khi lên Cần Thơ trọ học, cô đã làm thêm tại một quán café để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

2. Yến Ngọc chỉ trích Xuân Lan. "Tại sao phải nghiêm khắc một cách dữ dội như thế, tại sao phải khóc... môi trường người mẫu ở Việt Nam đâu khốc liệt đến như thế... một kịch bản vụng về và giả tạo", người mẫu Dương Yến Ngọc viết trên trang cá nhân về chương trình Vietnam's Next Top Model 2012. Lời chỉ trích của Yến Ngọc được cho là nhằm vào giám khảo Xuân Lan. Tuy nhiên, người lên tiếng đáp lại Yến Ngọc không phải Xuân Lan mà là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, một trong bốn vị giám khảo. Đỗ Mạnh Cường nói: "Tốt nhất làm đàn chị, đừng nên nói như vậy, khó nghe lắm em". Đứng chung "chiến hào" với Yến Ngọc còn có người mẫu Thúy Hạnh, cô này đã viết trên trang cá nhân, với lời nhắn cho Xuân Lan: "Bạn Lala ơi, đi catwalk là phải bắt chéo chân à?". Xuân Lan không trả lời mà hỏi lại: "Đi thẳng hai chân hai hàng hả Bùi Thuý Hạnh?".

3. Cỗ cưới chay. Trong ngày cưới của mình, thay vì tiệc mặn, nhiều bạn trẻ ở TPHCM đã làm cỗ chay. Các tân nương, tân lang cho hay, lý do chọn cỗ chay là bởi họ không muốn trong ngày vui của mình có nhiều sinh vật bị sát hại làm thức ăn. Phần lớn thực khách tham dự đám cưới rất thích thú trước các món chay lạ miệng, với những tên gọi hấp dẫn như: lẩu Dược sư hải hội, súp Kiến tâm kiến Phật, cơm Bạch ngọc long bửu... Theo Đại đức Thích Nhật Thiện (chùa Giác Ngộ, quận 10, TPHCM), gần đây các bạn trẻ có xu hướng chọn cỗ chay và cửa Phật là nơi tổ chức hôn lễ.

4. Sẽ bỏ quy định 6 tuổi vào lớp 1. Đây là điểm mới Bộ GD&ĐT đưa ra tại Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Điều lệ trường học.  Cụ thể, tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm). Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi, tuy nhiên với trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật... có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Bên cạnh đó, học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

5. Chưa phát hiện bệnh lạ giống AIDS. Ngày 23/8, tạp chí Y học New England đăng nghiên cứu của Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ cho rằng, có ít nhất 200 người châu Á đã được ghi nhận mắc một căn bệnh mới hiếm gặp gây suy giảm hệ miễn dịch, một số người tử vong. Triệu chứng của bệnh giống như AIDS nhưng lại không liên quan đến virus HIV. Tiếp sau đó, một bài báo trong nước đưa tin "bệnh lạ giống HIV/AIDS có mặt tại Việt Nam". Ngày 27/8, Sở Y tế TP HCM đã gấp rút điều tra và kết luận chưa phát hiện trường hợp nào tương tự. Người dân không nên hoang mang.

6. Ném vợ xuống sông. Do thường xuyên bị chồng là Trần Văn Lâm đánh đập, chị T buộc phải ly thân. Chiều 7/8, Lâm đã gặp và hành hung chị T, sau đó cưỡng ép chị lên xe đi với hắn. Mãi đến ngày 9/8, gia đình chị T mới tìm được chiếc xe máy và CMND của chị T, bị cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Khi bị công an triệu tập, tên Lâm mới thú nhận hắn đã ném vợ xuống sông Hồng, đoạn khu vực cột 48-49 trên cầu Thăng Long. Ngày 12/8, tại huyện Đông Hưng (Thái Bình), người dân vớt được xác một nạn nhân nữ trôi sông. Qua mô tả, người nhà chị T nhận định, nạn nhân này chính là chị T.

7. Mở cửa thoát hiểm máy bay để xuống cho nhanh. Chiều 25/8, khi máy chiếc Airbus 321 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thấy trong máy bay đông người, hành khách Lưu Ngọc Vinh đã tự ý mở cửa thoát hiểm để xuống máy bay cho... nhanh. Cú mở cửa của hành khách Vinh khiến phao trượt thoát hiểm bất ngờ bung ra, làm toàn bộ hành khách lẫn phi hành đoàn phải giật mình. Tổ bay đã lập biên bản vi phạm đối với hành khách Vinh, còn chiếc Airbus 321 đã phải nằm lại sân bay Tân Sơn Nhất gần 9 tiếng để xử lý kỹ thuật. 

TK (Tổng hợp)

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top